Đừng bỏ qua những cơn đau vai gáy thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư gan

Ngày nay, kỹ thuật y học ngày càng phát triển nhưng căn bệnh ung thư vẫn là một bài toán khó.

Nếu trong cuộc sống hằng ngày mọi người không chú ý đến thói quen sinh hoạt, ăn uống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gan. Những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư gan ngày càng cao và có xu hướng trẻ hóa. Vì vậy, chúng ta phải chú ý đến việc phòng ngừa ung thư gan. Dưới đây là 1 số dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan mà nhiều người chưa biết và thường bỏ qua.

Đừng bỏ qua những cơn đau vai gáy thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư gan - 1

Đau vai gáy

Đối với những người thường xuyên làm công việc lao động chân tay trong cuộc sống hằng ngày, có thể xuất hiện hiện tượng đau mỏi vai gáy, sau khi nghỉ ngơi thì hiện tượng này sẽ dần biến mất.

Trên thực tế, nếu gan xuất hiện khối u cũng có thể gây đau mỏi vai gáy. Điều này là do khối u trong gan sẽ đè lên cơ và dây thần kinh của người bệnh, cơn đau này không có vị trí cụ thể và thường biểu hiện dưới dạng đau phản xạ hoặc đau quy chiếu. Có thể nhiều người không chú ý đến hiện tượng đau mỏi vai gáy mà cho rằng triệu chứng này là do thoái hóa đốt sống cổ, khi đó sẽ trì hoãn thời điểm điều trị tốt nhất.

Đừng bỏ qua những cơn đau vai gáy thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư gan - 2

Dễ chảy máu

Nếu trong gan có khối u, khi đánh răng rất dễ bị chảy máu. Đây là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan, có thể nhiều người cho rằng đó là triệu chứng của bệnh viêm lợi, viêm nha chu nên sẽ bỏ qua.

Khi mắc bệnh ung thư gan, các tế bào gan bị tổn thương, lúc này chức năng đông máu và khả năng tạo máu bị suy giảm nên sau khi đánh răng sẽ bị chảy máu không rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ qua những cơn đau vai gáy thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư gan - 3

Vấn đề tiêu hóa

Sức khỏe của gan không bình thường sẽ ảnh hưởng đến chức năng của đường tiêu hóa. Gan nằm tương đối gần ổ bụng, nếu trong gan có khối u sẽ dễ gây khó tiêu, ăn không ngon miệng, thậm chí có thể khiến người bệnh dễ bị các triệu chứng tiêu chảy tái phát.

Có thể nhiều người cho rằng triệu chứng này là dấu hiệu nào đó của bệnh đường tiêu hóa nên bỏ qua, khi đó bệnh gan ngày càng trầm trọng hơn.

Vì vậy, một khi cơ thể con người xuất hiện những triệu chứng khó chịu này thì chúng ta phải hết sức lưu ý, chỉ có đến bệnh viện kịp thời để tìm ra nguyên nhân thì mới có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Phương Trang (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu