Cách người giàu nuôi dạy con giỏi không phải để lại nhiều của cải, mà là 3 kỹ năng này
Bố mẹ có tầm nhìn xa phát triển cho trẻ 3 kỹ năng, thông qua việc hình thành thói quen tốt sớm.
Nhà triết học Plato đã từng nói "Nền giáo dục mà ter nhận được từ thời thơ ấu sẽ định hướng và quyết định bản thân sẽ đi đâu trong tương lai."
Thế giới quan, giá trị, nhận thức và cách ứng xử mà trẻ tiếp nhận trong quá trình trưởng thành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến định hướng tương lai.
Theo đó, nhận thức và năng lượng mà bố mẹ cung cấp cho con trong quá trình nuôi dạy, thường quyết định trẻ sẽ trở thành người như thế nào và có cuộc sống ra sao.
Sự thật về giáo dục: Nhận thức quyết định tương lai của trẻ
Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng đưa con đi du lịch và đáp ứng mọi nhu cầu là cách “mở mang tầm mắt” và “nuôi dạy con phong phú”, nhưng lại bỏ qua tầm quan trọng của nhận thức.
Giáo dục giàu có thực sự không có nghĩa là cho con cả núi vàng bạc, cũng không phải thỏa mãn những ham muốn , mà là dạy trẻ cách bước đi trên con đường đời và trở thành những người tiên phong nhìn thấy nhiều cảnh đẹp hơn trong tương lai.
Giáo sư Lý Mỹ Kim, chuyên gia tâm lý giáo dục, cho biết: "Hành vi và tâm lý của một người khi trưởng thành là sự phản ánh những kinh nghiệm trong quá khứ, có liên quan chặt chẽ đến cách nuôi dạy từ gia đình khi còn nhỏ".
Vì vậy, bố mẹ nên hướng dẫn trẻ qua từng giai đoạn. Việc trẻ sau này lớn lên trở thành người như thế nào không nhất thiết liên quan đến nền tảng kinh tế của gia đình, nhưng có mối liên quan chặt chẽ đến phương pháp giáo dục.
Câu chuyện về một gia đình bình thường, sống tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Người bố bị bệnh tâm thần, người mẹ ngồi xe lăn, đứa con bị bệnh tim từ nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.
Nhận thức quyết định tương lai của trẻ.
Tuy nhiên, họ đã nuôi dạy nên đứa trẻ tên là Bàng Trung Vương, có thành tích học tập xuất sắc, biết ơn và tương lai tươi sáng. Anh được nhận vào Đại học Thanh Hoa với số điểm cao 744.
Sau giờ học, cậu bé Bàng Trung Vương thường nhặt bìa các tông và chai rỗng để bán lấy tiền. Anh không bao giờ cảm thấy quá trình này là khó khăn vì biết rằng mặc dù khó khăn về mặt vật chất, nhưng đạt được nhiều hơn về mặt tình cảm. Anh tin rằng kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là bản tóm tắt của một giai đoạn nhất định. Điều quan trọng hơn là phải đọc nhiều, học nhiều, trải nghiệm nhiều và hiểu nhiều hơn trong tương lai.
Hay câu chuyện của gia đình khác Hoắc Kỳ Cương, được biết đến là "có khác một vùng". Hoắc Kỳ Cương sống tự lập ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, ông rất chú trọng đến việc hình thành thói quen và phát triển nhận thức cho các con.
Khi có thời gian, vợ chồng thường đưa các con về quê, ra đồng học cách trồng lúa, trải nghiệm sự vất vả của lao động, biết trân trọng mọi thứ mình đang có.
Hoắc Kỳ Cương cũng đưa các con đi học bơi để rèn luyện ý chí. Khi con trai không vui vì thua trong trong đấu kiếm, ông kiên nhẫn dạy con "Cuộc sống là vậy. Không thể chiến thắng mãi được. Khi tìm ra vấn đề từ thất bại, con mới có thể hoàn thiện bản thân hơn". Vợ chồng ông thường xuyên đưa các con đến thư viện đọc sách, bảo tàng để mở rộng nhận thức, làm đồ thủ công và nấu những món ăn ngon để cải thiện kỹ năng sống...
Điều đáng khoe nhất của một người không phải là tiền bạc hay xuất thân gia đình, mà là học vấn, lòng tốt, phẩm chất chăm chỉ và khả năng tự lập tiến về phía trước.
Mức độ phô trương sự giàu có cao nhất của một gia đình không phải là nhà cửa hay xe cộ, mà là nuôi dạy một trẻ có nhân cách lành mạnh, tinh thần phong phú. Nền tảng vật chất phong phú có thể khiến bớt lo lắng, nhưng thế giới tinh thần phong phú và tâm hồn mạnh mẽ mới thực sự khiến trẻ đứng vững trước sóng gió.
Bố mẹ có tầm nhìn xa bồi dưỡng 3 khả năng này ở trẻ
Giáo sư Trần Quốc của Đại học Phục Đán từng nói, "Cách bạn nhìn thế giới, quyết định thế giới bạn nhìn thấy như thế nào". Điều này cũng đúng với giáo dục. Trình độ nhận thức của bố mẹ tương đương với đôi mắt mà con cái nhìn thế giới.
Thế giới mà trẻ nhìn thấy khi lớn lên thường phụ thuộc vào nhận thức mà bố mẹ truyền đến. Nhà báo Chu Dịch Quân từng nói "Ảnh hưởng sâu sắc nhất của bố mẹ đối với con không phải là những khái niệm mà là những chi tiết của cuộc sống".
Những ấn tượng sâu sắc nhất mà bố mẹ để lại cho con thực ra là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như các bước nấu ăn, cách làm việc nhà,... Bởi vì "khái niệm" sẽ tiếp tục thay đổi khi trẻ lớn lên, nhưng những chi tiết trong cuộc sống thì không thay đổi.
Bố mẹ có tầm nhìn xa sử dụng thực hành cuộc sống để giúp trẻ hiểu các quy tắc khác nhau, đồng thời phát triển 3 khả năng thông qua việc hình thành thói quen tốt sớm.
Nguồn ảnh: Pinterest
Khả năng sống tự lập
Mẹ có thể dạy trẻ làm việc nhà, sắp xếp quần áo, dọn dẹp,... ngay từ khi còn nhỏ. Khi trẻ lớn lên, dạy trẻ một số kỹ năng nấu ăn, hướng dẫn lập kế hoạch học tập, học cách quản lý thời gian và trân trọng từng phút giây.
Mẹ cũng có thể cho trẻ một ít tiền tiêu vặt để học cách tự lập ngân sách. Hãu bồi dưỡng nhận thức quản lý tài chính của trẻ thông qua các phương pháp như ghi chép sổ sách và phân bổ tiền.
Khả năng quản lý cảm xúc
Dạy trẻ nhận biết tính hợp lý mọi cảm xúc và nhìn nhận đúng đắn những thăng trầm trong tâm trạng của mình. Đặc biệt trẻ dậy thì, cần khuyến khích thể hiện cảm xúc hợp lý và không nên kìm nén.
Bố mẹ cũng nên kiên nhẫn lắng nghe những nhu cầu bên trong của con. Hãy cho trẻ hiểu rằng thái độ tốt và cảm xúc ổn định là chìa khóa cho cuộc sống tuyệt vời.
Mẹ có thể dạy trẻ làm việc nhà, sắp xếp quần áo, dọn dẹp,... ngay từ khi còn nhỏ.
Khả năng ứng phó với thất bại
Khi trẻ gặp phải thất bại, trước tiên bố mẹ nên đồng hành và hỗ trợ tinh thần để tránh việc trẻ cảm thấy bị cô lập và bất lực. Thứ hai, nên khuyến khích trẻ tổng kết và suy ngẫm sau khi gặp phải thất bại, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề.
Hãy cho trẻ biết rằng, mỗi người cần học cách thích nghi với những thay đổi và chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống, để có thêm năng lượng và trải nghiệm mới.
Nhà văn Tôn Thánh Long đã nói "Ngày nay, không phải thế giới của người giàu, cũng không phải thế giới của người quyền thế, mà là thế giới của những người có tấm lòng. Mọi thứ khác đều là giả. Chỉ có cạnh tranh với trí tuệ và phấn đấu mới là chân thật."
Nhận thức và phương pháp giáo dục từ bố mẹ sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của trẻ sau này. Vì vậy, hãy dùng nhận thức đúng đắn, giáo dục sáng suốt để mở ra con đường tươi sáng cho cuộc sống của trẻ, trở thành người có nhân cách lành mạnh, tâm hồn phong phú, tư duy sáng suốt, độc lập, có chiều sâu và hiểu biết.
Bình luận