Con gái tuyên bố không đẻ, mẹ già U60 nóng mặt tự sinh thêm đứa nữa để tha hồ bồng bế
Một nữ tiến sĩ người Trung Quốc bất ngờ có thêm em trai ở tuổi 33.
Câu chuyện của chị Lâm Nhã (tên nhân vật đã được thay đổi), 33 tuổi, tiến sĩ ngành Khoa học Xã hội đang làm việc tại Trung Quốc, đang gây nhiều tranh luận trên MXH. Sau một năm công tác xa nhà, chị trở về và bàng hoàng khi biết mẹ ruột đã sinh thêm một đứa bé ở tuổi 58.
Theo chia sẻ của Nhã, mẹ chị - bà Trương Tú Anh (tên thay đổi), sống tại ngoại ô thành phố, vốn có sức khỏe không quá tốt và đã mãn kinh nhiều năm. Thế nhưng khi chị bước vào phòng bệnh, hình ảnh người mẹ tóc bạc ôm một đứa trẻ sơ sinh khiến chị chết lặng. Không hề có niềm vui chào đón thành viên mới, điều chị cảm nhận đầu tiên chỉ là hoang mang và lo lắng.

Người mẹ sinh thêm con ở tuổi 58 khi con gái lớn đã 33 tuổi - Ảnh minh hoạ.
Bà Tú Anh cho biết, bà đã tự quyết định mang thai vì không thể chấp nhận việc con gái duy nhất kiên quyết chọn cuộc sống DINK - được hiểu là quan niệm không kết hôn, không sinh con. Đây là lối sống không còn xa lạ với người trẻ hiện đại, với mong muốn không ràng buộc, được tự do theo đuổi sự nghiệp, dành sự quan tâm nhiều hơn cho bạn đời...
Nhiều năm qua, bà luôn hy vọng con gái lập gia đình, sinh cháu để bà bế bồng như bao người khác. Nhưng chị Nhã, người luôn theo đuổi lối sống độc lập và có sự nghiệp vững vàng, chưa từng thay đổi quan điểm. Mọi lời khuyên nhủ của mẹ đều vô ích.
Trong lúc thất vọng và giận dỗi, bà Tú Anh đưa ra lựa chọn đầy cảm tính: mang thai lần nữa ở tuổi 58. Bà còn thẳng thắn nói với con gái: "Con không cho mẹ làm bà ngoại thì mẹ để con làm… chị gái".
Đối diện quyết định của mẹ, Nhã chỉ bình tĩnh đáp: "Con sẽ làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng với đứa trẻ này, con không có nghĩa vụ tài chính cũng như chăm sóc".

Cô con gái tuyên bố chỉ phụng sự bố mẹ, không có trách nhiệm nuôi đứa em mới sinh - Ảnh minh hoạ.
Nếu tính toán đơn giản, khi đứa bé lên 10, bà Tú Anh đã hơn 70. Đến lúc em út của Nhã tốt nghiệp đại học, bà gần như đã ở cuối đời. Chỉ cần gặp một biến cố sức khỏe, bà có thể không thấy được con mình trưởng thành.
Không ít ý kiến cho rằng bà Tú Anh lo sợ tuổi già cô quạnh, hoặc không muốn gánh nặng chăm sóc cha mẹ dồn hết lên Nhã - người con duy nhất nên mới sinh thêm. Nhưng nếu thật sự lo cho tương lai, dư luận đặt câu hỏi vì sao bà không chuẩn bị tài chính và kế hoạch từ sớm, thay vì chọn giải pháp sinh con ở tuổi gần lục tuần.
Ở chiều ngược lại, quyết định DINK của Nhã không xuất phát từ sự ích kỷ. Là người nghiên cứu về xã hội học gia đình, chị hiểu rõ tác động của môi trường nuôi dưỡng lên trẻ nhỏ. Nhã từng tâm sự rằng tuổi thơ chị chịu nhiều áp lực, lớn lên trong những kỳ vọng nặng nề của gia đình. Chính những vết thương tinh thần đó khiến chị sợ lặp lại mô hình gia đình cũ với thế hệ sau.
Xu hướng cha mẹ tuổi 50 - 60 sinh thêm con trong vài năm gần đây tại Trung Quốc không phải là chuyện lạ. Nhiều bạn trẻ ngoài 20 bỗng dưng có thêm em út chỉ đáng tuổi cháu mình. Thậm chí có trường hợp người ngoài nhìn vào không phân biệt nổi ai là cha mẹ, ai là anh chị vì khoảng cách tuổi tác quá lớn.
Nhiều chuyên gia cho rằng việc dùng một sinh linh mới để bù đắp cảm xúc hoặc giải quyết khủng hoảng quan hệ là điều nguy hiểm. Trẻ em cần được sinh ra từ tình yêu và sự chuẩn bị, không phải từ áp lực hay nỗi sợ hãi.
Sinh con hay không sinh con là quyền lựa chọn cá nhân. Cha mẹ có thể đưa lời khuyên, nhưng không thể thay con quyết định cách sống. Cuộc đời là của mỗi người, và không ai có quyền ép buộc người khác phải sống theo mong muốn của mình, dù đó là cha mẹ hay con cái. Chưa kể, sinh con khi tuổi đã lớn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho mẹ và bé.
Nguy cơ khi mang bầu và sinh con sau 40 tuổi
Mang thai ở độ tuổi trên 40 được xem là thai kỳ nguy cơ cao. Các nghiên cứu y khoa cho thấy phụ nữ lớn tuổi đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với nhóm mang thai trong độ tuổi sinh sản tối ưu (20 - 35). Những nguy cơ thường gặp gồm:
- Suy giảm chức năng buồng trứng: Chất lượng và số lượng trứng giảm mạnh sau tuổi 35, khiến tỷ lệ thụ thai tự nhiên giảm và nguy cơ dị tật nhiễm sắc thể ở thai nhi tăng cao.
- Tăng nguy cơ sẩy thai và thai lưu: Tỷ lệ sẩy thai ở phụ nữ 40 tuổi có thể gấp 2–3 lần so với phụ nữ trẻ tuổi.
- Biến chứng sản khoa cho mẹ: Dễ gặp tiền sản giật, tăng huyết áp thai kỳ, tiểu đường thai kỳ, nhau tiền đạo hoặc nhau bong non. Những biến chứng này đòi hỏi theo dõi sát và có thể dẫn tới sinh non.
- Nguy cơ bất thường bẩm sinh: Khả năng thai mắc hội chứng Down và các lỗi nhiễm sắc thể khác tăng theo tuổi mẹ. Ví dụ, ở tuổi 25 nguy cơ Down khoảng 1/1250; ở tuổi 40 tăng lên gần 1/100.
- Rủi ro cho trẻ sơ sinh: Trẻ có nguy cơ sinh non, nhẹ cân, phải nằm lồng ấp hoặc gặp vấn đề hô hấp nhiều hơn.
Bình luận