Gia đình có 3 người liên tiếp bị ung thư dạ dày, không ngờ món ăn này chính là nguyên nhân

Tỉ lệ mắc ung thư dạ dày cao thực chất là do chế độ ăn uống không điều độ.

Gia đình ông Tôn ở Trung Quốc dù ít khi đi ăn ngoài, ngày nào cũng nấu cơm nhưng hai vợ chồng lại thường xuyên đau bụng. Gần đây, cơn đau xuất hiện với tần suất dày đặc nên ông Tôn và vợ đã kể lại với 2 người con trai, không ngờ người con trai thứ 2 cũng có triệu chứng tương tự. Cả gia đình đã đến bệnh viện thăm khám mới tá hỏa phát hiện ra đều là ung thư dạ dày.

Gia đình có 3 người liên tiếp bị ung thư dạ dày, không ngờ món ăn này chính là nguyên nhân - 1

Qua tìm hiểu của bác sĩ, hóa ra trong bữa cơm gia đình ông Tôn ngày nào cũng có dưa muối chua. Chính loại đồ ăn tưởng chừng vô hại này lại gây ra các vấn đề về ung thư dạ dày.

Trong quá trình chế biến loại đồ muối chua này thường cho rất nhiều muối, hàm lượng nitrit trong thực phẩm này rất cao, là nguyên nhân chính gây ung thư, ăn hằng ngày sẽ tác động tiêu cực tới sức khỏe, khiến huyết áp tăng cao, đến một mức độ nhất định sẽ gây tổn thương lớn cho dạ dày.

Gia đình có 3 người liên tiếp bị ung thư dạ dày, không ngờ món ăn này chính là nguyên nhân - 2

Quá trình viêm dạ dày phát triển thành ung thư dạ dày nói chung cần trải qua 4 giai đoạn, đó là: viêm dạ dày bề mặt mãn tính, viêm teo dạ dày mãn tính, chuyển sản và loạn sản ruột và ung thư dạ dày, quá trình này có thể dài hoặc ngắn, có người vài tháng và một số người cần nhiều năm hoặc thậm chí 10 năm.

1) Viêm dạ dày bề mặt mãn tính: Viêm dạ dày bề mặt là tình trạng viêm trên bề mặt niêm mạc dạ dày.

2) Viêm teo dạ dày mãn tính: Viêm teo dạ dày thường được coi là một tổn thương tiền ung thư, niêm mạc dạ dày trở nên mỏng và teo đi.

Gia đình có 3 người liên tiếp bị ung thư dạ dày, không ngờ món ăn này chính là nguyên nhân - 3

3) Chuyển sản và loạn sản biểu mô ruột: các tuyến niêm mạc dạ dày co lại trong quá trình sửa chữa niêm mạc dạ dày sẽ dần dần được thay thế bằng các tế bào tuyến niêm mạc ruột, đây cũng là một tổn thương tiền ung thư.

4) Ung thư dạ dày: Bệnh nhân ung thư dạ dày thường có các triệu chứng như đi ngoài ra máu, phân đen, khó chịu ở bụng, mệt mỏi, sụt cân.

Bên cạnh việc chú ý đến những biểu hiện khác thường của cơ thể, thường  xuyên ăn 2 món dưới đây sẽ rất tốt cho dạ dày:

Gia đình có 3 người liên tiếp bị ung thư dạ dày, không ngờ món ăn này chính là nguyên nhân - 4

Khoai mỡ: Nếu muốn dưỡng dạ dày, có thể thường xuyên ăn một ít khoai mỡ. Loại thực phẩm này giúp tu bổ niêm mạc dạ dày, bảo vệ sức khỏe đường ruột, có tác dụng nhất định trong việc giảm viêm và loét dạ dày, giúp dạ dày khỏe mạnh hơn.

Bắp cải: Có tác dụng thúc đẩy thể dịch, giảm ho, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời có thể thúc đẩy niêm mạc đường tiêu hóa tự sửa chữa và giải độc, giảm viêm dạ dày hiệu quả, giúp tình trạng sức khỏe của dạ dày dần được cải thiện.

HỒNG NGỌC (Theo Aboluowang)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.