Đi phá thai, cô gái trẻ rùng mình khi bị "nhau cài răng lược", 2 vòi trứng giãn to như cái cốc

Do yêu và có quan hệ tình dục sớm, những cô gái trẻ này đã buộc phải tìm tới bác sĩ sản khoa với vòi trứng giãn nở to như cái cốc hoặc bị nhau cài răng lược.

1. Nữ sinh phá thai nhiều lần, lần 3 bác sĩ phát hiện bị “nhau cài răng lược”

Qua lời kể bác sĩ Nguyễn Giang Hồng, nguyên Trưởng khoa Sản BV quận 3, TP.HCM kể lại, trong cuộc đời làm nghề sản phụ khoa, ông đã chứng kiến một cô gái vào nạo thai lần đầu lúc 15 tuổi. 6 tháng sau, cô đến xin nạo lần 2 vì bảo quên áp không dụng các biện pháp ngừa thai.

Gần 1 năm sau, cô gái trẻ tuổi này lại vào nạo lần thứ ba khi thai đã được 16 tuần tuổi. Thế nhưng hình ảnh siêu âm hiển thị những mạch máu như những đám rễ cây chạy từ nhau thai trong lòng tử cung ra tới tận cổ tử cung. Bác sĩ kết luận cô bị "nhau cài răng lược".

Đi phá thai, cô gái trẻ rùng mình khi bị "nhau cài răng lược", 2 vòi trứng giãn to như cái cốc - 1

Với tình trạng tử cung mỏng manh này, bác sĩ Hồng cũng chẳng biết thiên chức làm mẹ của cô gái sau này sẽ ra sao. (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Hồng chia sẻ, nguyên nhân bị "nhau cài răng lược" là vì đã 2 lần nạo phá thai nên lớp niêm mạc ở thành tử cung mỏng đi, dẫn đến hiện tượng máu không đủ để nuôi dưỡng thai nhi khiến gai nhau mọc sâu xuống lớp cơ tử cung.

Tại đây, bác sĩ Hồng đã phải chuyển cô gái lên tuyến trên để được phẫu thuật. Sau phẫu thuật, với tình trạng tử cung mỏng manh này, bác sĩ Hồng cũng chẳng biết thiên chức làm mẹ của cô gái sau này sẽ ra sao.

Những mẹ bầu nào dễ mắc nhau cài răng lược?

Nếu mẹ bầu có những đặc điểm sau thì có nguy cơ mắc nhau cài răng lược cao hơn các mẹ khác:

- Phụ nữ mang thai đầu khi đã qua tuổi 35.

- Phụ nữ bị nhau thai tiền đạo hoặc nhau thai nằm ở phần dưới tử cung.

- Phụ nữ có tử cung bất thường như u xơ hoặc có sẹo.

- Phụ nữ đã từng thực hiện phẫu thuật tử cung.

- Phụ nữ có tiền sử nạo thai nhiều lần hoặc viêm nhiễm âm đạo, niêm mạc tử cung.

- Phụ nữ sinh nhiều con.

2. 16 tuổi đã làm chuyện ấy, cô gái tá hỏa khi 2 vòi trứng giãn nở to như cái cốc chứa đầy mủ

Ths. BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo, BV Phụ sản Trung ương đang chữa trị cho nữ bệnh nhân 21 tuổi, lấy chồng cách đây 1 năm.

3 năm trước, lúc đó cô gái đang ở tuổi 18 được mẹ đưa đến gặp BS Thành với lý do đau bụng triền miên. Qua thăm khám, cô gái cho biết, năm 16 tuổi bắt đầu yêu và có quan hệ tình dục với bạn trai. Tuy nhiên cô cảm thấy cơ thể bình thường, chỉ thi thoảng xuất hiện những cơn đau bụng và được mẹ đưa đi bốc thuốc đông y uống để điều hòa kinh nguyệt.

Khi gặp những cơn đau dữ dội không thể chịu nổi, cô gái này mới đi khám thì phát hiện ra hai vòi trứng giãn như hai cái cốc chứa đầy mủ bên trong.

Nguyên nhân khiến cô gái bị tình trạng này là do đã bị mắc bệnh lậu, vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục. Theo đó, khi quan hệ tình dục, vi khuẩn ngược dòng đã đi từ âm đạo lên tử cung và “làm tổ” gây viêm nhiễm ở vòi trứng.

Đi phá thai, cô gái trẻ rùng mình khi bị "nhau cài răng lược", 2 vòi trứng giãn to như cái cốc - 2

Khi gặp những cơn đau dữ dội không thể chịu nổi, cô gái này mới đi khám thì phát hiện ra hai vòi trứng giãn như hai cái cốc. (Ảnh minh họa)

Dù đã được chỉ định dùng kháng sinh điều trị dài ngày trong nhiều đợt, nhưng do ổ viêm kích thước lớn lại nằm sâu trong ổ bụng nên thi thoảng những cơn đau vẫn hành hạ cô gái. Sau khi lấy chồng, dù điều trị 1 năm nhưng vẫn không tiến triển nên bác sĩ Thành tư vấn vấn cho bệnh nhân cắt bỏ hai vòi trứng đã bị tắc giãn mất hoàn toàn chức năng.

Hiện bệnh nhân vừa được phẫu thuật cắt hai vòi trứng và nếu muốn mang thai cặp vợ chồng này phải làm thụ tinh ống nghiệm.

BS Chí Thành cũng khuyến cáo: “Với những cô gái trẻ đã quan hệ tình dục, điều đầu tiên là cần sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn (bao cao su), sau đó phải đi khám sức khoẻ sinh sản định kỳ 6 tháng- 1 năm/lần dù không có triệu chứng”.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì và phát biểu tại phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường.

7 nội dung trọng tâm của Công ước Hà Nội

7 nội dung trọng tâm của Công ước Hà Nội

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng gồm 9 chương, 71 điều, là văn kiện quốc tế toàn diện đầu tiên đặt nền tảng cho hợp tác toàn cầu trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng.

Giá vàng điều chỉnh mạnh: Cơ hội mua vào hay tín hiệu cảnh báo?

Giá vàng điều chỉnh mạnh: Cơ hội mua vào hay tín hiệu cảnh báo?

Sau 9 tuần tăng liên tiếp và chạm mốc kỷ lục hơn 4.350 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cú giảm này chỉ là một nhịp “thở” cần thiết để thị trường lấy lại cân bằng trước khi bước vào giai đoạn tăng mới.

Tôn vinh những hành động xanh thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Tôn vinh những hành động xanh thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”, Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh”. Cuộc thi được tổ chức với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.