4 loại nước thải này còn tốt hơn phân bón chuyên dụng, tưới 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả ngay

Ngoài sử dụng những loại phân bón chuyên dụng, bạn có thể dùng 4 loại nước thải này để tưới cho cây.

Khi trồng hoa đừng chỉ tưới nước, chúng cũng cần được bón phân, bổ sung chất dinh dưỡng thường xuyên thì cây mới xanh tốt, hoa nở bung chậu. Tuy nhiên, ngoài sử dụng những loại phân bón chuyên dụng, bạn có thể dùng 4 loại nước thải này. Chúng vừa dễ sử dụng, hiệu quả hơn phân bón chuyên dụng mà còn giúp tiết kiệm tiền.

4 loại nước thải này còn tốt hơn phân bón chuyên dụng, tưới 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả ngay - 1

1. Nước trà qua đêm

Nhiều người có thói quen uống trà, nhất là những người già. Nhưng nước trà để qua đêm nếu đổ đi thì thật lãng phí. Nếu nhà trồng hoa, bạn có thể sử dụng nước trà qua đêm để tưới cho hoa, cây cảnh.

Vì sao nước trà có thể trồng hoa? Bởi vì trà chứa nhiều polyphenol, có khả năng chống oxy hóa mạnh và kháng khuẩn. Khi dùng để trồng hoa, chúng có thể làm cho cây khỏe hơn, thúc đẩy sinh trưởng và ngăn ngừa thối rễ.

Sau khi lên men, nước trà cũng có thể làm thay đổi cấu trúc của đất và giúp hệ thống rễ phát triển. Vì vậy, bạn có thể pha loãng nước trà với nước theo tỷ lệ 1:10 để tưới cho cây. Làm đều đặn khoảng 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy hiệu quả ngay.

4 loại nước thải này còn tốt hơn phân bón chuyên dụng, tưới 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả ngay - 2

2. Nước vo gạo

Trước đây ít người dùng nước vo gạo để trồng hoa vì chưa biết cách sử dụng nước vo gạo đúng cách. Vậy trồng hoa bằng nước vo gạo có lợi ích gì?

Nước vo gạo rất giàu nitơ, phốt pho và kali, tất cả các yếu tố cần thiết cho cây trồng. Sau khi lên men, nó sẽ trở thành phân bón đa nguyên tố. Đây là loại phân hữu cơ không chứa bất kỳ hóa chất nào, không độc hại gì cho cây trồng.

Quá trình lên men rất đơn giản, lấy nước gạo, thêm một ít vỏ hoa quả như cam, bưởi, chuối,… hoặc thậm chí là ruột cá, cắt nhỏ rồi cho vào ngâm cùng nước vo gạo. Cho vào thùng có nắp đậy, sau khoảng 3-5 tháng sau hãy chắt nước ra, pha loãng với nước rồi tưới cho cây.

4 loại nước thải này còn tốt hơn phân bón chuyên dụng, tưới 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả ngay - 3

3. Nước đậu nành lên men

Đậu nành có giá trị dinh dưỡng cao và rất có ích cho sức khỏe con người. Trồng hoa bằng đậu nành cũng là phương pháp trồng hoa phổ biến nhất trong những năm gần đây, nhưng nhiều người vẫn chưa biết cách sử dụng đậu nành để trồng hoa.

Giá trị dinh dưỡng của đậu nành rất cao, nó giàu protein, dầu và các nguyên tố vi lượng, có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hoa.

Về cách làm phân bón đậu nành để trồng hoa, trước tiên bạn hãy ngâm đậu nành qua đêm, khi đậu nành nở gấp đôi cho cả hạt và nước ngâm vào chai nước khoáng để ủ lên men. Để đẩy nhanh quá trình lên men, hãy nghiền đậu trước rồi cho vào chai, mở nắp và khuấy đều hàng ngày. Hoặc, bạn có thể luộc đậu chín rồi ủ lên men.

Sau khoảng 1 tháng, đậu nành đã lên men và có thể sử dụng được rồi. Khi sử dụng nhớ pha loãng hoàn toàn, nếu quá đặc sẽ dễ làm cháy rễ cây.

4 loại nước thải này còn tốt hơn phân bón chuyên dụng, tưới 2-3 lần sẽ thấy hiệu quả ngay - 4

4. Bia

Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao bia lại có thể dùng để tưới hoa. Lợi ích của việc tưới cây bằng bia là gì?

Bia rất giàu axit amin carbohydrate và các nguyên tố vi lượng khác nhau, có thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cần thiết cho hoa. Nó có thể tăng tốc độ trao đổi chất của thực vật, thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của cây, làm cho lá trở nên sáng bóng hơn.

Hơn nữa, phương pháp trồng hoa bằng bia tương đối đơn giản, chỉ cần pha loãng bia với nước theo tỷ lệ 1: 80 rồi phun liên tục lên lá là có thể đạt được hiệu quả thần kỳ.

Ngoài ra, bạn có thể tưới vào đất cũng có thể cải thiện độ pH của đất, giúp đất trồng tơi xốp hơn.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai chữ số

Tăng trưởng hai chữ số (10%/năm trở lên) trong thập niên tới là một chỉ tiêu phát triển, là sự lựa chọn chiến lược mang tính bước ngoặt. Để mục tiêu đó thành hiện thực, Việt Nam cần thực hiện “cú hích” toàn diện, bao gồm: Đột phá cải cách thể chế, chuyển sang mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, huy động vốn đầu tư công – tư (PPP) quy mô lớn, liên kết vùng hiệu quả, nâng cao nă