Cặp vợ chồng muốn đình chỉ thai kỳ ở tuần 31, quyết định của bác sĩ khiến ai cũng rơi nước mắt

Mang thai, ai cũng mong muốn một thai kỳ khỏe mạnh, con sinh ra được "mẹ tròn con vuông.”.

Nhưng cuộc sống đôi khi không như mong đợi, những vấn đề không lường trước có thể xảy ra. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ.

Mới đây, một đoạn video chia sẻ trên trang cá nhân của bác sĩ Nguyễn Trung Đạo (Bác sĩ khoa A4 - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một cặp vợ chồng đang mang thai 31 tuần. Tại buổi khám thai, cặp đôi này có ý định xin đình chỉ thai kỳ vì em bé được chẩn đoán bị hở hàm ếch cả 2 bên.

Cặp vợ chồng muốn đình chỉ thai kỳ ở tuần 31, quyết định của bác sĩ khiến ai cũng rơi nước mắt - 1

Cặp vợ chồng muốn đình chỉ thai kỳ ở tuần 31, quyết định của bác sĩ khiến ai cũng rơi nước mắt - 2

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo nói về trường hợp thai nhi 31 tuần bị hở hàm ếch.

Người chồng nghẹn ngào nói:

“Em không muốn giữ thai. Gia đình 2 bên nói khó quá thì dừng lại, vì sinh ra thứ nhất là khổ con cái, thứ hai là khổ vợ chồng”.

Lắng nghe chia sẻ của đôi vợ chồng trẻ, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo bình tĩnh đặt câu hỏi:

“Nếu không giữ thai, em định làm thế nào? Em muốn nhờ ai lấy ra? Em muốn vào bệnh viện nào, và em đã tìm hiểu kỹ chưa?”

Người chồng đáp rằng cô dự định vào bệnh viện phụ sản vì lo ngại thai lớn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên, bác sĩ đã giải thích cặn kẽ và thẳng thắn:

“Không thể đình chỉ thai ở tuần thứ 31, vì đó là vi phạm pháp luật. Thai nhi ở giai đoạn này đã phát triển đầy đủ, em bé sinh ra vẫn sống khỏe mạnh, vẫn khóc, vẫn ăn, vẫn uống bình thường. Dị tật hở hàm ếch không phải là lý do buộc phải đình chỉ thai kỳ. Đây là dị tật có thể can thiệp sau sinh, không nên vì lý do này mà từ bỏ con mình”.

Cặp vợ chồng muốn đình chỉ thai kỳ ở tuần 31, quyết định của bác sĩ khiến ai cũng rơi nước mắt - 3

Bác sĩ Đạo khẳng định em bé bị hở hàm ếch sau sinh ra vẫn khoẻ mạnh.

Bác sĩ nhấn mạnh thêm:

“Việc lấy thai ra lúc này rất nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ. Thay vào đó, em nên về nhà, nghỉ ngơi dưỡng thai, đừng suy nghĩ nhiều. Em bé là con của em, số phận đã vậy thì mình chấp nhận, sinh ra rồi tìm cách khắc phục sau".

Cuối cùng, bác sĩ khẳng định rằng không có bệnh viện phụ sản nào thực hiện việc đình chỉ thai ở giai đoạn này vì lý do trên và khuyên cặp vợ chồng nên giữ thai, vì sức khỏe của cả mẹ lẫn bé. Quyết định và lời nói của bác sĩ trong trường hợp này khiến nhiều người xem video xúc động rơi nước mắt.  

Dị tật hở hàm ếch: Không phải dấu chấm hết

Hở hàm ếch là dị tật có thể được can thiệp và điều trị sau khi sinh. Với sự tiến bộ của y học hiện đại, các ca phẫu thuật chỉnh hình hở hàm ếch thường đạt kết quả rất tốt, giúp trẻ phát triển bình thường về sau.

Dị tật hở hàm ếch là một trong những bất thường bẩm sinh phổ biến, xảy ra khi môi hoặc vòm miệng của thai nhi không phát triển đầy đủ trong giai đoạn hình thành. Nguyên nhân của dị tật này thường khá phức tạp và có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm:

1. Yếu tố di truyền

Hở hàm ếch có thể liên quan đến yếu tố di truyền trong gia đình. Nếu bố mẹ hoặc người thân từng mắc dị tật này, nguy cơ thai nhi bị hở hàm ếch sẽ cao hơn.

