55 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất được vinh danh
Tối 3/9, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam và Vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025).
Tham dự Chương trình có đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các nhạc sĩ, thân nhân nhạc sĩ cùng đông đảo khán giả.
Phát biểu tại Chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, trong hành trình 80 năm đầy tự hào kể từ khi đất nước giành được độc lập, tự do, mùa xuân 1975 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, sau bao năm bị chia cắt vì chiến tranh xâm lược của ngoại bang, ước vọng cháy bỏng của toàn dân đã trở thành hiện thực, từ đây non sông ta đã trở về một dải, đất nước Việt Nam thống nhất.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại Chương trình
“Kể từ thời điểm đó, bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong suốt 50 năm qua đã có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử vĩ đại của Dân tộc ta: Giải phóng miền Nam - Thống nhất Đất nước, bước vào Kỷ nguyên Độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hôm nay đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bằng cảm xúc dâng trào và trái tim chân thực, các nhạc sĩ đã viết nên những tác phẩm phản ánh sinh động và phong phú cuộc sống của nhân dân ta sau những năm tháng chiến tranh, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước đang từng ngày đổi mới, ca ngợi và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, ca ngợi tình yêu lứa đôi…” - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh chia sẻ.
Do đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tôn vinh, quảng bá, khẳng định những giá trị to lớn của các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nói riêng và đóng góp của âm nhạc các mạng trong dịp Tổng kết 50 năm nền Âm nhạc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất từ kết quả bình chọn của các chi hội nhạc sĩ Việt Nam trong toàn quốc và đã chọn ra 50 ca khúc tiêu biểu và 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu để tôn vinh trong Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay - Ngày hội tôn vinh nền Âm nhạc Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa những điều tốt đẹp nhất với tất cả mọi người.
Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao bằng chứng nhận vinh danh cho các nhạc sĩ, đại diện gia đình nhạc sĩ có ca khúc tiêu biểu.
Tại Chương trình, Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã tổ chức vinh danh và trao bằng chứng nhận cho 55 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu giai đoạn 1975-2025, gồm 50 ca khúc tiêu biểu và 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu. Các tác phẩm đã góp phần tô đẹp thêm kho tàng âm nhạc của tiến trình lịch sử 50 năm qua.
Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao bằng chứng nhận vinh danh cho các nhạc sĩ, đại diện gia đình nhạc sĩ có tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu
Tại Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” do Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh chỉ đạo nội dung, chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn, Ban tổ chức giới thiệu tới công chúng một số ca khúc tiêu biểu được vinh danh lần này như: “Giai điệu Tổ quốc” của nhạc sỹ Trần Tiến, “Những bông hoa trong vườn Bác” của nhạc sỹ Văn Dung, “Cung đàn mùa Xuân” (thơ Lưu Trọng Lư, nhạc Cao Việt Bách), “Đất nước” của Phạm Minh Tuấn, “Duo Hương - Sơn, trích từ màn 1 Opera “Lá đỏ” của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, “Tình đất đỏ miền Đông” của nhạc sỹ Trần Long Ẩn, “Trị An âm vang mùa Xuân” của nhạc sỹ Tôn Thất Lập, “Mái đình làng biển” của nhạc sỹ Nguyễn Cường, “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp, “Hoa sữa” của Hồng Đăng, “Hà Nội đêm trở gió” của Trọng Đài (lời Chu Lai - Trọng Đài), “Thuyền và biển” (thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu), “Trái đất này là của chúng mình” (lời Đinh Hải, nhạc Trương Quang Lục), “Tình em biển cả” của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn, “Tổ quốc gọi tên mình” (thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc Đinh Trung Cẩn”, Liên khúc “Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” (Xuân Hồng) và “Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi” của Huy Du, “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên qua các giọng ca Nghệ sỹ Nhân dân: Phạm Ngọc Khôi, Quốc Hưng, Đức Long; các ca sỹ Lam Phong, Nhật Huyền, Mai Chi, Hoàng Anh, Hiền Xuân, Thu Ba, Hồng Chinh, Dương Đức, Khúc Xuân Đức, Ngô Hương Diệp (Soprano) và Minh Tới (Tenor), Câu lạc bộ Sao tuổi thơ, tốp ca nữ Đoàn Văn công Phòng không không quân…
Một đêm nhạc đa sắc màu, khi quy tụ cả ca khúc cách mạng, tình ca đô thị, nhạc về biển đảo, về quê hương, đến cả những tác phẩm khí nhạc - nhạc kịch tiêu biểu. Vừa trang trọng, thiêng liêng, hào hùng, vừa lãng mạn, sâu lắng mang đến cho khán thính giả nhiều cảm xúc.
