Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ

Việc bố mẹ áp dụng phương pháp nuôi dạy không phù hợp có thể vô tình khiến con thành đứa trẻ vô tâm, không hiếu thuận.

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều bậc phụ huynh than thở rằng con mình vô tâm, thường xuyên cãi lời, không biết hiếu thuận bố mẹ. Thực tế, đằng sau hiện tượng này còn có những yếu tố tiềm ẩn bị bỏ qua trong giáo dục gia đình.

Một chuyên gia tâm lý gia đình nổi tiếng ở Trung Quốc đưa ra 5 sai lầm bố mẹ dễ mắc phải khi nuôi dạy con.

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 1

Nuông chiều quá mức

Bố mẹ thể hiện tình yêu thương quá mức, đáp ứng bất cứ thứ gì, hay mọi nhu cầu một cách vô điều kiện.

Phương pháp giáo dục kiểu này khiến trẻ coi công sức của bố mẹ là đương nhiên và bỏ qua tầm quan trọng của lòng biết ơn. Những đứa trẻ chưa trải qua sự khao khát và chờ đợi sẽ khó hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn.

Khi bố mẹ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ, trẻ sẽ dần quen với việc được phục vụ mà không cần nỗ lực. Trẻ không có cơ hội trải nghiệm việc phải chờ đợi, phải kiên nhẫn và cố gắng để đạt được những điều mong muốn. 

Hơn nữa, khi trẻ không được trải nghiệm sự khao khát và chờ đợi, trẻ cũng khó có cơ hội thể hiện lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một trong những phẩm chất quan trọng giúp trẻ phát triển tình cảm và đạo đức. Khi thiếu vắng cảm giác biết ơn, trẻ có thể trở nên ỷ lại, thiếu sự vươn lên và thậm chí kém cảm thông với người khác.

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 2

Nuông chiều quá mức.

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 3

Bỏ qua vai trò làm gương

Bố mẹ là người thầy đầu tiên, hành vi có ảnh hưởng sâu sắc đến con. Nếu bản thân bố mẹ thiếu lòng biết ơn trong cuộc sống hàng ngày thì trẻ có khả năng học theo điều này. 

Trẻ em rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi mẫu hình và hành vi. Nếu bố mẹ thiếu lòng biết ơn, luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ khi được người khác giúp đỡ, thì rất dễ dàng trẻ sẽ học theo và có thể mang những hành vi đó sang những mối quan hệ khác trong cuộc sống.

Ngược lại, khi bố mẹ thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn đối với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, như lời cảm ơn với người hàng xóm, người bán hàng, hoặc cảm ơn vì được gia đình và bạn bè ủng hộ, trẻ sẽ dần nhận thức được tầm quan trọng của lòng biết ơn. Các hành động này sẽ trở thành những ví dụ sống động, giúp trẻ học cách biết ơn và thể hiện nó một cách tự nhiên.

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 4

Thiếu giao tiếp tình cảm

Trong cuộc sống hối hả hiện đại, nhiều phụ huynh thường bận rộn với công việc và bỏ bê việc giao tiếp tình cảm với con.

Nhiều bố mẹ bị cuốn vào vòng xoáy công việc và các hoạt động xã hội, ít dành thời gian cho con cái. Họ nghĩ rằng việc nuôi dạy con chỉ là cung cấp các nhu cầu cơ bản như thức ăn, quần áo, nhà ở và tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà trẻ cần chính là sự quan tâm, yêu thương và gắn kết cảm xúc.

Khi thiếu vắng tình cảm gia đình, trẻ sẽ cảm thấy lạc lõng, không thể cảm nhận được giá trị bản thân và khó có thể phát triển lòng biết ơn. Trẻ sẽ dễ dàng trở nên ích kỷ, vô cảm và khó có thể xây dựng những mối quan hệ lành mạnh trong tương lai.

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 5

Thiếu giao tiếp tình cảm.

Vì vậy, bố mẹ nên dành thời gian để giao tiếp sâu sắc, hiểu thế giới nội tâm và để con cảm nhận được sự quan tâm của gia đình.

Điều này không chỉ giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương mà còn tạo cơ hội để trẻ bộc lộ và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Từ đó, trẻ sẽ dần nhận ra và biết ơn những điều tốt đẹp mà gia đình đã mang lại.