2. Thiếu hụt dinh dưỡng trong thai kỳ

Sự thiếu hụt axit folic trong giai đoạn đầu mang thai có thể làm tăng nguy cơ dị tật ở thai nhi, bao gồm cả hở hàm ếch. Axit folic là chất cần thiết cho sự phát triển hoàn chỉnh của ống thần kinh và cấu trúc cơ bản của cơ thể thai nhi.

3. Tiếp xúc với chất độc hại

Người mẹ tiếp xúc với hóa chất độc hại, thuốc lá, rượu bia hoặc các chất kích thích trong giai đoạn mang thai có thể làm tăng nguy cơ thai nhi bị dị tật.

Một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc chống co giật, cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi nếu không được sử dụng đúng cách.

4. Nhiễm trùng trong thai kỳ

Nhiễm một số bệnh do virus như rubella, cytomegalovirus (CMV), hoặc herpes trong ba tháng đầu thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, bao gồm hở hàm ếch.

5. Yếu tố môi trường

Thai phụ sống trong môi trường ô nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại hoặc phóng xạ cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi.

6. Vấn đề sức khỏe của mẹ

Mẹ bị bệnh tiểu đường không kiểm soát tốt, béo phì hoặc sử dụng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ cũng là những yếu tố làm tăng nguy cơ dị tật.

7. Kết hợp nhiều yếu tố

Hở hàm ếch thường không có một nguyên nhân duy nhất mà thường là sự kết hợp của yếu tố di truyền, môi trường và lối sống của người mẹ trong thời kỳ mang thai.

Cách phòng ngừa

- Bổ sung axit folic trước và trong thai kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

- Tránh tiếp xúc với các chất độc hại như thuốc lá, rượu bia, hóa chất.

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, lành mạnh.

- Tiêm phòng đầy đủ trước khi mang thai để tránh các bệnh có thể gây dị tật.

- Thường xuyên khám thai định kỳ để theo dõi sự phát triển của thai nhi.

Dù hở hàm ếch là một dị tật bẩm sinh, nhưng nhờ sự tiến bộ của y học, dị tật này hoàn toàn có thể được phẫu thuật và điều trị hiệu quả, giúp trẻ có một cuộc sống bình thường. Quan trọng nhất là sự yêu thương và đồng hành của cha mẹ trong quá trình khắc phục khó khăn cho con.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ nợ nần đến triệu phú: TikToker nổi tiếng chia sẻ bí quyết vực dậy bất ngờ

Từ nợ nần đến triệu phú: TikToker nổi tiếng chia sẻ bí quyết vực dậy bất ngờ

Trong bối cảnh nhiều người lo lắng vì lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế, Jasmine Taylor – một TikToker từng ngập trong nợ nần – đã tìm được lối thoát nhờ phương pháp "cash stuffing" và tư duy ngân sách rõ ràng. Với doanh thu hơn 2,2 triệu USD một năm từ chính phương pháp này, cô cho rằng: “Lỗi lớn nhất là không cho đồng tiền một mục đích cụ thể.”

Ngoài vàng, hai kim loại này được dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm nay

Ngoài vàng, hai kim loại này được dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm nay

Sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng trong nửa đầu năm 2025, giá vàng, bạc và bạch kim được dự báo vẫn sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Theo chuyên gia chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Saxo Bank, các yếu tố thúc đẩy đà tăng của kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có thể thêm phần mạnh mẽ trong bối cảnh nhiều bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam

NSND - Họa sĩ Vương Duy Biên là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ban vận động Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Phạm Hồng Điệp với khát vọng yêu

Phạm Hồng Điệp với khát vọng yêu

Không biết từ bao giờ mà cái tên Phạm Hồng Điệp trong giới doanh nhân và cả văn nghệ sĩ Hải Phòng đã trở thành thân thuộc. Anh là một doanh nhân thành đạt, hàng ngày, hàng giờ khối lượng lớn công việc đè lên đôi vai anh, mà theo như bạn bè tâm sự thì anh đã gồng lên gánh vác hết mình, cuối cùng, trời không phụ lòng người, anh đã nhận về thành công.

Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo

Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam: Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo

Công nghiệp văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy nội lực văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng trong nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ là lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, công nghiệp văn hóa còn góp phần bảo tồn, quảng bá di sản dân tộc, hình thành bản sắc quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngày 30/5/2025, Bộ Nội vụ đã ban hành Quy