5 năm đẻ 3 con với chi phí sinh hoạt 100 triệu/tháng, vợ được chồng treo thưởng 1 căn nhà nếu làm IVF lần 4 thành công
Cặp đôi đang thực hiện các thủ tục khám sức khỏe trước khi sang nước ngoài làm IVF.
Giữa thời buổi vật giá leo thang, chi tiêu cho một gia đình nhỏ đã là điều khiến nhiều người phải cân nhắc từng khoản. Thế nhưng vẫn có những lựa chọn sống đầy táo bạo: sinh liền ba con trong vòng 5 năm, chi tiêu khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng dù cả nhà 8 người không ai đi làm, và thậm chí còn lên kế hoạch thực hiện IVF để sinh thêm con lần thứ 4, đổi lại là phần thưởng "khủng" từ người bạn đời. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim lại đang gây xôn xao vì phản ánh góc nhìn rất khác về hôn nhân, tài chính và việc sinh nở thời hiện đại.
Theo Sohu, một phụ nữ đến từ Trùng Khánh đang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi chia sẻ câu chuyện sinh 3 con trong 5 năm, sống cùng đại gia đình 8 người không ai đi làm ngoài người chồng, tiêu xài khoảng 30.000 tệ (tương đương 100 triệu đồng) mỗi tháng và đang chuẩn bị thực hiện thụ tinh ống nghiệm để mang thai lần thứ tư. Đặc biệt, người chồng đã hứa nếu cô mang thai thành công lần này sẽ thưởng 1 triệu tệ cùng một căn nhà tại Thượng Hải.
Người phụ nữ từ bỏ công việc y tá, ở nhà làm mẹ bỉm toàn thời gian.
Người phụ nữ này kết hôn với người chồng hơn mình 9 tuổi - một người đàn ông đến từ Đông Bắc Trung Quốc, hiện đang làm trong lĩnh vực tài chính. Sau khi cưới, cả hai chuyển đến sinh sống tại Thượng Hải. Cô từ bỏ công việc y tá có “biên chế ổn định” để làm mẹ toàn thời gian, chăm sóc gia đình. Chồng cô là người kinh tế độc lập nên cuộc sống gia đình không chịu quá nhiều áp lực tài chính.
Trước hôn nhân, người chồng từng nói muốn có 4 đứa con. Lúc đó, cô nghĩ anh chỉ nói đùa. Nhưng sau khi kết hôn, anh nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Cô lần lượt sinh con gái lớn vào năm 2019, con gái thứ hai sau đó ba năm, và năm ngoái vừa sinh con trai út. Tính ra trong vòng 5 năm, cô mang thai và sinh 3 con liên tục, gần đạt đến “chỉ tiêu” 4 con của chồng.
Cô trải qua 3 lần mang thai tự nhiên, dự kiến làm IVF để có con thứ 4.
Tuy nhiên, sau lần sinh thứ 3, bác sĩ cho biết cơ thể cô sẽ rất khó mang thai tự nhiên thêm lần nữa. Không muốn để chồng thất vọng, cô quyết định sẽ thực hiện IVF ở nước ngoài để tiếp tục hoàn thành mong ước sinh thêm một bé nữa. Hiện tại, cô đã bắt đầu thực hiện các xét nghiệm y tế chuẩn bị cho quy trình.
Cuộc sống của đại gia đình 8 người đều không ai đi làm, mọi chi phí sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của người chồng. Cô chia sẻ rằng gia đình ăn uống đầy đủ, mỗi bữa đều có trái cây tươi, ông bà hai bên thay nhau phụ chăm cháu. Mỗi lần nấu ăn là cho cả 8 người. Trung bình một tháng chi phí đi chợ khoảng 30.000 tệ, chưa kể các khoản chăm sóc sức khỏe, học hành, đồ dùng trẻ nhỏ… tổng chi tiêu thực tế có thể cao hơn rất nhiều.
Trước quyết định mang thai lần thứ tư, người chồng đưa ra “khen thưởng” rõ ràng: nếu IVF thành công và sinh con thứ 4, cô sẽ được tặng 1 triệu tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) và một căn hộ tại Thượng Hải. Theo những đoạn video mới được cập nhật, cặp đôi đã bắt đầu các thủ tục khám sức khỏe trước khi sang nước ngoài làm IVF.
