Những vị tướng trong tâm bão - Bài 4: Được thăng quân hàm thượng tướng trước niên hạn

Chiều 24-5-2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao các quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), trong đó Thượng tướng Ngô Minh Tiến được thăng quân hàm trước niên hạn.

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 1: Quân đội ta “Trung với nước, Hiếu với dân”

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 2: Đại tướng ra trận

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 3: Những vị tướng nơi đầu sóng ngọn gió

Ghi nhận công lao, đóng góp to lớn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Thượng tướng Lương Đình Hồng và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí đối với quân đội; là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói chung, của cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí nói riêng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hai đồng chí là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 4: Được thăng quân hàm thượng tướng trước niên hạn - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Ngô Minh Tiến (bên phải) và ông Lương Đình Hồng. Ảnh: VPCTN.

Trong đó, đồng chí Ngô Minh Tiến đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, có năng lực kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, đảm nhận nhiều cương vị chủ chốt và đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao. Trên cương vị Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã giúp Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu. Năm 2021, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Chủ tịch nước yêu cầu Thượng tướng Ngô Minh Tiến thời gian tới tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình cùng tập thể thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng điều hành quân đội, lực lượng dân quân tự vệ; tìm tòi đổi mới công tác huấn luyện và thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 4: Được thăng quân hàm thượng tướng trước niên hạn - 2

Thượng tướng Ngô Minh Tiến.

Đối với Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần tích cực học tập, nghiên cứu góp phần cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc xây dựng học viện thành trung tâm huấn luyện và đào tạo sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học, nghệ thuật quân sự đầu ngành của quân đội và của cả nước.

Thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Minh Tiến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương và cá nhân Chủ tịch nước. Thượng tướng Ngô Minh Tiến khẳng định cả hai đồng chí sẽ quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả những nội dung mà Chủ tịch nước căn dặn, giao nhiệm vụ; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Cả hai đồng chí sẽ ra sức tu dưỡng, rèn luyện, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; bất luận hoàn cảnh nào cũng giữ vững lập trường quan điểm, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó.

Qua đó, góp phần xây dựng quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng và lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, làm điều kiện tiền đề xây dựng quân đội hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trước đó, tháng 3-2022, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tại TP HCM và các tỉnh phía Nam và Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, đã được Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Xông pha tuyến đầu, chỉ đạo quyết liệt

Quê hương Thượng tướng Ngô Minh Tiến ở xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 17 tuổi tốt nghiệp phổ thông lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi Tổ quốc, chiến đấu rất dũng cảm bảo vệ biên giới phía Bắc, 20 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Quân khu 1, Phó Tư lệnh rồi thiếu tướng Tư lệnh Quân khu 1.

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 4: Được thăng quân hàm thượng tướng trước niên hạn - 3

Thượng tướng Ngô Minh Tiến.

Tháng 3-2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 5-2019, ông được phong quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 5 - 2022, ông được thăng quân hàm Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam (trước niên hạn). Khi Bộ Quốc Phòng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, tướng Ngô Minh Tiến “cầm gươm ra trận”, ông được trao trách nhiệm Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, và lên đường ra trận.

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 4: Được thăng quân hàm thượng tướng trước niên hạn - 4

Trung tướng Ngô Minh Tiến trao đổi với lãnh đạo địa phương và lực lượng phòng, chống dịch ở chốt kiểm soát dịch liên tỉnh tại Quốc lộ DT741, thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

“Trong 41 năm quân ngũ, tôi và các đồng đội đã có những năm tháng chiến đấu chống giặc ngoại xâm ở biên giới. Nhưng lần này là cuộc chiến chưa có tiền lệ. Kẻ thù không thấy mặt nhưng có sức hủy hoại, tàn phá ghê gớm", trung tướng Ngô Minh Tiến đã tâm sự như vậy trước nhiệm vụ mới.

Ngay khi đặt chân vào TP HCM, tướng Ngô Minh Tiến đã khẩn trương lao ngay vào công việc đang “nước sôi lửa bỏng”. Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Ngô Minh Tiến  dẫn đầu, cùng Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM tham gia đoàn đã đến kiểm tra một số chốt kiểm soát, phòng, chống dịch trên địa bàn TP HCM. 

Tại điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại huyện Bình Chánh, cửa ngõ nối liền với thành phố Tân An, tỉnh Long An và chốt chặn trên địa bàn phường 14 (quận Gò Vấp, TP HCM), Trung tướng Ngô Minh Tiến đã thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt. Nhấn mạnh thời điểm tới hết sức quan trọng, đóng vai trò quyết định trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 trên địa bàn, khi TP HCM tăng cường các biện pháp siết chặt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát tại các tổ, chốt phòng, chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “nhà cách ly với nhà, phố phường cách ly với phố phường, quận huyện cách ly với quận huyện”, “ai ở đâu thì ở yên đó”.

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 4: Được thăng quân hàm thượng tướng trước niên hạn - 5

Trung tướng Ngô Minh Tiến động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15-9-2021, Trung tướng Ngô Minh Tiến đến kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch Covid-19 tại Tổng Công ty Ba Son và Nhà máy X51. Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý các đơn vị không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, phun khử khuẩn đơn vị, test nhanh Covid-19; chủ động dự phòng cơ sở theo dõi điều trị F0 khi có tình huống. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch.

