Loại nấm "tử thần" nguy hiểm nhất thế giới khiến 3 người tử vong

Nấm mũ “tử thần” (Deathcap) là loại nấm nguy hiểm nhất thế giới.

Nấm mũ tử thần đã trở thành chủ đề nóng sau khi khiến 3 người chết và người thứ 4 nguy kịch do nghi ngộ độc trong bữa trưa của một gia đình ở Leongatha, bang Victoria, đông nam Australia vào ngày 29/7 vừa qua.

Cô Erin Patterson đã nấu bữa trưa mời bố mẹ chồng cũ Don và Gail Patterson (đều 70 tuổi) và vợ chồng em gái bà Gail là Heather Wilkinson. Tuy nhiên, sau bữa ăn, cả 4 người đã nhập viện trong đó 3 người tử vong gồm ông bà Patterson và bà Heather. Riêng chồng bà Heather vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc nấm mũ tử thần.

Loại nấm "tử thần" nguy hiểm nhất thế giới khiến 3 người tử vong - 1

Nấm mũ tử thần (Amanita phalloides) có nguồn gốc từ châu Âu nhưng chúng cũng được tìm thấy ở khắp Bắc Mỹ, Úc và châu Á.

Loại nấm này mọc bên dưới gốc cây sồi, thông và hạt dẻ trong rừng. Chiều cao và chiều rộng ngang mũ của nó có thể lên tới 15cm. Chúng có thể phát triển đơn lẻ hoặc thành các nhóm nhỏ.

Hàm lượng độc tố

Trong nấm mũ “tử thần” có thành phần gây hại cho gan và thận khi ăn phải, được gọi là α-amanitin. Độc dược của nó không bị giảm đi khi đông lạnh hoặc nấu trước khi ăn.

Amatoxin ban đầu gây rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn và đau dạ dày xảy ra trong vòng 5 đến 12 giờ. Các triệu chứng này thường biến mất trong vài giờ hoặc thậm chí 1-2 ngày, khiến nạn nhân nghĩ rằng họ đang hồi phục. Sau đó, các triệu chứng sẽ quay trở lại, lúc này là khi tổn thương gan và thận diễn ra.

Loại nấm "tử thần" nguy hiểm nhất thế giới khiến 3 người tử vong - 2

Nếu không được điều trị, bệnh nhân sẽ bị hôn mê và cuối cùng là tử vong. Thông thường, những người ngộ độc amotoxin chỉ có thể được cứu bằng cuộc phẫu thuật lớn và ghép gan, sau đó việc phục hồi là một quá trình kéo dài và nhiều đau đớn

Nấm mũ tử thần (Deathcap) như một vũ khí giết người vô hình

Deathcap được người Hy Lạp và La Mã cổ đại biết đến là một loại nấm chết người. Nó là vũ khí yêu thích của những kẻ đầu độc trong nhiều thế kỷ, và thậm chí cho đến tận ngày nay nó vẫn là nguyên nhân của nhiều cái chết thương tâm và đau đớn mỗi năm.

Có rất nhiều vụ đầu độc bằng Deathcap trong lịch sử được ghi lại. Agrippina, vợ của Hoàng đế La Mã Claudius, được cho là đã âm mưu đầu độc chồng mình bằng cách cho nấm Deathcap chết người vào bữa ăn. Bên cạnh đó, rất có khả năng cái chết của Hoàng đế La Mã thần thánh Charles VI ở Vienna, năm 1740, là kết quả của việc đầu độc bởi nấm Deathcap.

Ngoài ra, nhiều người nữa đã chết vì nhầm nấm tử thần với các loài nấm ăn được khác.

Vì sự nguy hiểm của loại nấm này, mọi người cần hết sức lưu ý, để tránh nhầm lẫn Deathcap với 1 loại nấm khác, khiến sức khỏe bị tổn hại và nguy cơ tử vong cao.

THÙY CHI (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã ký Công văn số 5394/BVHTTDL-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và bảo đảm an toàn cho khách du lịch, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản: Bước đột phá công nghiệp hóa và quản lý tự động, minh bạch trong kỷ nguyên số

Sáng ngày 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng; khắc phục khó khăn, vướng mắc; phù hợp mô hình chính qu