Bầu bí tăng vù vù hơn 30kg, Hồ Bích Trâm lo khó đẻ thường, chưa vượt cạn đã tính chuyện giảm cân

Sắp về đích, mẹ bầu Hồ Bích Trâm nặng nề hơn rất nhiều và bắt đầu đặt mục tiêu để lấy lại vóc dáng sau sinh.

Tháng 12 của cô gái ấy. An tâm đi sau tháng 12 sẽ lấy lại dáng. Nhìn tấm hình này lấy động lực nha Trâm. Hồi chưa chồng, con cũng xinh và eo ót phết”, mẹ bầu Hồ Bích Trâm vừa chia sẻ trên trang cá nhân kèm bức ảnh khoe eo thon thời son rỗi. 

Trò chuyện với bạn bè, nữ diễn viên cho biết thời chưa chồng, cân nặng của cô chỉ dao động ở mức 45 - 48kg. Tuy nhiên từ khi bầu đến giờ cô đã tăng hơn 30kg, hiện nặng khoảng 78kg. Thân hình Hồ Bích Trâm “phát tướng” thấy rõ. Ở giai đoạn cuối thai kỳ, gương mặt của cô cũng đã bắt đầu phá nét.

Bầu bí tăng vù vù hơn 30kg, Hồ Bích Trâm lo khó đẻ thường, chưa vượt cạn đã tính chuyện giảm cân - 1

Hồ Bích Trâm đang ở tuần thứ 38 của thai kỳ, cô thường xuyên vào bệnh viện thăm khám, kiểm tra tình hình của thai nhi. 

Bầu bí tăng vù vù hơn 30kg, Hồ Bích Trâm lo khó đẻ thường, chưa vượt cạn đã tính chuyện giảm cân - 2

Cô tăng "sương sương" hơn 30kg. 

Tăng cân nhiều nhưng Hồ Bích Trâm không bị rạn bụng, thay vào đó là rạn nứt nhiều ở phần ngực. Bà mẹ trẻ đặc biệt giữ được làn da mịn màng suốt thai kỳ. Theo những gì Hồ Bích Trâm chia sẻ thì khả năng cô sẽ sớm bắt tay vào hành trình tìm lại đường cong cơ thể thời son rỗi ngay sau khi sinh xong. 

Hiện tại, Hồ Bích Trâm đang mang thai được gần 38 tuần, khi đi siêu âm em bé nặng khoảng 3,5kg. Nữ diễn viên thường xuyên vào bệnh viện thăm khám, đo tim thai, cơn gò và sẵn sàng mọi thứ để đếm ngày được gặp con trai. 

Bầu bí tăng vù vù hơn 30kg, Hồ Bích Trâm lo khó đẻ thường, chưa vượt cạn đã tính chuyện giảm cân - 3

Thời con gái, Hồ Bích Trâm vốn sở hữu thân hình nuột nà, mảnh mai, cân nặng dao động từ 45-48kg. 

Bầu bí tăng vù vù hơn 30kg, Hồ Bích Trâm lo khó đẻ thường, chưa vượt cạn đã tính chuyện giảm cân - 4

Người đẹp đã "lên dây cót" để "chinh chiến" với mỡ thừa sau khi sinh xong. 

Ngày dự kiến sinh của Hồ Bích Trâm là 17/12, tuy nhiên vì em bé khá lớn nên nếu ngày 7/12 bé chưa ra thì nữ diễn viên sẽ sinh mổ chủ động vào ngày 9/12 tới đây. Vì xương chậu của Hồ Bích Trâm bé hơn vòng đầu của em bé nên khả năng cao cô sẽ phải sinh mổ. 

Lần đầu làm mẹ nên không tránh khỏi cảm giác lo lắng, sợ đau. Song vì háo hức được gặp con trai, không có gì hơn việc em bé chào đời khỏe mạnh nên Hồ Bích Trâm cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng dù là sinh thường hay sinh mổ. Rất nhiều người đã gửi lời chúc “mẹ tròn con vuông” đến Hồ Bích Trâm, mong cô sớm hoàn thành nhiệm vụ cao cả. 

Bầu bí tăng vù vù hơn 30kg, Hồ Bích Trâm lo khó đẻ thường, chưa vượt cạn đã tính chuyện giảm cân - 5

Xương chậu hẹp có sinh thường được không?

Xương chậu nằm ở phần cuối của cột sống thắt lưng, nằm dưới thắt lưng bao quanh phần xương cột sống đoạn dưới. Xương chậu có hình cánh quạt gồm 4 bờ, 2 mặt và 4 góc, do 3 xương hợp thành: Xương cánh chậu ở trên, xương mu ở trước, xương ngồi ở sau. 

Thai nhi nhất định phải đi qua khung xương chậu của mẹ để ra bên ngoài. Cấu tạo của khung xương chậu hoàn chỉnh, cân đối và thường là đủ rộng để một thai nhi có cân nặng trung bình có thể chui qua được dễ dàng. Tuy nhiên, có nhiều mẹ bị hẹp xương chậu thì thai nhi sẽ khó có thể chui qua được. 

Xương chậu hẹp chỉ sinh thường được khi thai nhi nhẹ cân (<2500g) và ngôi thuận trên người chưa mổ lấy thai lần nào. Nếu lần đầu mẹ sinh mổ vì xương chậu hẹp thì lần thứ 2 mang thai sẽ tiếp tục phải mổ lấy thai. 

Diệu Thuỳ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn