Đài Loan: Cô giáo trẻ xâm hại tình dục nam sinh 14 tuổi gây xôn xao

Cô giáo đã đưa em Lê về nhà riêng của mình để thực hiện hành vi này.

Tòa án quận Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc) vừa tuyên án một nữ giáo viên 25 tuổi mức án 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế và phạt 100.000 Đài tệ (khoảng 78 triệu đồng) vì tội xâm hại tình dục học sinh nam 14 tuổi.

Theo bản án, cô giáo Tiểu Mỹ (25 tuổi), giáo viên tại một trường trung học cơ sở ở Đào Viên, đã có quan hệ tình dục với học sinh của mình là nam sinh họ Lê ba lần vào các ngày 25, 26 và 27/5/2023. Tại thời điểm xảy ra sự việc, Lê đã trên 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi. Cô Tiểu Mỹ đã đưa em Lê về nhà riêng của mình để thực hiện hành vi này.

Đài Loan: Cô giáo trẻ xâm hại tình dục nam sinh 14 tuổi gây xôn xao - 1
Ảnh minh họa.

Vụ việc bị phát giác khi mẹ em Lê phát hiện nhiều dấu vết lạ thương trên người con trai. Sau khi biết sự thật, bà đã tới trường học điều tra, khiếu nại, đồng thời báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức thụ án, cô Tiểu Mỹ được triệu tập ngay lúc đó và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Mới đây, phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra. Tòa án nhận định rằng, mặc dù biết rõ em Lê chưa đủ tuổi thành niên và là học sinh của mình, cô Tiểu Mỹ vẫn cố tình xâm hại, gây tổn hại cho một nam sinh chưa trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần và chưa có quyền tự quyết về tình dục. Tuy nhiên, do cô Tiểu Mỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội, nộp thư xin lỗi tại tòa, thể hiện sự hối cải và không có tiền án, tòa quyết định dành cho cô Tiểu Mỹ mức án 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế.

Ngoài hình phạt tù, cô Tiểu Mỹ còn phải nộp phạt 100.000 Đài tệ (khoảng 78 triệu đồng) vào ngân khố công. Tòa cũng lưu ý rằng cô Tiểu Mỹ hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa giải với gia đình nạn nhân. Bản án có thể được kháng cáo.

Vụ án này được xét xử theo tội "xâm hại tình dục" do nạn nhân đã trên 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi. Tuy các hành vi tình dục được thực hiện mà không có sự cưỡng ép nhưng luật pháp Đài Loan vẫn coi đây là hành vi phạm tội do nạn nhân chưa đủ tuổi để có quyền đồng ý về mặt pháp lý. 

Tư Tuyền (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n