“Chuyền mình” cùng lối sống xanh

Những năm gần đây, khi tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, lối sống xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững đã trở thành lựa chọn hàng đầu, là xu hướng của người dân nhiều quốc gia trên thế giới.

“Chuyền mình” cùng lối sống xanh - 1

Lối sống xanh được thúc đẩy mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19.

Lối sống xanh, tiêu dùng bền vững đã không còn là những khái niệm xa lạ, mà đang dần phổ biến hơn trong đời sống hàng ngày. Lối sống này càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19 làm “náo loạn” toàn thế giới.

Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu tại châu Á trong phong trào hướng tới lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường. Năm 1990, các quy định liên quan tới chương trình phát triển xanh lần đầu tiên được chính phủ ban hành. 11 năm sau (năm 2001), chính phủ chính thức thông qua luật thúc đẩy mua sắm xanh, đưa Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chính sách về mua sắm xanh.

“Chuyền mình” cùng lối sống xanh - 2

Một góc làng Kamikatsu – ngôi làng “nói không với rác thải”. (Nguồn: The Government of Japan)

Đến với Kamikatsu trên đảo Shikoku (Nhật Bản), du khách như được bước vào một thế giới không rác thải. Mỗi ngày, 1.500 hộ dân tại làng đều phân loại rác thành 45 loại. Người dân cũng tích cực tái chế rác thải để tái sử dụng. Rất ít không tái chế được chế biến thành phân bón hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Ở Hàn Quốc, chính phủ cũng đã hợp tác với các công ty thẻ tín dụng để cho ra mắt thẻ tín dụng xanh (The Green Credit Card). Đây là một hệ thống khuyến khích những người dân có ý thức tiêu dùng xanh, là phương tiện để tích lũy và sử dụng điểm sinh thái khi khách hàng chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.

“Chuyền mình” cùng lối sống xanh - 3

Ở Hàn Quốc, chính phủ cũng đã hợp tác với các công ty thẻ tín dụng để cho ra mắt thẻ tín dụng xanh. (Ảnh minh họa, Nguồn: Bankmeister)

Một bộ phân người dân Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng này.

Anh N.Đ.L (20 tuổi, sinh sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã theo đuổi lối sống xanh từ nhiều năm nay. Anh thường tái chế vỏ hộp sữa sau khi sử dụng xong thành chậu trồng cây hay hộp bút… Tương tự, với những vỏ cốc trà sữa, cà phê, N.Đ.L sử dụng để làm cốc uống nước, lọ đựng đồ khô. Thậm chí, những tháng gần đây, anh tự “trang bị” một chiếc bình giữ nhiệt để mua cà phê, thay vì sử dụng cốc nhựa của quán.

“Chuyền mình” cùng lối sống xanh - 4

Anh L tái sử dụng cốc trà sữa để đựng bút. (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, với chị V.T.H.H (32 tuổi, sinh sống tại Hà Đông, Hà Nội), tiêu dùng bền vững, hướng tới các sản phẩm hữu cơ đã trở thành thói quen của gia đình chị. Chị H cho hay, tất cả các sản phẩm tiêu dùng trong gia đình từ dầu gội, sữa tắm đến đồ ăn, chị đều ưu tiên sử dụng các sản phẩm dán nhãn hữu cơ.

Chị H nói: “Chuyển hướng sang tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ giúp tôi thấy yên tâm hơn về sức khỏe của các thành viên trong gia đình”.

“Chuyền mình” cùng lối sống xanh - 5

Góc cây xanh nhỏ xinh tại nhà chị N (tại Thái Bình). (Ảnh: NVCC)

Còn câu “cửa miệng” của chị V.T.T.N (33 tuổi, sinh sống tại Thái Bình) là “cái gì xanh được thì mình xanh”. Theo lời kể của chị N, gia đình chị thường xuyên tái chế dùng đồ nhựa một lần, trồng thêm cây xanh nếu có thể, tiết kiệm điện nước, sử dụng giỏ bằng tre nứa để đi chợ thay vì túi nilong…

Chị N cho biết: “Những thông tin về vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ở khắp mọi nơi trên thế giới khiến tôi không khỏi lo lắng. Theo tôi, mỗi người dân phải tự giác hành động, chung tay bảo vệ môi trường sống”.

“Chuyền mình” cùng lối sống xanh - 6

Một bộ phận người dân Việt Nam theo lối sống xanh, xu hướng tiêu dùng bền vững. (Nguồn: Bao bì xanh Nguyên Phong)

Không chỉ người dân Việt Nam đang “chuyển mình”, “hòa nhịp” cùng lối sống xanh, xu hướng tiêu dùng bền vững, tại các địa phương, lối sống xanh được lan tỏa rộng khắp.

Đơn cử như tại Huế, các cấp hội, đoàn triển khai các hoạt động thành lập tổ đội thu gom ve chai, phế liệu; đổi rác thải nhựa lấy quà; tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ các dòng sông, hói trong xanh; ủ rác thải làm phân vi sinh, trồng rau hữu cơ...

Theo nghiên cứu Consumer Outlook and Expectation 2024 tại Việt Nam từ Công ty trí tuệ người tiêu dùng NIQ cho thấy, 16% người tiêu dùng đã coi tương lai bền vững là một trong những yếu tố quan trọng trong lối sống và các quyết định tiêu dùng của họ trong các ưu tiên dài hạn.

Về ngắn hạn, theo nghiên cứu, 24% người tiêu dùng chú trọng đến lối sống bền vững. Trong đó, 82% người tiêu dùng tập trung cải thiện sức khỏe thể chất và hạnh phúc, cho thấy người tiêu dùng quan tâm lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ có lợi cho sức khỏe và môi trường.

Trong tương lai, lối sống xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Điều này thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng, xã hội, nhằm góp phần nhỏ bé để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.

Khánh Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.