Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã tiến hành phong tỏa 2 địa điểm nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid - 19 đang sinh sống và làm việc.

Sáng nay 29/7, khoảng 8h30, tại ngõ 320/26 đường Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu dân cư nơi nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đang cư trú. Các hộ dân xung quanh hạn chế trong việc đi lại.

Ghi nhận tại khu vực phong tỏa, các hộ dân sinh sống tại đây đều chấp hành theo quy định của lực lượng chức năng. Tất cả các phương tiện lưu thông qua khu vực này đều được giảm thiểu tối đa để phòng tránh khả năng lây lan dịch bệnh. Dù có hạn chế trong việc di chuyển và mua bán nhưng các hộ gia đình vẫn có người thân chuyển lương thực đến.

Thông tin thêm với PV Người Đưa Tin Pháp Luật , các hộ dân xung quanh khu vực phong tỏa cho biết đã có đội xử lý nhanh đến phun khử khuẩn và làm các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội - 1 Sáng ngày 29/7, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội - 2 Công an lập rào chắn xung quanh các lối đi gần nhà bệnh nhân sinh sống. Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội - 3 Ngõ 230/26, nơi bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đang sinh sống. Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội - 4 Các hộ dân cư sinh sống tại đây hạn chế trong việc đi lại, mua bán. Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội - 5 Nhiều hộ dân xung quanh đi mua gạo, lương thực tích trữ. Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội - 6 Phong tỏa khu dân cư có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội - 7 Các phương tiện đi qua khu vực này đều có sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sáng 29/7, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì 1 cuộc họp về tình hình phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết: “Thông tin mới nhất mà tôi vừa nhận được từ anh Bùi Thế Duy - Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ- người đang chỉ đạo toàn bộ truy vết các đối tượng có liên quan đến từ Hà Nội đi vào các vùng tâm dịch của Đà Nẵng và Quảng Nam, thì đến tối 28/7, tạm thời xác định được 58 người là có thẻ bảo hiểm ở Hà Nội nhưng đến khám chữa bệnh ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

Theo ông Chung, bệnh nhân đầu tiên tại Hà Nội đã đi đến Đà Nẵng từ ngày 12/7 đến ngày 15/7. Bệnh nhân là N.T.H. (SN 1997, trú tại 15/230/26 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm), hiện đang là nhân viên bán Pizza tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. 3 ngày trước có biểu hiện ho, sốt và vào bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung khám. Sáng nay 29/7, có kết quả dương tính.

Lê Trà - Đỗ Tuấn None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi