Xác định chủ mới của đầu số di động 095 từng thuộc về S-Fone

Mã mạng di động 95 từng được sử dụng bởi S-Fone, mạng di động với công nghệ CDMA ra mắt năm 2003.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095. Đây là đầu số di động 10 số cuối cùng được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.

Xác định chủ mới của đầu số di động 095 từng thuộc về S-Fone - 1

(Ảnh minh họa: A.I)

Đại diện Viettel cho biết: "Việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định".

Hiện Viettel sở hữu danh mục đầu số di động đa dạng nhất Việt Nam, gồm các đầu số 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032 đến 039). Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục kỹ thuật và đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Như vậy, tính đến hiện tại, Việt Nam đang có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động có hạ tầng mạng.

Nhà mạng Các đầu số đang sở hữu
Viettel 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 086, 096, 097, 098, 095 (đang trong lộ trình triển khai) 
VinaPhone 081, 082, 083, 084, 085, 088, 091, 094 
MobiFone 070, 076, 077, 078, 079, 089, 090, 093 
Vietnamobile 052, 056, 058, 092 
Gmobile 059, 099 

Ngoài 5 nhà mạng có hạ tầng, Việt Nam còn có một số nhà mạng di động ảo (MVNO) như: iTel, Reddi, Local, FPT Retail Mobile, Mobicast,... Các MVNO này sử dụng hạ tầng của Viettel, VinaPhone hoặc MobiFone nên không có đầu số riêng, mà dùng các đầu số được cấp từ nhà mạng chủ quản.

Trước đó, Cục Viễn thông đã đưa ra đấu giá mã mạng di động 95, từng được sử dụng bởi S-Fone, mạng di động với công nghệ CDMA ra mắt năm 2003. Xa hơn một chút, hồi tháng 4, Cục Viễn thông đã đấu giá thành công bốn mã, số viễn thông 1515, 5151, 6789 và 9999.

Ngọc Phạm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trực tiếp tennis Sinner - Djokovic: Chờ màn so tài đỉnh cao (Bán kết Wimbledon)

Trực tiếp tennis Sinner - Djokovic: Chờ màn so tài đỉnh cao (Bán kết Wimbledon)

(21h30, 10/7, bán kết đơn nam Wimbledon) Chiến thắng marathon kéo dài hơn 5 giờ tại tứ kết giúp Novak Djokovic nối dài di sản vĩ đại ở Grand Slam. Tuy nhiên, cuộc chiến tiêu hao thể lực ấy có thể trở thành lợi thế không nhỏ dành cho Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Tập trung phát huy vai trò của VHTTDL như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Tập trung phát huy vai trò của VHTTDL như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, cần tập trung phát huy vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Chuyển đổi tư duy từ quản lý theo lĩnh vực sang tư duy phát triển theo chuỗi giá trị; lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, giá trị gia tăng tạo ra và mức đóng góp vào tăng trưởng làm t