Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Âm nhạc truyền tải hy vọng mạnh mẽ

Một sự kiện âm nhạc quan trọng vừa diễn ra tại Matxcơva: Cuộc thi quốc tế lần thứ II mang tên S.V. Rachmaninoff.

Sergei Rachmaninoff chiếm một vị trí đặc biệt trong nền văn hóa âm nhạc thế giới: ông là nghệ sĩ piano tài năng vô song, nhạc trưởng xuất sắc và nhà soạn nhạc vĩ đại, những tác phẩm của ông được nghiên cứu tại tất cả các cơ sở giáo dục âm nhạc và được biểu diễn bởi những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Âm nhạc truyền tải hy vọng mạnh mẽ - 1

Ảnh : Molchanovsky Alex duxx@mail.ru

Tại Cuộc thi Rachmaninoff lần thứ II, có 532 đơn đăng ký từ 25 quốc gia được gửi đến ban tổ chức. Dựa trên các bản ghi video được gửi, ban giám khảo quốc tế đã chọn ra 25 nghệ sĩ piano, 12 nhà soạn nhạc và 25 nhạc trưởng đã thể hiện kỹ năng của mình trong gần hai tuần tại các hội trường tốt nhất của thủ đô Nga: Đại sảnh và Tiểu sảnh của Nhạc viện Tchaikovsky, Phòng hòa nhạc Tchaikovsky và Hội trường Rachmaninoff tại Làng Olympic.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, tham gia Ban Giám khảo quốc tế hạng mục Sáng tác tại cuộc thi. Ông chia sẻ với phóng viên Sputnik về ý nghĩa của cuộc thi này:

"Theo tôi, hiện nay cộng đồng quốc tế có nhu cầu về những sự kiện văn hóa lớn như vậy để nhắc nhở rằng, thế giới này không chỉ bao gồm các cuộc chiến tranh và xung đột gây ra đau đớn và đổ máu mà còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Sự kiện này không chỉ quan trọng đối với các nhạc sĩ và người hâm mộ âm nhạc và không chỉ đối với Matxcơva mà còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Cuộc thi đã thu hút các tài năng âm nhạc trẻ đến thủ đô Nga và cho thấy rằng, người dân Nga và chính quyền Nga yêu thích văn hóa và sử dụng văn hóa để thể hiện mong muốn hòa bình, ổn định và hữu nghị. Tôi đã tham gia Ban Giám khảo quốc tế hạng mục Sáng tác tại Cuộc thi Rachmaninoff đầu tiên vào năm 2022, và tôi cảm thấy tự hào khi được chọn để đại diện cho Việt Nam lần thứ hai trong ban giám khảo của một cuộc thi danh giá như vậy, cùng với các nhà soạn nhạc và nhạc trưởng xuất sắc từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cảm thấy tự hào khi được mời làm giám khảo cho một nghệ thuật phức tạp như sáng tác, và tôi tin rằng, đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng và hỗ trợ từ các thầy cô của tôi tại Nhạc viện Matxcơva mà tôi đã tốt nghiệp cách đây 40 năm. Tôi vẫn nhớ và rất biết ơn họ”.

Cuộc thi Rachmaninov cho phép những người tham gia bộc lộ hết tài năng của mình. Ở vòng đầu tiên, các nhà soạn nhạc trình bày các tác phẩm piano và thanh nhạc, và ở vòng thứ hai – nhạc giao hưởng: các bản concerto cho piano và dàn nhạc. Phóng viên Sputnik, người đã lắng nghe vòng thứ hai, cảm nhận rất rõ âm nhạc phản ánh thời đại của chúng ta như thế nào: một số tác phẩm gợi lên cảm xúc xung đột, đấu tranh, đau khổ và căng thẳng. Nhưng cũng có những bức tranh yên bình, dịu dàng, đẹp đẽ và hòa hợp.

Ông Đỗ Hồng Quân cũng nghĩ vậy: "Thực tế phức tạp hiện đại được phản ánh rất tốt trong âm nhạc của các nhà soạn nhạc trẻ, dù họ đến từ Tây Ban Nha hay Nga, Belarus hay Trung Quốc. Tất cả họ đều thành thạo ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, các kỹ thuật sáng tác tiên tiến và sử dụng chúng để thể hiện suy nghĩ, thái độ của họ đối với cuộc sống. Trong thế giới hiện đại có rất nhiều xung đột và mâu thuẫn. Nhưng bên cạnh đó luôn tồn tại hy vọng, khát vọng vươn lên, hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến sự hòa hợp và yên bình. Và điều này rất dễ nhận thấy trong các tác phẩm của những người tham gia cuộc thi. Tôi rất ấn tượng với số lượng lớn các thí sinh nữ, bởi vì có rất ít nhà soạn nhạc nữ trong lịch sử nghệ thuật".

Mục đích của âm nhạc là phản ánh khát vọng của con người về cái đẹp, về chủ nghĩa nhân văn. Các cuộc thi sáng tạo không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của những người làm nghệ thuật. Các nghệ sĩ trẻ thể hiện thái độ của họ đối với cuộc sống, với quê hương, với nghệ thuật nói chung, ông Đỗ Hồng Quân nói. Và Cuộc thi quốc tế Rachmaninov ở Matxcơva đã chứng minh rằng các nhà soạn nhạc trẻ từ các quốc gia khác nhau đều trung thành với quan niệm: cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới.

Theo Elena Nikulina - Sputnik

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh