Sạc 400 km chỉ 3-4 phút: Cuộc đua công nghệ xe điện có bước ngoặt mới

Tốc độ sạc luôn là rào cản lớn của xe điện, vì vậy thử nghiệm sạc siêu nhanh 2,1 MW từ BYD đang thu hút sự chú ý của cả người dùng lẫn giới chuyên môn.

Nếu cách đây 5 năm, nếu ai đó nói với một chủ xe điện rằng một nhà sản xuất ô tô phổ thông đang thử nghiệm công suất sạc lên tới 2.100 kW, có lẽ họ sẽ nở nụ cười khẩy vì không tin. Tuy nhiên, thông tin từ các tài liệu bị rò rỉ gần đây cho thấy BYD, một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, đang tiến hành thử nghiệm công nghệ sạc siêu nhanh với công suất đầu vào tối đa 2.100 kW (2,1 MW).

Sạc 400 km chỉ 3-4 phút: Cuộc đua công nghệ xe điện có bước ngoặt mới - 1

Thời gian sạc luôn là nỗi lo của người đi xe điện.

Theo báo cáo từ Car News China, thông tin này được xác nhận qua các bài đăng trên mạng xã hội và ảnh chụp màn hình hồ sơ pháp lý đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Mặc dù hệ thống sạc này có thể không cung cấp trực tiếp công suất 2.100 kW, nhưng nó vẫn là một bước tiến lớn so với mạng lưới Flash Charge hiện tại của BYD, vốn chỉ cung cấp công suất tối đa 1.000 kW đủ để sạc cho quãng đường 400 km trong khoảng 5 phút.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, một bộ sạc với công suất đầu vào 2.100 kW có thể cho ra công suất từ 1.800 kW đến 2.000 kW, sau khi tính đến tổn thất chuyển đổi và các hệ thống phụ trợ. Thực tế, công suất đầu ra của từng kênh riêng lẻ được cho là nằm trong khoảng từ 1.200 kW đến 1.500 kW, cho phép người dùng sạc được 400 km quãng đường chỉ trong khoảng 3 đến 4 phút.

Sạc 400 km chỉ 3-4 phút: Cuộc đua công nghệ xe điện có bước ngoặt mới - 2

Nhưng công nghệ mới của BYD có thể giải quyết vấn đề.

Công suất sạc 2.100 kW sẽ mang lại trải nghiệm sạc nhanh chóng như đổ xăng, từ đó thay đổi cách các nhà sản xuất ô tô và chủ sở hữu xe điện lập kế hoạch cho việc sạc và cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, ngay cả công suất sạc 1.000 kW đến từ mạng lưới Flash Charge của BYD hiện tại cũng đã đủ nhanh gấp đôi so với công suất sạc 500 kW mà Tesla áp dụng ho Cybertruck thông qua các trạm sạc V4 Supercharger.

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra những lo ngại về khả năng của lưới điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và kiến trúc điện mà xe điện của BYD cần để hỗ trợ tốc độ sạc này. Hiện tại, BYD vẫn chưa công bố tiêu chuẩn sạc mới hoặc xác nhận các thông số kỹ thuật của hệ thống, vì vậy người dùng cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin này.

HẠNH NGUYÊN - Digitaltrends

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.