Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022

Chiều 20/8, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Lễ công bố “Các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác tại các Nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức giai đoạn 2017 - 2022”.

Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022 - 1

Tiết mục nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Huyền Thương

Tham dự sự kiện có NSNA Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội; Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; GS. TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà phê bình Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; Ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.

Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022 - 2

Các đại biểu tham dự Lễ công bố “Các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác tại các Nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức giai đoạn 2017 - 2022”. Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật cho biết, đây là lần thứ hai Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức Lễ công bố “Các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác tại các Nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức”.

“Việc công bố, trưng bày và tôn vinh những tác phẩm được sáng tác tại các Nhà sáng tác không chỉ là một hoạt động tổng kết mang tính chuyên môn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - những người đã và đang góp phần bồi đắp sức sống của nền văn hóa dân tộc, nâng cao ‘sức mạnh mềm’ của quốc gia.

Đây cũng là dịp để chúng ta tôn vinh quá trình lao động nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ và thành quả sáng tạo của các tác giả. Đồng thời, tạo động lực khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng sâu sắc và hình thức nghệ thuật độc đáo, phản ánh trung thực hiện thực đất nước, thể hiện tinh thần dân tộc, khát vọng đổi mới, phát triển”, ông Trần Ngọc Khởi nhấn mạnh.

Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022 - 3

Ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật phát biểu. Ảnh: Huyền Thương

Theo báo cáo tổng kết của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn khách quan, Trung tâm đã tổ chức thành công 338 trại sáng tác tổng hợp và 64 lượt văn nghệ sỹ đi sáng tác theo chiều sâu tại 7 Nhà sáng tác: Tam Đảo, Đại Lải, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu và Nhà sáng tác Cần Thơ (riêng Nhà sáng tác Cần Thơ bắt đầu tổ chức trại từ tháng 4/2022). Mỗi năm, trung bình từ 50 đến 70 trại sáng tác được triển khai, quy tụ từ gần 1000 văn nghệ sĩ, cụ thể, có 5.555 lượt văn nghệ sĩ đã tham gia các Trại sáng tác trong giai đoạn 2017-2022.

Từ những Trại sáng tác đó, hơn 19.000 tác phẩm thuộc các loại hình văn học nghệ thuật đã được ra đời. Các tác phẩm không những đa dạng về loại hình mà còn phong phú về hình thức, khẳng định được giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa trong đời sống văn hóa. Nhiều tác phẩm mang dấu ấn sáng tạo mới mẻ, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Trong đó, các tác phẩm văn học đã góp phần làm giàu thêm kho tàng văn chương đương đại, tạo tiếng vang trong giới chuyên môn và độc giả. Về các lĩnh vực nghệ thuật như mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa… nhiều tác phẩm không chỉ đoạt giải thưởng uy tín trong nước mà còn được trưng bày, biểu diễn và phát hành ở nước ngoài, góp phần đáng kể vào việc lan tỏa, giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022 - 4

Trưng bày các tác phẩm đạt giải ra đời tại các Trại sáng tác giai đoạn 2017 - 2022. Ảnh: Huyền Thương

Theo báo cáo của các Hội Văn học nghệ thuật và các đơn vị tổ chức Trại sáng tác, giai đoạn 2017-2022 đã có 283 tác phẩm đạt các giải thưởng tại các cuộc thi và nhận các bằng khen. Trong đó: 192 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, kịch bản sân khấu, kịch bản phim, lý luận phê bình đoạt các Giải thưởng của trung ương và địa phương; 71 tác phẩm thuộc loại hình mỹ thuật, nhiếp ảnh đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế; 20 kịch bản phim đã được đưa vào sản xuất và dành giải thưởng tại Liên hoan phim, được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các Hội Văn học nghệ thuật và của các cơ quan thông tấn, báo chí. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm thuộc loại hình sân khấu, múa cũng được các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương vinh danh.

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã lựa chọn những tác phẩm, trích đoạn tiêu biểu, nổi bật được các đơn vị gửi về để xuất bản hai cuốn sách “Gieo hạt 3” và “Gieo hạt 4”.

Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022 - 5

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu. Ảnh: Huyền Thương

Tại Lễ công bố, Ban Tổ chức đã vinh danh 34 tác phẩm tiêu biểu được các Hội và các cơ quan, đơn vị đề nghị trong số các tác phẩm đã được xuất bản và dành giải thưởng trong giai đoạn 2017-2022.

Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022 - 6

NSNA Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật trao tặng thưởng và hoa chúc mừng các tác giả. Ảnh: Huyền Thương

Tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật được ra đời từ các Nhà sáng tác giai đoạn 2017-2022 - 7

NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội và Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng thưởng và hoa chúc mừng các tác giả. Ảnh: Huyền Thương

Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, chú trọng xây dựng không gian sáng tạo mở, đa dạng và hiện đại, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sáng tạo ngày càng cao của đội ngũ văn nghệ sĩ. Qua đó, nhằm góp phần cụ thể hóa sự quan tâm, chăm lo cho văn hóa, văn học nghệ thuật theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

34 tác giả, tác phẩm được vinh danh trong dịp này gồm:

Kịch múa Ballet “Kiều” (Kịch bản: Nguyễn Thị Tuyết Minh; Biên đạo: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Phúc Hùng); Kịch bản cải lương “Tổ quốc nơi cuối con đường” (tác giả: Lê Thu Hạnh); Tranh sơn dầu “Gian nan” (tác giả: Hồ Minh Quân); Tác phẩm “Miền ký ức” (tác giả: Cao Ngọc Thắng); Truyện dài “Thủ lĩnh băng vịt đồng” (tác giả: Lê Quang Trang); Tác phẩm âm nhạc “Chợ quê” (tác giả: Nguyễn Bá Quang); Tập tản văn “Những cơn mưa dài theo nỗi nhớ” và trường ca "Nơi ngày đông gió thổi" (tác giả: Đinh Thị Như Thúy); Tác phẩm “Thị trấn Cao nguyên đá” (tác giả: Nguyễn Quang Bình); Tiểu thuyết “Rễ người” (tác giả: Đoàn Hữu Nam); Tác phẩm âm nhạc “Hẹn về Phia Đén” (tác giả: Quốc Phòng);

Vở sân khấu "Thành hoàng làng" (Đạo diễn: NSƯT Đào Quang; tác giả kịch bản: Giang Phong); Tác phẩm âm nhạc “189 - Lữ đoàn kình ngư” (tác giả: Huỳnh Oanh); Tác phẩm mỹ thuật “Đại thắng mùa Xuân 1975” (tác giả: Hoa Bích Đào); Kịch bản “Ngọn lửa vĩnh cửu” (tác giả: Phạm Thanh Hà); Sách dịch “Người hóa thành chì” (biên dịch: Kinh Duy Trịnh); Tác phẩm âm nhạc “Ơi con sông mặt trời” (tác giả: Đình Nghĩ); Tranh lụa “Ký ức đồng quê” (tác giả: Dương Quản Đại); Tác phẩm nhiếp ảnh “Cô gái bán phở sáng” (tác giả: Đỗ Ngọc Hà); Tác phẩm văn học “Nhà Thánh” (tác giả: Vũ Thanh Lịch); Tác phẩm sân khấu “Những cung bậc mùa xuân” (tác giả: Trương Huy Hoàng);

Tác phẩm văn học “Ngọn sóng thầm lặng” (tác giả Uông Ngọc Vân); Tác phẩm nhiếp ảnh “Chợ Cái Răng” (tác giả: Nguyễn Xuân Thanh); Tập thơ “Xòe tay thả gió” (tác giả: Phùng Hải Yến); Tác phẩm văn học “Cánh đồng Chum mùa hoa Ban” (tác giả: Hoang Thế Sinh); Ca khúc “Bài ca lính biên phòng” (tác giả: Mai Văn Cách); Công trình nghiên cứu “Tín ngưỡng, phong tục của cư dân ven biển Hà Tĩnh” (tác giả: Phan Thư Hiền); Tác phẩm thơ “Lối về tím cỏ may” (tác giả: Nguyễn Ngọc Tung); Tập thơ “Bay lên từ cánh đồng” (tác giả: Trương Trọng Nghĩa); Tập thơ “Mạch nguồn” (tác giả: Đoàn Văn Thanh); Kịch bản múa “Chuyện tình người cộng sản” (tác giả Bùi Đình Phiên); Tác phẩm sân khấu “Lâu đài của em” (tác giả: Trần Trí Trắc); Tác phẩm nhiếp ảnh “Xóm biển Tuy Phong” (tác giả: Từ Thế Huy); Tác phẩm thơ “Tóc dài ơi” (tác giả: Lê Hồng Thiện); Tiểu thuyết “Vầng trăng Him Lam” (tác giả: Châu La Việt).

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một mình nhấp một chiều thu

Một mình nhấp một chiều thu

Câu thơ trên: “Một mình nhấp một chiều thu” trích từ bài “Lời gió” (trong tập Vùng phủ sóng, 2010), không ghi chú thời gian, nhưng chắc chắn được viết khi tác giả đã luống tuổi, đủ nếm trải, đủ tĩnh tại, đủ vắng lặng, đủ cô đơn… để làm chủ tâm hồn mình. Không gian buổi chiều như cũng đủ buồn, thời gian mùa thu như cũng đủ lắng… như thể ngoài kia trái đang tự chín, hoa

Ông Trump lại “tấn công” Chủ tịch Fed

Ông Trump lại “tấn công” Chủ tịch Fed

Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, cho rằng chính sách lãi suất cao hiện nay đang khiến ngành bất động sản “khốn đốn” và hối thúc Fed phải cắt giảm mạnh lãi suất.