Cùng với đó, các đơn vị cần quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động; có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng và phát triển tổng công ty, nhà máy ngày một lớn mạnh. Chiều 5-10-2021, Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra công tác phòng, chống dịch và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

Tiếp đó, Trung tướng Ngô Minh Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 thành phố Đồng Xoài, các khu cách ly tập trung đặt tại: Ký túc xá Trường Cao đẳng Bình Phước, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước...

Chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường

Tướng Ngô Minh Tiến tân sự: “Thời điểm đông nhất, Bộ Quốc phòng điều vào miền Nam trên 38.000 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, trên 6.000 chiến sĩ quân y. Suốt từ tháng 4 đến nay, các em học viên quân y đã đi chống dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh rồi TP HCM, công việc học tập cũng bị gián đoạn. Quân đội đã cùng với y tế, công an giúp TP phân tầng điều trị để giảm số ca tử vong, vận chuyển gói an sinh đến các hộ gia đình. Khi tình hình TP trở lại bình thường mới, quân đội lại đáp ứng nguyện vọng cho bà con ngoại tỉnh trở về địa phương.

Một trong những việc làm chưa có tiền lệ của quân đội là đứng ra đảm nhận toàn bộ khâu hậu sự cho người dân không may tử vong vì Covid-19. Cho đến nay, hàng nghìn bộ tro cốt đã được chuyển đến thân nhân các gia đình, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh TP.HCM liên hệ để trong thời gian sớm nhất chuyển số tro cốt còn lại đến thân nhân, gia đình.

Trong 3 tháng vào chi viện, điều quan trọng là cán bộ, chiến sĩ xác định tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí bị lây nhiễm chéo nhưng vẫn tình nguyện ở lại đến khi hoàn thành trọng trách mới trở về đơn vị. Đã có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì mắc Covid-19 trong khi làm nhiệm vụ”.

Những vị tướng trong tâm bão - Bài 4: Được thăng quân hàm thượng tướng trước niên hạn - 6

Trung tướng Ngô Minh Tiến, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Biên phòng.

Vị tướng dày dạn trận mạc bồi hồi nhớ lại những tháng ngày chống dịch qua. Ông nhớ chiều 22-8-2021, trước ít giờ trước khi TPHCM bắt đầu từ  0h ngày 23-8-2021 sẽ  áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường, siết chặt giãn cách xã hội. Hôm đó, có lẽ cả thành phố chỉ còn lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở ngoài đường, còn 100% dãy phố, nhà dân đều đóng cửa. Ai ở đâu ở yên đó.

Trung tướng Ngô Minh Tiến cùng Tư lệnh Quân khu 7 Nguyễn Trường Thắng và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM Nguyễn Văn Nam đi khắp thành phố để kiểm tra trước khi toàn TP HCM bước vào đợt siết chặt giãn cách với mức độ cao nhất. Ông lại nhớ đến sáng 28-10-2021, khi rời TP HCM để trở về Hà Nội, lòng vị tướng rộn rã niềm tự hào, phấn khởi khi nhịp sống của TP HCM cơ bản đã trở lại bình thường. Đường phố lại đông vui, nhộn nhịp, cửa hàng bắt đầu mở cửa kinh doanh. Và quan trọng nhất là người dân tham gia các hoạt động xã hội với tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn và có ý thức về phòng, chống dịch để bảo đảm dịch không bùng phát trở lại.

“Trong 41 năm quân ngũ, từ người chiến sĩ lên cương vị Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi và các đồng đội đã có những năm tháng chiến đấu chống giặc ngoại xâm ở biên giới. Nhưng lần này là cuộc chiến chưa có tiền lệ. Kẻ thù không thấy mặt nhưng có sức hủy hoại, tàn phá ghê gớm. Chúng ta chưa có kinh nghiệm, bản thân tôi cũng chưa có kinh nghiệm. Nhưng vừa làm, vừa nghiên cứu, chúng tôi đã tìm ra những đối sách hợp lý để cùng lực lượng tuyến đầu kiểm soát được dịch bệnh. Như các nước văn minh, có điều kiện kinh tế hơn chúng ta rất nhiều cũng phải mất 6-9 tháng mới kiểm soát được. Chúng ta thì mất hơn 3 tháng.

Điều ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là hình ảnh lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y cùng lên chuyến bay với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang vào TP HCM từ những ngày đầu. Đến hôm nay, tôi lại cùng những người lính quân y trở về. Chúng tôi có quyền tự hào rằng mỗi người đã đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch”.

Chính bởi những thành tích lớn lao và xuất sắc, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng tại TP HCM và các tỉnh phía Nam được  tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và được thăng quân hàm Thượng tướng trước niên hạn...

Đón đọc: Những vị tướng trong tâm bão - Bài 5: Vị tướng 10 năm mang quân hàm thiếu tướng

Trương Nguyên Việt - Bùi Phan Thảo - Triệu Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Sau 8 năm kể từ ngày công diễn vở opera Lá đỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trở lại ấn tượng với opera Vầng trăng Him Lam, tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.