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 6

Bỏ bê việc trau dồi tinh thần trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm là điều kiện tiên quyết của lòng biết ơn. Nếu trẻ không có tinh thần trách nhiệm thì sẽ khó có thể trân trọng được công lao khó nhọc mà bố mẹ đã làm cho mình.

Bố mẹ nên để con đảm nhận một số công việc nhà và tham gia quyết định các công việc gia đình trong cuộc sống hàng ngày, để con hiểu được trách nhiệm với tư cách là thành viên trong gia đình, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Trẻ cần được trao quyền và giao trách nhiệm phù hợp với lứa tuổi. Khi được giao những nhiệm vụ cụ thể như dọn dẹp phòng ốc, phụ giúp việc nhà hoặc tham gia ý kiến về các quyết định gia đình, trẻ sẽ càng ý thức được vai trò và đóng góp của mình. Điều này giúp trẻ trưởng thành, tăng cường tính tự lập và hình thành ý thức trách nhiệm.

Không chỉ vậy, việc được bố mẹ tin tưởng giao trách nhiệm cũng tạo cảm giác trẻ được quan tâm và tôn trọng. 

Ngoài ra, khi được tham gia vào các quyết định gia đình, trẻ sẽ hiểu rõ hơn về các vấn đề mà bố mẹ đang phải đối mặt. 

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 7

Bỏ bê việc trau dồi tinh thần trách nhiệm.

Đằng sau đứa trẻ không biết hiếu thảo là 5 cách dạy sai từ bố mẹ - 8

Bỏ qua việc giáo dục lòng biết ơn

Giáo dục lòng biết ơn là một phần quan trọng của giáo dục đạo đức. 

Bố mẹ không chỉ nên quan tâm đến thành tích học tập, mà còn cần chú trọng đến việc giáo dục lòng biết ơn và các giá trị đạo đức khác. Nuôi dưỡng lòng biết ơn sẽ giúp trẻ trưởng thành thành những công dân tốt, có tấm lòng nhân ái và biết chia sẻ với những người xung quanh.

Bố mẹ có thể kể lại những câu chuyện về những người đã giúp đỡ gia đình, hoặc chia sẻ về những khó khăn mà mình đã trải qua để nuôi dưỡng con cái. Từ đó, trẻ sẽ hiểu được sự hy sinh và tình thương, trân trọng và biết ơn những điều đó.

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên tạo cơ hội cho con tham gia vào các công việc gia đình, để con hiểu được trách nhiệm và đóng góp của mình. Điều này sẽ giúp con trẻ trưởng thành, đồng thời cũng nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với gia đình.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trào dâng cảm thức trước “Cuồn cuộn Sê Pôn”

Trào dâng cảm thức trước “Cuồn cuộn Sê Pôn”

Tiểu thuyết là một loại văn xuôi đặc biệt, nó được ví như vũ khí trọng pháo của quân đội. Với cả một sư đoàn chữ nghĩa hùng hậu, nhà văn có thể triển khai các phương án tác chiến để giành lấy cứ điểm, mục tiêu đã định của mình. Nhà văn Ma Văn Kháng đã từng nói đại ý nếu chưa viết được một cuốn tiểu thuyết thực sự, có chất lượng cả về nội dung sâu sắc và nghệ th

"Thánh Muay" Buakaw sức mạnh vô song, kéo bon bon xe tải 10 tấn

(Tin thể thao, tin võ thuật) Đoạn clip Buakaw Banchamek tự tay kéo chiếc xe tải 10 bánh nặng chục tấn khiến cộng đồng mạng choáng váng, thêm một lần khẳng định sức mạnh phi thường và đẳng cấp biểu tượng của “Thánh Muay” làng võ thế giới.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14: Định hướng hoạt động văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14: Định hướng hoạt động văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 14 (khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025). PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam hòa bình

Những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam hòa bình

“Nhiếp ảnh Việt Nam-50 năm phát triển cùng đất nước” (Nhà xuất bản Thông tấn, 2025) là ấn phẩm đặc biệt do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam biên soạn, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025.

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì Hội nghị.