Người dân vùng lũ dễ mắc những bệnh ngoài da nào?

(Arttimes) - Nấm chân, tay, viêm lỗ chân lông, hắc lào, lang ben, ghẻ lở, mụn nhọt… là những bệnh người dân đang sống trong vùng lũ lụt dễ mắc phải, cần chú ý các biện pháp dưới đây để phòng tránh.

Người dân vùng lũ dễ mắc những bệnh ngoài da nào? - 1 Người dân vùng lũ dễ mắc bệnh do điều kiện môi trường vệ sinh kém. Ảnh: TTXVN

Trong và sau mưa bão, lũ lụt là điều kiện thuận lợi cho nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh; trong đó người dân dễ mắc nhất là bệnh ngoài da.

Theo cảnh báo của Bộ Y tế, người dân vùng lũ lụt hiện nay rất dễ mắc các bệnh về da như: Nấm chân, tay, viêm lỗ chân lông, hắc lào, lang ben, ghẻ lở, mụn nhọt… nếu không biết cách phòng tránh giữ vệ sinh phòng bệnh.

Để phòng tránh các bệnh ngoài da, người dân cần chú ý thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Không tắm gội và giặt quần áo bằng nước bẩn. Nếu không có nước giếng đã được khử trùng thì phải đánh phèn hoặc lọc nước bằng cát.

- Không mặc áo quần ẩm ướt.

- Không bơi lội, tắm gội hoặc chơi đùa trong nước ngập vì nước rất bẩn, ngoài gây bệnh ngoài da mà còn gây ra bệnh đường tiêu hoá do nuốt phải nước bẩn.

- Hạn chế lội vào chỗ nước bẩn tù đọng. Nếu bắt buộc phải lội vào nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô, nhất là các kẽ ngón tay, ngón chân.

Người dân vùng lũ dễ mắc những bệnh ngoài da nào? - 2 Chú thích ảnh Theo TTXVN None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam hòa bình

Những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam hòa bình

“Nhiếp ảnh Việt Nam-50 năm phát triển cùng đất nước” (Nhà xuất bản Thông tấn, 2025) là ấn phẩm đặc biệt do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam biên soạn, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025.

Xã hội hóa văn học nghệ thuật vài quan sát, ghi nhận từ thực tế

Xã hội hóa văn học nghệ thuật vài quan sát, ghi nhận từ thực tế

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, khi nói về những giải pháp cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả để chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một vài yêu cầu về công tác quản lý nhà nước: “Nâng mức đầu tư một cách hợp lý từ nguồ