Gia đình có 8 người không làm ra tiền, kinh tế phụ thuộc vào người chồng đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính.
Câu chuyện này gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người đặt câu hỏi rằng người chồng làm công việc gì mà có thể nuôi sống cả đại gia đình, không ai phải đi làm vẫn sống sung túc, còn đủ sức lo chi phí sinh thêm con? Nhiều ý kiến nghi ngờ nguồn thu nhập của người chồng, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư tài chính tại Trung Quốc đầy rủi ro và biến động.
Dù vậy, không ít người cho rằng, nếu có điều kiện kinh tế thì việc sinh con đông cũng là điều đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Trung Quốc đang sụt giảm nghiêm trọng. Một số cư dân mạng thậm chí còn tò mò về diện mạo cơ thể người vợ sau 3 lần sinh nở liên tiếp, đặt câu hỏi liệu cô có còn giữ được vóc dáng, da bụng có bị rạn hay không.
Hiện tại, cuộc sống của gia đình này vẫn là đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi, vừa ngưỡng mộ, vừa hoài nghi, và cũng không thiếu những ý kiến trái chiều xoay quanh quan điểm làm mẹ, sinh đẻ và vai trò của phụ nữ trong gia đình hiện đại.
Cần chuẩn bị những gì trước khi thực hiện IVF?
Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương pháp hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, đây không chỉ là một kỹ thuật y khoa phức tạp mà còn là hành trình tốn kém và nhiều áp lực, cả về thể chất lẫn tinh thần. Để nâng cao tỷ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro, các cặp đôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều phương diện.
- Về sức khỏe sinh sản:
Trước khi bắt đầu quy trình IVF, cả vợ và chồng nên đi khám tổng quát và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm chuyên sâu. Phía người vợ sẽ được kiểm tra nội tiết tố, dự trữ buồng trứng, chất lượng niêm mạc tử cung và loại trừ các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc. Người chồng cần thực hiện tinh dịch đồ để đánh giá số lượng và chất lượng tinh trùng, đồng thời kiểm tra các yếu tố di truyền nếu cần thiết. Việc phát hiện sớm các bất thường giúp bác sĩ đưa ra phác đồ IVF phù hợp và tăng cơ hội thành công.
- Về thể trạng và tinh thần:
Người vợ cần duy trì thể trạng ổn định, không bị quá gầy hoặc béo phì, vì chỉ số khối cơ thể (BMI) ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kích trứng và khả năng làm tổ của phôi. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và giảm căng thẳng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nội tiết tố. Tâm lý căng thẳng, lo âu trong quá trình điều trị có thể làm giảm hiệu quả của IVF. Vì vậy, vợ chồng nên đồng hành, chia sẻ và động viên nhau để vượt qua áp lực trong suốt quá trình.
- Về tài chính:
Chi phí cho một chu kỳ IVF tại Việt Nam thường dao động từ 70 đến 150 triệu đồng, tùy thuộc vào cơ sở y tế, phác đồ điều trị, loại thuốc sử dụng và số lần chuyển phôi. Nếu thực hiện IVF ở nước ngoài, chi phí có thể cao hơn gấp đôi hoặc gấp ba, đặc biệt là tại các nước như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ. Ngoài chi phí chính, các cặp đôi cũng cần dự trù thêm cho các khoản phụ như chi phí xét nghiệm bổ sung, thuốc bổ trợ, đi lại, lưu trú và khả năng phải làm lại nhiều lần nếu lần đầu chưa thành công.
- Về kiến thức và lựa chọn cơ sở điều trị:
Trước khi quyết định thực hiện IVF, các cặp đôi nên tìm hiểu kỹ về quy trình bao gồm các bước như kích trứng, chọc hút trứng, thụ tinh trong phòng thí nghiệm, nuôi phôi và chuyển phôi vào buồng tử cung. Việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ giỏi và tỉ lệ thành công cao là yếu tố then chốt. Đừng ngần ngại trao đổi trực tiếp với bác sĩ để hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình và các phương án phù hợp nhất.
Bình luận