Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng không gian văn hóa, tăng cơ hội thụ hưởng cho người dân dịp 24/11
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Cổng TTĐT bộ VHTTDL đăng tải.
Phải tạo được dấu ấn ngay trong lần tổ chức đầu tiên
Theo Thông báo, đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực trong việc chuẩn bị nội dung các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở.
Tuy nhiên, công tác chuẩn bị ở một số bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương chưa thật sự kỹ lưỡng, chưa sát với mục tiêu, yêu cầu; một số địa phương xây dựng kế hoạch còn đơn điệu, nặng tính hành chính, chưa rõ sản phẩm, chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc theo Chỉ thị số 35/CT-TTg.
Qua đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, thực hiện nghiêm Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2026 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng lưu ý phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là năm đầu tiên tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, để mỗi người dân được trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, cùng nhau giữ gìn, trao truyền, làm giàu thêm giá trị tốt đẹp của văn hoá, đất nước và con người Việt Nam.
Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp có ý nghĩa sâu sắc; văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, gắn kết cộng đồng; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa. Sự kết hợp này phải theo hướng tự nhiên, tạo động lực tương tác, bổ trợ để phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; đồng thời là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất. Việc kết nối thành một tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tạo thành một chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp nhằm thực sự đi vào đời sống Nhân dân.
Các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phải tạo được dấu ấn ngay trong lần tổ chức đầu tiên để định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam, để mỗi năm đến ngày 24 tháng 11, người dân mong đợi, chủ động và thực sự thấy mình là một phần của ngày văn hóa.
Lấy Nhân dân làm chủ thể, mở rộng không gian văn hóa
Phó Thủ tướng đặt ra một số yêu cầu trọng tâm như: Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc phải thực sự lấy Nhân dân làm chủ thể, phấn đấu bảo đảm mọi người dân đều được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Các hoạt động phải thực sự gần dân, thuận tiện cho dân, phù hợp với từng đối tượng; không chỉ tổ chức cho Nhân dân xem mà để Nhân dân trực tiếp tham gia và làm nên ngày hội, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Đặc biệt, mở rộng tối đa các không gian văn hóa để phục vụ Nhân dân; phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao, thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, ẩm thực, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí dịch vụ phù hợp, nhất là vào ngày 24 tháng 11 để người dân được tham gia và được thụ hưởng.
Bảo đảm huy động được sức mạnh tổng thể toàn xã hội cùng tham gia; trong đó, chính quyền giữ vai trò định hướng, tạo điều kiện; cơ quan Mặt trận Tổ quốc tập hợp, vận động; người dân chủ động, sáng tạo; doanh nghiệp đồng hành bằng các sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi thiết thực, qua đó tạo nên chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, tạo không khí ngày hội văn hóa đại đoàn kết dân tộc rộng khắp, sinh động, giàu bản sắc trên phạm vi cả nước. Tổ chức treo cờ Tổ quốc trong suốt tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm 2026; đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các nền tảng số, mạng xã hội và truyền thông cộng đồng trong cả hệ thống chính trị để tạo sự hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các hoạt động băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, trang trí khánh tiết và cổ động trực quan; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trình chiếu, ánh sáng và các hiệu ứng phù hợp tại di tích, danh lam thắng cảnh, quảng trường, công trình kiến trúc, tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại và không gian công cộng, tạo diện mạo tươi vui, rực rỡ trong tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.
Khẩn trương hoàn thiện khung hoạt động, vận hành Bản đồ số Văn hóa Việt Nam
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện ngay hướng dẫn chi tiết Khung hoạt động của tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc (trước 15 tháng 10 năm 2026), làm cơ sở để các địa phương và các Bộ, cơ quan chủ động triển khai thực hiện, tránh trùng lắp, trong đó lưu ý lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; tổ chức họp báo trước ngày 22 tháng 10 năm 2026.
Khẩn trương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối các địa điểm, sự kiện, chương trình và sản phẩm văn hóa trên toàn quốc; yêu cầu các địa phương chủ động cập nhật thông tin, nội dung hoạt động cũng như lịch sự kiện của địa phương đồng bộ lên nền tảng này để kịp thời nắm bắt, lên kế hoạch tổng thể các hoạt động trong chuỗi sự kiện văn hoá trong cả nước.
Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Tuần phim Việt Nam và chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu về di sản, bảo tàng, thư viện, trong suốt tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; chỉ đạo mở cửa tối đa các thiết chế trực thuộc Bộ, miễn hoặc giảm phí phục vụ Nhân dân; đồng thời phải thông tin, tuyên truyền rộng rãi, có hướng dẫn phù hợp để Nhân dân biết, đăng ký tham gia trải nghiệm; triển khai có chất lượng các hoạt động lễ hội văn hoá - thể thao - du lịch trong kế hoạch đã ban hành do bộ chủ trì, phối hợp tổ chức.
Hướng dẫn thống nhất bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn hoá, thống nhất nội dung thông điệp, khẩu hiệu, cổ động, trang trí, khánh tiết và ứng dụng công nghệ trên phạm vi cả nước; Kết nối, khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, công nghiệp văn hóa cùng tham gia chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc thông qua các sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi cụ thể...
Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, bên cạnh chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chung nêu trên, chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối ngày 24 tháng 11 năm 2026, quy mô khoảng 60.000 người tham gia, bảo đảm đặc sắc, hấp dẫn, an ninh, an toàn tuyệt đối; tạo điểm nhấn ấn tượng của tuần văn hoá đại đoàn kết dân tộc.
Bình luận
