5 món mẹ bầu nên ăn vào 3 tháng cuối để con sinh ra thông minh, lanh lợi

3 tháng cuối thai kỳ là lúc mẹ bầu nên chú ý ăn uống hàng ngày để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho em bé trong bụng phát triển toàn diện.

3 tháng cuối thai kỳ, hệ thần kinh trung ương của thai nhi có thể điều khiển nhịp thở nhịp nhàng và kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Đặc biệt, hoạt động sóng não của bé đã xuất hiện chu kỳ giấc ngủ, có cả giấc mơ.

Thời điểm này, trọng lượng não bộ thai nhi tăng gấp ba lần, từ khoảng 100g vào cuối tam cá nguyệt thứ hai lên đến gần 300g. Bề mặt của não của thai nhi càng có nhiều rãnh và nếp nhăn, tương tự như hình ảnh của bộ não thường thấy của người trưởng thành.

Bởi thế, chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu trong 3 tháng cuối thai kỳ rất quan trọng đến sự phát triển hoàn thiện ở thai nhi để bé sinh ra thông minh nhanh nhẹn hơn trong tương lai.

Theo bác sĩ sản khoa, có nhiều yếu tố dinh dưỡng cho mẹ bầu 12 tuần cuối thai kỳ rất quan trọng cho sự phát triển trí não ở trẻ. Vì thế những phụ nữ mang thai nên bổ sung 5 món ăn này trong chế độ ăn:

1. Nên ăn cháo cá chép đậu xanh

Bình thường cháo cá chép đậu xanh chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nhất là với các mẹ bầu càng có lợi cho sức khỏe.

5 món mẹ bầu nên ăn vào 3 tháng cuối để con sinh ra thông minh, lanh lợi - 1

Món ăn này thực tế chứa nhiều DHA, sắt, axit folic và các axit amin. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trí não của trẻ, bổ dưỡng cho cả mẹ bầu.

2. Nên ăn thịt vịt hầm hạt sen

Để không bị ngấy ngán, đổi gió cho thực đơn ăn uống hàng ngày, mẹ bầu có thể đổi sang ăn món thịt vịt hầm hạt sen. Đây là món ăn nhiều dinh dưỡng, có chức năng bồi bổ sức khỏe tốt vì giúp tăng cao sức khỏe cho mẹ bầu.

5 món mẹ bầu nên ăn vào 3 tháng cuối để con sinh ra thông minh, lanh lợi - 2

Bên cạnh đó, hàm lượng dinh dưỡng nhiều giúp thai nhi được cung cấp đủ dinh dưỡng, sau sinh trở nên bụ bẫm, thông minh. Nghiên cứu còn chỉ ra, hạt sen có tính lành, giàu vitamin và khoáng chất, giúp cho da dẻ tươi sáng, ngủ ngon.

3. Nên ăn nhiều khoai lang nướng

Trong suốt thai kỳ, mẹ bầu có thể ăn loại củ này vì khoai lang nướng rất giàu protein, chất xơ giúp các mẹ bầu không phải đối mặt với tình trạng táo bón. Đặc biệt giai đoạn 3 tháng cuối, nếu không muốn ám ảnh với tình trạng táo bón khi bầu thì nhất thiết phải bổ sung thực phẩm vào thực đơn hàng ngày.

5 món mẹ bầu nên ăn vào 3 tháng cuối để con sinh ra thông minh, lanh lợi - 3

Ngoài ra, lượng beta caroten phong phú cùng với nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Hiệu quả hơn, mẹ bầu nên ăn bữa phụ thơm ngon, đơn giản này trong các bữa ăn phụ/ngày để đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

4. Nên ăn canh chua cá hồi

Cá hồi nói riêng và các loại cá nói chung giúp cung cấp cho thai nhi hàm lượng Omega-3 rất lớn giúp tăng cường chức năng của các tế bào não, phát triển não bộ khỏe mạnh toàn diện. Bởi thế từ lâu cá hồi được biết tới là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, vị thanh mát, dễ ăn.

5 món mẹ bầu nên ăn vào 3 tháng cuối để con sinh ra thông minh, lanh lợi - 4

Tuy nhiên trong cá hồi có chứa thủy ngân nên mẹ bầu không nên ăn nhiều. Mỗi tuần chỉ nên ăn món canh chua cá hồi 1 lần là đủ và kéo dài đến trước sinh.

5. Nên ăn măng tây xào thịt bò  

Đây là một món ăn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, mẹ bầu nào cũng nên ăn trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Thịt bò giúp mẹ bầu tăng cường sản xuất hồng cầu, cung cấp oxy cho hoạt động của các cơ quan, nhờ đó quá trình phát triển của thai nhi cũng tốt hơn. Bên cạnh đó, măng tây có chứa nhiều loại dưỡng chất như: chất xơ, protein, gluxit và các vitamin như A, C, K, B1, B2, B6, axit phuric,… và inulin rất có ích cho hệ tiêu hóa.

5 món mẹ bầu nên ăn vào 3 tháng cuối để con sinh ra thông minh, lanh lợi - 5

Ngoài ra folate trong măng tây giúp hệ thần kinh thai nhi phát triển khỏe mạnh, ngăn ngừa được dị tật ống thần kinh.

Tương tự, củ cải đường, bơ, nước cam và rau có màu xanh là những thực phẩm giàu axit folic mà mẹ bầu nên thêm vào chế độ ăn hàng ngày.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.