Máy rửa chén có sạch hơn rửa tay?
Việc lựa chọn giữa rửa chén bằng tay hay sử dụng máy rửa chén đang trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong nhiều hộ gia đình.
Nhiều người đặt câu hỏi liệu rửa chén bằng tay có sạch hơn hay không, và liệu có thể tin tưởng vào máy rửa chén từ các thương hiệu uy tín hay không. Trước khi đi sâu vào vấn đề, một điều được các chuyên gia chia sẻ khá rõ ràng: máy rửa chén có khả năng diệt khuẩn hiệu quả hơn nhiều so với rửa tay.
Hầu hết các máy rửa chén hiện đại đều làm nóng nước lên ít nhất khoảng 63 độ C, đủ để tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn có hại. Trong khi đó, việc rửa chén bằng tay thường không đạt được nhiệt độ này khiến vi khuẩn có thể vẫn tồn tại. Mặc dù vi khuẩn có thể tích tụ gần gioăng cao su của máy rửa chén, nhưng phần lớn trong số đó là vô hại. Ngược lại, các dụng cụ rửa tay như miếng bọt biển và khăn lau thường chứa nhiều vi khuẩn phát triển nhanh mà người dùng cần tránh xa.
Nghiên cứu từ Đại học Bang Ohio (Mỹ) cho thấy chén đĩa được rửa bằng máy thường có ít hơn 100 đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU), trong khi chén đĩa rửa bằng tay có thể để lại tới 6.000 CFU, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ nước và độ sạch của dụng cụ rửa. Điều này cho thấy rằng khăn lau bếp và giá phơi khô có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả chén đĩa.
Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp rửa chén bằng máy đều giống nhau. Việc rửa sơ qua trước khi cho vào máy có thể hữu ích nhưng rửa quá kỹ sẽ lãng phí thời gian và nước. Máy rửa chén hiện đại, đặc biệt là các mẫu được xếp hạng Energy Star, sử dụng ít nước và năng lượng hơn so với rửa bằng tay, điều này giúp tiết kiệm hàng nghìn gallon nước mỗi năm.
Một điểm thú vị là nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc rửa chén bằng tay có thể có lợi cho hệ miễn dịch của trẻ em. Một nghiên cứu trên hơn 1.000 trẻ em Thụy Điển cho thấy trẻ em từ các gia đình rửa chén bằng tay có nguy cơ mắc một số loại dị ứng thấp hơn 40% so với những trẻ khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các gia đình nên từ bỏ máy rửa chén, thay vào đó nó chỉ ra rằng việc tiếp xúc với vi khuẩn tự nhiên có thể có lợi cho sự phát triển của hệ miễn dịch.
Tóm lại, trong việc vệ sinh hàng ngày, máy rửa chén vẫn là lựa chọn tốt nhất. Để đạt hiệu quả tối ưu, người dùng cần sử dụng máy đúng cách, bao gồm việc cho đầy chén đĩa mà không để quá tải, vệ sinh máy hàng tháng và giữ cho các bộ phận luôn sạch sẽ. Khi sử dụng đúng cách, máy rửa chén không chỉ an toàn hơn mà còn thân thiện với môi trường hơn so với việc rửa bát bằng tay.
Bình luận