50 ca khúc tiêu biểu được vinh danh:
Như có Bác trong ngày đại thắng - Nhạc sĩ Phạm Tuyên
Đường 4 mùa xuân - Nhạc sĩ Đỗ Nhuận
Mùa xuân đầu tiên - Nhạc sĩ Văn Cao
Lời Bác dặn trước lúc đi xa - Nhạc sĩ Trần Hoàn
Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi - Nhạc sĩ Huy Du
Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh - Xuân Hồng
Hát về cây lúa hôm nay - Nhạc sĩ Hoàng Vân
Đất nước trọn niềm vui - Nhạc sĩ Hoàng Hà
Dáng đứng Bến Tre - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
Tình em biển cả - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn
Thuyền và biển - Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh
Bài ca thống nhất - Nhạc sĩ Võ Văn Di
Mùa xuân đến rồi đó - Nhạc sĩ Trần Chung
Trời Hà Nội xanh - Nhạc sĩ Văn Ký
Nhớ về Hà Nội - Nhạc sĩ Hoàng Hiệp
Những thành phố bên bờ biển cả - Nhạc sĩ Phạm Đình Sáu, thơ Huy Cận
Hoa sữa - Nhạc sĩ Hồng Đăng
Hà Nội mùa thu - Nhạc sĩ Vũ Thanh
Tổ quốc yêu thương- Nhạc sĩ Hồ Bắc
Bác Hồ một tình yêu bao là - Nhạc sĩ Thuận Yến
Cỏ non Thành Cổ - Nhạc sĩ Tân Huyền
Nơi đảo xa - Nhạc sĩ Thế Song
Em có nghe âm thanh ngày mới - Nhạc sĩ Nguyễn An
Những bông hoa trong vườn Bác - Nhạc sĩ Văn Dung
Đất nước - Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên
Trái đất này là của chúng mình - Nhạc sĩ Trương Quang Lục, thơ Định Hải
Nhớ mùa thu Hà Nội - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Cung đàn mùa xuân - Nhạc sĩ Cao Việt Bách, thơ Lưu Trọng Lư
Hát mãi khúc quân hành - Nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền
Hài ca đất phương Nam - Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, thơ Lê Giang
Sông Đăkrông mùa xuân về - Nhạc sĩ Tố Hải
Tình đất đỏ miền Đông - Nhạc sĩ Trần Long Ẩn
Trị An âm vang mùa xuân - Nhạc sĩ Tôn Thất Lập
Thời hoa đỏ - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, thơ Thanh Tùng
Mái đình làng biển - Nhạc sĩ Nguyễn Cường
Chảy đi sông ơi - Nhạc sĩ Phó Đức Phương
Giai điệu tổ quốc - Nhạc sĩ Trần Tiến
Ca dao em và tôi - Nhạc sĩ An Thuyên
Giọt nắng bên thềm - Nhạc sĩ Thanh Tùng
Tàu anh qua núi - Nhạc sĩ Phan Lạc Hoa
Em ơi Hà Nội Phố - Nhạc sĩ Phú Quang, thơ Phan Vũ
Mùa xuân làng lúa làng hoa - Ngọc Khuê
Đất nước lời ru - Nhạc sĩ Văn Thành Nho
Làng quan họ quê tôi - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, thơ Nguyễn Phan Hách
Ơi cuộc sống mến thương - Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện
Quê hương tuổi thơ tôi - Nhạc sĩ Từ Huy
Miền xa thẳm - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh
Hát về anh - nhạc sĩ Thế Hiển
Hà Nội đêm trở gió - Nhạc sĩ Trọng Đài, thơ Chu Lai
Tổ quốc gọi tên mình - Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai
5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu được vinh danh:
Nhạc vũ kịch - Ngọc trai đỏ, Sáng tác: Ca Lê Thuần
Giao hưởng thơ - Người về đem tới ngày vui - Nhạc sĩ Trọng Bằng
Concerto for piano và dàn nhạc giao hưởng - Tuổi trẻ - Nhạc sĩ Chu Minh
Giao hưởng Cửu Long dậy sóng - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam
Nhạc kịch Lá Đỏ - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Kịch bản văn học Hồng Ngát
Bình luận