Bà bầu Chu Thanh Huyền chi nửa triệu mua loại quả mọc dại này về bồi bổ, ăn xong chê lên chê xuống

Nhiều mẹ bầu tò mò vì không biết loại quả mà bà xã Quang Hải chấp nhận bỏ ra nhiều tiền để mua về ăn có gì tốt đến vậy.

Khi mang thai, tâm lý của nhiều mẹ bầu đều mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần nghe thấy ai mách món gì ngon, tốt cho con là các mẹ đều “xông pha” đi mua về để ăn thử. Như mới đây mẹ bầu gen Z Chu Thanh Huyền cũng không ngại chi tiền mua loại quả được mệnh danh là đắt nhất thế giới để bồi bổ thai kỳ nhưng nhận xét của cô nàng về loại quả này lại khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết loại quả mà Chu Thanh Huyền ăn có tên là quả biwa Nhật (hay còn gọi là nhót Nhật). Ban đầu cô nàng khoe mình bỏ ra hơn nửa triệu để mua loại trái này: “Các chị ơi nói chung là sáu quả này thì nó sẽ tương đương hơn nửa triệu. Tức là 500 – 600 nghìn/1kg, tính ra là một quả này cũng gần một trăm nghìn đồng. Em không biết là ăn có khác biệt gì với quả thanh trà bình thường không. Nhưng nhìn hình dáng bên ngoài có vẻ là khác mọi người ạ. Quả này có lông nhé các bác", Chu Thanh Huyền cho biết.

Bà bầu Chu Thanh Huyền chi nửa triệu mua loại quả mọc dại này về bồi bổ, ăn xong chê lên chê xuống - 1

Chu Thanh Huyền giới thiệu về loại quả mình sắp thưởng thức.

Mở đầu có vẻ hào hứng là vậy nhưng biểu cảm của bà bầu Chu Thanh Huyền thể hiện khi ăn quả này lại khiến nhiều người bất ngờ vì màn “quay xe” của cô nàng.

"Nhạt thế, sao nó nhạt nhẽo thế nhỉ? Ăn còn chẳng thơm bằng quả thanh trà bình thường. Đã nhạt còn có vị chua, chẳng ngon gì các chị ạ", mẹ bầu gen Z cho biết.

Bà bầu Chu Thanh Huyền chi nửa triệu mua loại quả mọc dại này về bồi bổ, ăn xong chê lên chê xuống - 2

Biểu cảm sau khi ăn quả biwa của Chu Thanh Huyền.

Và thế là biết bao nhiêu mẹ bầu cũng bị tụt mood sau màn review của bà xã Quang Hải vì ai cũng nghĩ rằng loại quả mắc tiền thì chắc chắn phải ngon lắm.

Bên cạnh việc thưởng thức loại quả đắt tiền thì trước đó Chu Thanh Huyền cũng cho biết cô thường xuyên bổ sung măng cụt trong thời gian mang thai, so với trái biwa thì có thể thấy nàng Wags chuộng loại quả phổ biến ở Việt Nam hơn.

Trái biwa có tốt cho mẹ bầu hay không?

Theo tìm hiểu thì quả biwa là loại trái cây có nguồn gốc từ Nhật Bản, được nhiều cửa hàng quảng cáo là “sang chảnh” có mức giá “thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới” thực ra chỉ là dòng cây mọc dại, được trồng phổ biến ở ven đường, sườn đồi của Nhật Bản… Giá cho mỗi ký biwa được chào bán ở Việt Nam có nơi lên đến 3,5 – 4 triệu đồng/ kg, phải đặt trước mới có hàng.

Mẹ bầu khi ăn cần lưu ý chọn những quả biwa chín mọng và không bị hỏng. Dưới đây là một số lợi ích và lưu ý khi ăn quả biwa khi mang thai:

Lợi ích

Cung cấp vitamin C: Quả biwa giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hấp thụ sắt hiệu quả.

Khoáng chất: Biwa cung cấp kali và canxi, hai khoáng chất quan trọng cho sự phát triển xương và răng của thai nhi.

Chất xơ: Quả biwa chứa chất xơ, giúp duy trì chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Bà bầu Chu Thanh Huyền chi nửa triệu mua loại quả mọc dại này về bồi bổ, ăn xong chê lên chê xuống - 3

Trái biwa Nhật Bản nổi tiếng đắt đỏ.

Lưu ý

Dị ứng: Nếu mẹ bầu có bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào sau khi ăn quả biwa, chẳng hạn như phát ban, ngứa, hoặc buồn nôn, hãy ngừng ăn và tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ.

Bảo quản: Đảm bảo chọn những quả biwa chín mọng, không bị hỏng và được bảo quản đúng cách để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc gặp vấn đề về chất lượng.

Một số loại trái cây nên bổ sung trong thời gian mang thai

Nho: Nho không chỉ giàu vitamin C, mà còn chứa các chất dinh dưỡng như axit trái cây và axit amin. Phụ nữ mang thai thiếumáu, huyết áp thấp, tuần hoàn kém, tay và chân lạnh vào mùa đôngcó thể ăn nhiều nho giúp cải thiện những triệu chứng ày. Bà bầu ăn nho khi mang thai, không chỉ tốt cho làn da của em bé mà còn giúp ích cho thai nhi.

Quả việt quất: Quả việt quất rất giàu vitamin, có lợi cho việc bổ sung dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai. Việt quất cũng có tác dụng rõ ràng, rất hữu ích cho thị lực của bé, vì vậy không có gì sai khi ăn nhiều quả việt quất khi mang thai.

Kiwi: Các chất dinh dưỡng trong quả kiwi cũng rất phong phú, có hàm lượng vitamin cao, đặc biệt là vitamin C. Phụ nữ mang thai ăn quả kiwi giúp thúc đẩy sự phát triển của dây thần kinh thị giác, giúp thị lực của bé tốt hơn. Vitamin E trong quả kiwi cũng thúc đẩy sự phát triển của lông mi của bé, thai nhi sẽ có lông mi dài, đôi mắt trông to và đẹp hơn.

Quả cherry: Đây là một ví dụ điển hình của loại trái cây nhỏ bé mang nhiều lợi ích. Cherry chứa rất nhiều chất sắt. Đó là một tin tốt cho những bà bầu dễ bị thiếu máu khi mang thai. Sau khi bà bầu ăn, nó không chỉ làm giảm vấn đề thiếu máu mà còn bổ sung kịp thời các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của em bé. Tuy nhiên, chỉ nên ăn vừa đủ.

Táo: chứa vitamin A và vi lượng tố, rất quan trọng đối với thị lực. Không chỉ bà bầu ăn tốt cho đôi mắt thai nhi mà đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng nên thường xuyên cho bé ăn táo để bảo vệ thị lực.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.