Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện

Nhiều bố mẹ rất thích ăn diện cho con gái, nhưng cần có mức độ phù hợp.

Sự chào đời của một cô con gái nhỏ trong gia đình là niềm hạnh phúc lớn lao của các ông bố bà mẹ. Nhà có cô công chúa, phụ huynh nào cũng sẽ muốn đầu tư, chăm chuốt cho đứa trẻ của mình mọi thứ một cách chỉnh chu nhất, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, học hành cho đến ăn mặc...

Nhắc đến vấn đề ăn mặc, trên thực tế tâm lý chung của nhiều bậc bố mẹ là đều muốn mặc đẹp cho con gái. Điều này không sai, nhưng nó chỉ nên trong một giới hạn phù hợp. Bởi có những thứ không hẳn sẽ tốt cho trẻ nếu như bố mẹ đầu tư cho con quá nhiều. 

Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện - 1

Nhiều bố mẹ rất thích ăn diện cho con gái, nhưng cần có mức độ phù hợp (Ảnh minh hoạ Internet).

Việc bố mẹ quá trau chuốt vào vẻ bề ngoài cho con gái, đôi khi không chỉ không mang lại lợi ích gì mà còn tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự trưởng thành của con gái sau này. Chẳng hạn như khi chia sẻ về vấn đề ăn mặc của con, một phụ huynh tên T từng cho biết:

"Tôi rất thích làm điệu cho con gái của mình. Đứa trẻ dù mới học tiểu học nhưng mỗi ngày đến trường, tôi đều chăm chuốt cho con một kiểu tóc khác nhau và bộ váy đầm xinh xắn. Ban đầu con bé tỏ ra vô cùng vui vẻ, thích thú với điều này nhưng đến một ngày con chợt nói với tôi là không thích nữa. Tôi gặng hỏi con lý do thì đứa trẻ buồn bã nói, vì các bạn bảo con ăn mặc sành điệu quá nên không muốn chơi cùng. Tôi sững sờ không nghĩ trẻ con bây giờ già dặn đến thế!"

Đây là tình huống mà có lẽ sẽ không còn xa lạ, hay quá hiếm gặp trong thực tế cuộc sống. Và câu chuyện cho con ăn mặc ra sao, như thế nào để phù hợp cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc bố mẹ. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình phát triển lành mạnh của con trẻ.

Hiểu được tầm quan trọng của chủ đề "ăn mặc cho con", chuyên gia Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui đã có những chia sẻ và hướng dẫn bổ ích dành cho các bậc phụ huynh dưới đây, để mọi người có thể tham khảo và tìm ra cách nuôi dạy phù hợp nhất cho đứa trẻ của mình trong vấn đề này.

Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện - 2

Thạc sĩ Tâm lý, Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV ĐHQG - TPHCM.

Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện - 3

Thực tế có rất nhiều tình huống bố mẹ cho con gái ăn diện xinh đẹp, nhưng chính điều này lại làm cho mối quan hệ xã hội của con bị hạn chế, khiến con không có bạn chơi cùng. Nguyên nhân của vấn đề này là do đâu thưa chuyên gia?

Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

Nguyên nhân thứ nhất, khi con ăn mặc quá lộng lẫy thì các bạn khác sẽ có cảm giác bị thua thiệt, tự ti vì trang phục của mình. Theo học thuyết tâm lý xã hội, con người sẽ có xu hướng tìm kiếm những người có cùng tần số, "đẳng cấp" với bản thân để tạo dựng mối quan hệ.

Nguyên nhân thứ hai, khi bố mẹ quá chăm chuốt việc ăn mặc cho con, đôi khi vô tình sẽ khiến cho đứa trẻ hình thành sự tự tin thái quá. Thậm chí trẻ sẽ có những suy nghĩ và thái độ xem mình là trung tâm, từ đó có thể sẽ có chút tính khí kiêu ngạo, khó gần khiến cho chính bản thân rơi vào hoàn cảnh không thể hoà nhập với bạn bè.

Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện - 4

Có những lợi ích nào khi bố mẹ tạo điều kiện cho con gái ăn diện? Và ngược lại, liệu có những hệ quả tiềm tàng nào khi không trau chuốt vẻ bề ngoài cho con gái?

Việc bố mẹ tạo điều kiện cho con gái ăn diện sẽ giúp con tự tin về bản thân, và cảm thấy được yêu thương, quan tâm. Khi được chăm sóc và trau chuốt về vẻ bề ngoài, con gái cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp và tương tác xã hội. Điều này có thể tạo ra một sự nhìn nhận tốt đẹp về bản thân, và khơi dậy lòng tự tin sâu bên trong trẻ.

Ngược lại, nếu bố mẹ không trau chuốt vẻ bề ngoài cho con, đứa trẻ sẽ cảm thấy tự ti vì nghĩ rằng bản thân không đáng được yêu thương, và không cùng giá trị để có thể tạo dựng các mối quan hệ tích cực với bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí nhiều trẻ sẽ cảm thấy buồn bã, nghĩ là do gia đình nghèo, không có đủ điều kiện nên sẽ không bao giờ bày tỏ bất kỳ nhu cầu nào cho bản thân cả.

Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện - 5

Những yếu tố nào nên được xem xét kỹ khi bố mẹ chăm chuốt việc ăn mặc cho con gái để đảm bảo sự tự tin và phát triển tích cực của trẻ?

Khi bố mẹ chăm chuốt việc ăn mặc cho con gái, có một số yếu tố quan trọng cần được xem xét kỹ để đảm bảo sự tự tin và phát triển tích cực của trẻ. 

Đầu tiên, bố mẹ cần đảm bảo rằng trang phục và phong cách ăn mặc của con gái là thoải mái và phù hợp với hoạt động mà con tham gia. Chọn trang phục đúng với độ tuổi và hoàn cảnh cũng sẽ giúp con gái cảm thấy tự tin, và dễ dàng tương tác với mọi người xung quanh.

Thứ hai, bố mẹ cũng nên chú ý đến thông điệp qua mỗi bộ trang phục mà bố mẹ ăn diện cho con. Điều này rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và quan điểm của trẻ về vấn đề ăn mặc. 

Thứ ba, bố mẹ nên khuyến khích con gái phát triển phong cách cá nhân và tự biểu đạt thông qua việc ăn mặc. Bằng cách tạo điều kiện cho con được lựa chọn trang phục và phối đồ theo sở thích riêng, bố mẹ sẽ là người hướng dẫn và đưa ra những góp ý phù hợp để con trẻ có những sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân.

Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện - 6

Làm thế nào để bố mẹ dạy con khả năng phê phán và nhìn nhận đa chiều về tiêu chuẩn cái đẹp, tôn trọng những cái đẹp bên trong hơn là việc quá tôn thờ cái đẹp bên ngoài?

Khi một đứa trẻ xuýt xoa về một bộ quần áo, hoặc một vẻ bề ngoài nào đó, bố mẹ nên tận dụng cơ hội này để đặt cho con những câu hỏi, giúp con nhận ra rằng vẻ bề ngoài sẽ không có ý nghĩa quan trọng bằng những giá trị nằm ở bên trong.

Tuy nhiên bố mẹ cũng nên giải thích rõ, vẻ bề ngoài sẽ quyết định ấn tượng đầu tiên và sự thiện cảm của người đối diện dành cho mình. Thông qua việc cho con xem những video, hình ảnh hoặc đưa ra các ví dụ từ sách báo, tranh truyện và hơn hết là hãy tập cho trẻ thói quen quan sát xung quanh.

Một điều quan trọng bố mẹ cần nhớ là, hãy giáo dục cho trẻ hiểu, vẻ bề ngoài cũng là một phương tiện để giúp con xây dựng những giá trị tốt đẹp ở bên trong. Vì thế mà cả hai yếu tố này đều có ý nghĩa, bổ trợ cho nhau khi đứa trẻ biết trau dồi và phát triển nó một cách phù hợp, từ đó tạo ra những điều tích cực, lành mạnh cho chính bản thân và xã hội.

Có nên cho con gái "ăn diện"? Chuyên gia tâm lý khuyến khích nhưng kèm 3 điều kiện - 7

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tượng Bác Hồ và NSND Vương Duy Biên

Tượng Bác Hồ và NSND Vương Duy Biên

Cuối tháng 3 vừa rồi, nhân chuyến công tác tại Phú Quốc (Kiên Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính có đến kiểm tra công trường xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong các ý kiến của Thủ tướng, tôi thấy ông lưu ý cán bộ, công nhân trên công trường phải làm việc “không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả trái tim, tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ kính yêu”.