Google "tung chiêu", ứng dụng VPN độc hại hết đường hoạt động

Người dùng Android sẽ dễ dàng nhận biết các ứng dụng VPN đáng tin cậy trên Google Play nhờ huy hiệu mới.

Google vừa công bố chương trình gắn nhãn xác minh "Verified" dành cho các ứng dụng VPN trên nền tảng Google Play. Đây là nỗ lực mới nhất của Google nhằm nâng cao tính minh bạch và bảo mật cho người dùng khi lựa chọn các dịch vụ VPN.

Google "tung chiêu", ứng dụng VPN độc hại hết đường hoạt động - 1

Ứng dụng VPN hợp pháp sẽ nhận được huy hiệu "Verified" trên Play Store.

Huy hiệu "Verified" sẽ được hiển thị nổi bật trên trang chi tiết ứng dụng và trong kết quả tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng nhận biết các ứng dụng VPN đã vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của Google.

Để đạt được huy hiệu này, các ứng dụng VPN phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe, bao gồm:

- Hoàn thành đánh giá bảo mật ứng dụng di động (MASA) cấp độ 2: Ứng dụng phải trải qua quá trình kiểm tra độc lập để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao.

- Sử dụng tài khoản nhà phát triển loại hình Tổ chức: Điều này giúp xác minh danh tính và uy tín của nhà phát triển ứng dụng.

- Đáp ứng các yêu cầu về API mục tiêu: Ứng dụng phải tương thích với các phiên bản Android mới nhất để đảm bảo tính ổn định và an toàn.

- Có ít nhất 10.000 lượt cài đặt và 250 lượt đánh giá: Yêu cầu này giúp đảm bảo ứng dụng đã được cộng đồng người dùng kiểm chứng và đánh giá tích cực.

- Được phát hành trên Google Play ít nhất 90 ngày: Ứng dụng cần có thời gian hoạt động ổn định trên nền tảng trước khi được xem xét cấp huy hiệu.

- Khai báo rõ ràng về mã hóa dữ liệu và chấp nhận đánh giá bảo mật độc lập: Nhà phát triển phải minh bạch về cách thức ứng dụng thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Hiện tại, ba ứng dụng VPN đã nhận được huy hiệu "Verified" là NordVPN, hide.me VPN và Aloha Browser. Dự kiến sẽ có thêm nhiều ứng dụng VPN đạt chuẩn và được cấp huy hiệu này trong thời gian tới.

Thanh Phong - PhoneArena

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một cái Tết trong rừng

Một cái Tết trong rừng

Cuối năm 1974, anh Ba Thảo và tôi đại cho Tiểu ban Giáo dục Biên Hòa dự Đại hội Giáo dục toàn miền Nam họp tại R. Ở R một tháng thì chúng tôi về. Đoàn trở về gồm có anh Hai An - đại diện giáo dục Bà Rịa, anh Lê Hoàng Nhật - đại diện giáo dục Tân Phú, anh Ba Thảo và tôi. Chúng tôi còn hai xe chở sách giáo khoa, phần lớn là sách bổ túc văn hóa.