3 điều cấm kỵ khi trồng cây lưỡi hổ, 10 người thì 9 người sai, bảo sao cây mãi không lớn, chồi không mọc
Cây nào cũng có “tính cách” riêng. Lưỡi hổ tuy dễ sống, nhưng nếu muốn cây đẹp – khỏe – nhiều nhánh, thì vẫn cần có mẹo.
Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất hiện nay. Dáng cây thẳng đứng, không tốn diện tích, lá xanh bóng, khỏe khoắn, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt, nó lại cực kỳ dễ chăm vì không cần tưới thường xuyên, nửa tháng không tưới cũng chẳng sao.
Nhiều người mới bắt đầu chơi cây, chậu đầu tiên chọn chính là lưỡi hổ, vì nghĩ đơn giản rằng loại cây này dễ, chẳng cần chăm nhiều, cứ đặt đấy là tự đẹp. Nhưng thực tế thường không được như kỳ vọng.
Có không ít nhà trồng lưỡi hổ, chỉ trong một năm cây đẻ ra mấy cụm con, chật cả chậu. Nhưng có những nhà trồng mãi không thấy chồi non mọc lên, thậm chí còn có lá vàng, thối rễ, cây trông ủ rũ thiếu sức sống.
Vấn đề là do đâu? Không phải cây “lười” phát triển đâu, mà rất có thể bạn đã mắc phải sai lầm trong cách chăm sóc, đặc biệt là phạm phải 3 điều cấm kỵ sau:
1. Tưới nước quá nhiều – rễ thối là điều khó tránh
Nhiều người nghĩ cây thì lúc nào cũng cần nước. Hễ thấy đất khô là sốt ruột, lo cây “chết khát”, nên liên tục tưới. Kết quả là đất còn chưa kịp khô hẳn đã bị tưới đẫm, nhất là vào mùa đông, khi nhiệt độ trong nhà thấp, nước bốc hơi chậm, khiến rễ cây bị ngâm trong nước suốt nhiều ngày.
Một khi rễ bị úng, lá sẽ vàng trước, sau đó cây héo dần, thậm chí chết cả chậu. Lúc ấy muốn cứu cũng khó, chỉ còn cách bẻ vài lá khỏe để giâm lại từ đầu.
Thực ra, lưỡi hổ là loài cây mọng nước, trong lá đã tích sẵn lượng nước lớn, nên hoàn toàn có thể “tự nuôi” mình trong thời gian dài mà không cần tưới. Vì vậy, khi tưới, nguyên tắc là thà thiếu còn hơn thừa. Kể cả khi đất khô trắng cả chậu cũng không sao, đôi khi còn kích thích cây ra rễ mạnh hơn.
Muốn chắc chắn, hãy lấy tay bới nhẹ một ít đất lên, nếu thấy đất đã khô trắng thì mới tưới. Hoặc dùng cách dễ hơn là nhấc thử chậu cây lên, nếu thấy nhẹ hẳn so với bình thường, đó là lúc nên tưới nước. Cách này còn chính xác hơn nhiều so với việc cứ lấy tay chạm vào lớp đất trên bề mặt.
2. Chọn sai đất – rễ bị "ngộp", cây không thể đâm chồi
Cây lưỡi hổ ưa môi trường đất tơi xốp, thoáng khí, thoát nước tốt. Nhưng nhiều người vì muốn nhanh gọn, không tự phối đất mà dùng luôn đất vườn, đất ruộng, thậm chí là đất dư sau khi trồng rau để trồng lưỡi hổ. Loại đất này thường giữ nước quá tốt, lại bí khí nên bề mặt có thể khô nhanh, nhưng bên dưới thì ẩm ướt như bùn loãng.
Cây trồng trong loại đất này, dù bạn đã hạn chế tưới nước, rễ vẫn bị "ủ" suốt ngày. Không thể hô hấp, rễ dần dần sẽ bị thối đen, thân cây mục nát và mầm mới khó mọc lên.
Những người có kinh nghiệm thường tự phối đất trồng lưỡi hổ theo nguyên tắc: nhẹ, thoáng, thoát nước tốt. Bạn có thể trộn đất theo công thức sau: Đất trồng giàu dinh dưỡng + đá perlite (hoặc than tổ ong vụn) + xơ dừa hoặc đất mùn + xỉ than + một ít đất mục (lá cây hoai mục).
Không cần quá cứng nhắc về tỉ lệ, miễn sao cầm một nắm đất bóp lại rồi thả tay ra là tơi ra ngay, khi tưới thì nước có thể chảy “rào rào” xuống dưới, đáy chậu có lỗ thoát nước là được.
Về chậu trồng, tốt nhất hãy dùng chậu gốm hoặc chậu đất nung có lỗ thoát nước. Nếu muốn dùng chậu nhựa đôi (gồm chậu lót bên trong và chậu phủ bên ngoài) thì sau khi tưới phải nhấc chậu trong ra, đổ hết nước đọng trong chậu ngoài, không để đọng lại ở đáy.
Xem thêm: Những lưu ý khi trồng cây lưỡi hổ trong nhà
3. Thiếu ánh sáng – lá chỉ mọc cao mà không chắc khỏe
Cây lưỡi hổ đúng là có khả năng chịu bóng, nhưng chịu được không có nghĩa là "thích" bóng tối, đặc biệt nếu bạn muốn cây đẻ nhánh, mọc cây con thì lại càng không nên lười.
Nhiều người trồng lưỡi hổ xong là nhét vào góc tủ, kệ sách hay dưới tivi, thậm chí để suốt ngày trong phòng làm việc, điều hòa chạy quanh năm, ánh nắng thì gần như không có. Kết quả là lá mọc lên dài ngoằng, mảnh khảnh, màu sắc nhạt, họa tiết mờ nhạt, cả chậu nhìn thiếu sức sống, chẳng còn chút “oai phong” nào của cây mang tên hổ.
Thực tế, lưỡi hổ rất thích ánh sáng tán xạ (ánh sáng gián tiếp, không quá gắt). Chỉ cần không bị nắng gắt chiếu trực tiếp, nó đều có thể phát triển tốt. Lý tưởng nhất là bạn đặt cây ở gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên, cây mới tích lũy đủ năng lượng để mọc thêm nhánh, đẻ cây con.
Nếu điều kiện cho phép, bạn có thể mang cây ra ngoài phơi nắng nhẹ vào sáng sớm hoặc chiều muộn, mỗi tuần 2–3 lần cũng đủ làm cây khoẻ hơn hẳn. So với việc đặt cây trong góc cả tháng, thì vài lần phơi nắng như vậy hiệu quả gấp nhiều lần.
Dấu hiệu nhận biết cây bị thiếu sáng khá rõ, gồm lá dài ra bất thường, nhạt màu, vân trên lá mờ, đôi khi còn bị vàng lá, lúc này cần lập tức thay đổi vị trí đặt cây.
Bình luận