Tuần lễ Malaysia Madani tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến 18 tháng 6 năm 2023 tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM. Đây là lần đầu tiên, Tổng lãnh sự quán Malaysia tổ chức loạt sự kiện lớn mang thương hiệu quốc gia trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa giáo dục... nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương giữa hai nước.

Tuần lễ Malaysia Madani tại Thành phố Hồ Chí Minh - 1

Các đại biểu tham dự lễ công bố “Tuần lễ Malaysia tại TP.HCM.

Kết nối giao thương

Với chủ đề "Malaysia Madani Pavilion" triển lãm thương mại quy tụ trên 30 thương hiệu lớn của Malaysia bao gồm các ngành hàng dầu mỏ, xây dựng, hàng dùng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngân hàng... Chương trình Kết nối Doanh nghiệp sẽ diễn ra ngày 12/6 là các hoạt động giao lưu, hội thảo, kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia. Chuỗi hoạt động này được phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP HCM - bà Wong Chia Chiann nhấn mạnh: Triển lãm thương mại và các hoạt động giao thương không chỉ nhằm quảng bá tới khách hàng và người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của Malaysia mà còn là sự biểu thị những giá trị cốt lõi thông qua các thương hiệu và biểu trưng văn hóa dân tộc.

Tuần lễ Malaysia Madani tại Thành phố Hồ Chí Minh - 2

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP HCM - bà Wong Chia Chiann

Triển lãm giáo dục, đào tạo

Điểm nhấn của chương trình “Malaysia Education Fair” do Tổng Lãnh sự quán phối hợp với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ – CEFALT sẽ khai trương “Phòng học Malaysia”. Song song đó là triển lãm “Ngày hội Giáo dục Malaysia” với sự tham gia của Trung tâm dịch vụ Toàn cầu Malaysia và 11 trường đại học lớn nhằm giới thiệu cơ hội du học tại Malaysia đến với học sinh, sinh viên Việt Nam. Chương trình hợp tác giáo dục thông qua các hoạt động hội thảo để khai thác tác tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa hai nước đặc biệt là các cơ hội cho các sinh viên muốn theo học các chuyên ngành nghiên cứu chuyên sâu tại Malaysia.

Quảng bá văn hóa ẩm thực

Trong suốt tuần lễ Malaysia Madani, hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực thông qua chủ đề “Food and Cultural Promotion” được phối hợp với các đối tác là chuỗi khách sạn lớn tại TP.HCM gồm: Sofitel Saigon Plaza, Hotel Des Arts Saigon, Pullman Saigon và Sheraton Saigon.

Tại không gian sang trọng trong các nhà hàng này, 8 đầu bếp nổi tiếng đến từ Malaysia sẽ tự tay chế biến các món ăn ngon của Malaysia phục vụ thực khách tham quan. Điểm nhấn trong hoạt động quảng bá văn hóa và ẩm thực là các chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ Malaysia thực hiện phối hợp với Thành đoàn TP.HCM và các trường đại học lớn trên địa bàn TP.

Sự kiện quan trọng trong chuỗi TUẦN LỄ MLAYSIA MADANI là “Lễ Kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương Malaysia-Việt Nam” được tổ chức tại TP.HCM (ngày 13/6) và tỉnh Đồng Nai (ngày 15/6) đánh dấu bước phát triển toàn diện trên trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai quốc gia suốt 50 năm qua.

Kỳ vọng vào kết quả của chuỗi sự kiện lớn lao này, bà Tổng lãnh sự Wong Chia Chiann cho rằng: Tuần lễ Malaysia Madani là cơ hội để hai nước tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, góp phần vào việc xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Tuần lễ Malaysia Madani tại Thành phố Hồ Chí Minh - 3

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN TP.HCM.

Là đối tác  quan trọng trong các hoạt động ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TP. HCM, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN đánh giá: Đây là chuỗi hoạt động tương đối toàn diện mang đến cho công chúng Việt Nam sự hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người, nền kinh tế, giáo dục và văn hóa, ẩm thực mang thương hiệu Malaysia. Là nền tảng cho sự hợp tác phát triển đi vào chiều sâu của hai quốc gia và các doanh nghiệp của hai nước.

Khánh Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.