Thanh niên 35 tuổi tử vong vì axit uric cao tới 810, thức uống “vạn người mê” này là nguyên nhân

Một nam thanh niên 35 tuổi (Trung Quốc) thường không uống rượu bia, khi đi khám sức khỏe thì thấy axit uric cao, bác sĩ dặn phải chú ý đến chế độ ăn uống và uống nhiều nước hơn.

Tuy nhiên, 1 ngày khi đang làm việc bình thường thì anh xuất hiện cơn đau dữ dội, mọi người vội đưa đi viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám, chỉ số axit uric cao tới 810. Sau khi hỏi han, bác sĩ được biết lý do là anh đã uống nước trái cây hằng ngày thay cho nước lọc để giảm nồng độ axit uric. Bác sĩ nghe xong thở dài: “Điều này là hết sức sai lầm”. Sau đó, bệnh nhân đã phát triển thành suy thận và không qua khỏi.

Thanh niên 35 tuổi tử vong vì axit uric cao tới 810, thức uống “vạn người mê” này là nguyên nhân - 1

Thông thường, hàm lượng purin trong nước trái cây tương đối thấp, nhưng nó không phù hợp với người có axit uric cao vì có chứa đường fructose, trực tiếp tạo ra axit uric sau khi chuyển hóa và phân hủy trong cơ thể…. Vì vậy, uống nước trái cây thay nước lọc hằng ngày là 1 sai lầm lớn.

Sản phẩm của quá trình chuyển hóa purin là axit uric, chủ yếu được đào thải qua thận, phần còn lại được đào thải qua đường ruột, axit uric do cơ thể con người sản xuất và đào thải hằng ngày ở trạng thái cân bằng để duy trì sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

Tuy nhiên, khi axit uric trong cơ thể dần tăng cao và thận không thể đào thải ra ngoài một cách bình thường thì nồng độ axit uric sẽ tăng lên và được tích trữ ở thận, từ từ lắng đọng thành các tinh thể và tạo sỏi, có thể gây đau quặn thận, đái ra máu, nhiễm trùng đường tiết niệu và tắc nghẽn đường tiết niệu.

Thanh niên 35 tuổi tử vong vì axit uric cao tới 810, thức uống “vạn người mê” này là nguyên nhân - 2

Khi axit uric trong cơ thể tiếp tục tăng cao sẽ làm rối loạn chức năng của thận, khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến bệnh thận, nguy cơ suy thận, cuối cùng là nhiễm độc niệu nặng.

4 “tín hiệu” cho thấy nồng độ axit uric của cơ thể tăng cao

Cực kỳ mệt mỏi và khát

Sau khi thận bị tổn thương, lượng oxy do thận vận chuyển qua các tế bào hồng cầu trong cơ thể bị giảm đi rất nhiều, dẫn đến tình trạng suy kiệt, không thể thuyên giảm ngay cả khi đã nghỉ ngơi và thường xuyên khát nước, buồn nôn.

Thanh niên 35 tuổi tử vong vì axit uric cao tới 810, thức uống “vạn người mê” này là nguyên nhân - 3

Toàn thân sưng phù bất thường

Cơ quan tiêu hóa chỉ hấp thụ lượng nước cần thiết cho cơ thể con người, phần lớn lượng nước còn lại sẽ đào thải ra nước tiểu, khi axit uric trong cơ thể vượt quá tiêu chuẩn sẽ gây hại cho chức năng của thận, và cũng sẽ làm tắc nghẽn các cầu thận, từ đó hình thành các tinh thể có hại, các chất không thể đào thải ra ngoài bình thường sẽ gây ra tình trạng phù nề cho cơ thể.

Thanh niên 35 tuổi tử vong vì axit uric cao tới 810, thức uống “vạn người mê” này là nguyên nhân - 4

Nước tiểu bất thường

Sau khi thận bị tổn thương thì nước tiểu cũng sẽ thay đổi, nước tiểu có màu như nước chè đặc hoặc nước tiểu có đạm. Đây là tín hiệu của việc thận đã bị suy giảm chức năng nghiêm trọng.

Thanh niên 35 tuổi tử vong vì axit uric cao tới 810, thức uống “vạn người mê” này là nguyên nhân - 5

Đau thắt lưng thường xuyên

Thận nằm ở hai bên thắt lưng, nếu mắc bệnh thận người bệnh có khả năng bị đau thắt lưng thường xuyên và uống thuốc bình thường không thuyên giảm, đồng thời xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn.

Thanh niên 35 tuổi tử vong vì axit uric cao tới 810, thức uống “vạn người mê” này là nguyên nhân - 6

QUỲNH CHI (Theo Aboluowang)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

8 thành phần dưỡng da cực tốt giúp nàng 'trẻ mãi không già'

8 thành phần dưỡng da cực tốt giúp nàng 'trẻ mãi không già'

Nhiều người có thể thắc mắc có những chất dinh dưỡng nào giúp nuôi dưỡng làn da. Và nếu chọn sử dụng sản phẩm dưỡng da thì phải chọn những loại chất dưỡng nào? Dưới đây là 8 loại vitamin giúp da khỏe đẹp từ bên trong mà bất cứ cô gái nào cũng nên biết.