Trường ĐH Y Hà Nội công bố hiệu trưởng mới

(Arttimes) - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa trao quyết định bổ nhiệm PGS Đoàn Quốc Hưng giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường kể từ tháng 10/2020. GS Tạ Thành Văn, hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS Đoàn Quốc Hưng (sinh năm 1968), quê Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 1991, sau đó học tiếp bác sĩ nội trú tại trường.

Ông từng làm Trưởng phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường ĐH Y Hà Nội; Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Việt Đức; giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội từ tháng 1/2019. Ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017.

Trường ĐH Y Hà Nội công bố hiệu trưởng mới - 1 PGS Đoàn Quốc Hưng (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ Thứ trưởng Bộ Y tế

Cũng tại buổi công bố quyết định, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội cho GS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

GS.TS Tạ Thành Văn sinh năm 1964 tại Bắc Ninh. Ông là sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 1981, sau đó học bác sĩ nội trú tại trường. Ông nhận bằng tiến sĩ của Đại học Tokyo năm 1999 và hoàn thành chương trình sau tiến sĩ tại Mỹ. Ông được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2012.

GS.TS Tạ Thành Văn cũng là Chủ tịch Hội đồng trường đầu tiên trong lịch sử Trường ĐH Y Hà Nội.

GS.TS Tạ Thành Văn (bên phải) làm Chủ tịch Hội đồng trường đầu tiên trong lịch sử Trường ĐH Y Hà Nội.

Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 thành viên, trong đó 11 thành viên là viên chức của trường và 6 thành viên khác là đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, luật sư, cựu sinh viên và đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Theo Vietnamnet

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Nghiên cứu văn học Việt Nam đương đại: Cơ hội và thách thức

Trong những thập niên đầu của thế kỉ XXI, đã xuất hiện khá nhiều các công trình nghiên cứu, phê bình tập trung nhận diện các bình diện sáng tác và tiếp nhận qua các khuynh hướng, hiện tượng nổi bật, góp phần bồi đắp tri thức về văn học nước nhà qua từng thời kì, nhất là thời kì Đổi mới hội nhập và giao lưu văn hóa thế giới. Trong đó, nghiên cứu về chính đời sống của văn h

Đắm chìm trong “Ký ức những năm tháng không quên”

Đắm chìm trong “Ký ức những năm tháng không quên”

Bước vào không gian Triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên”, công chúng như được trở về thời kỳ gian khổ mà hào hùng, khi đất nước vừa đi qua chiến tranh, nhân dân bền bỉ và hăng say lao động kiến thiết quê hương, hướng tới một cuộc sống mới với tinh thần lạc quan, khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của dân tộc.