Giáo sư tâm lý: Trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nuôi càng khó

Một số "thói quen xấu" ở trẻ là dấu hiệu trí não đang phát triển nhanh chóng.

Giáo sư tâm lý Li Meijin từng nói điều này trong một chương trình: Nếu trẻ trong thời thơ ấu có những "thói quen xấu" thì có nghĩa là não đang phát triển nhanh chóng, đó là dấu hiệu của chỉ số IQ cao.

Tuy nhiên, những đứa trẻ này đôi khi khiến bố mẹ lo lắng, cho rằng con "khó nuôi". Vì vậy, bố mẹ cần nắm bắt, thấu hiểu và có phương pháp giáo dục phù hợp.

Giáo sư tâm lý: Trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nuôi càng khó - 1

3 biểu hiện trẻ thông minh nhưng khó chăm

Nghiện “chơi” 

Theo Li Meijin: Tất cả các "thiên tài nhỏ" đều có một điểm chung, đó là "siêu tập trung".

Trẻ đắm chìm trong thế giới của riêng mình khi chơi đồ chơi, đọc sách tranh, trẻ rất tập trung và không dễ bị thế giới bên ngoài làm phiền. 

Giáo sư tâm lý: Trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nuôi càng khó - 2

Trẻ đắm chìm trong thế giới của riêng mình khi chơi đồ chơi, đọc sách tranh...

Khi trẻ được tự do khám phá và chìm đắm trong những hoạt động yêu thích, sẽ phát triển khả năng tập trung chú ý sâu sắc, từ đó tăng cường năng lực ghi nhớ, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề hiệu quả. Đây chính là nền tảng cho sự phát triển trí tuệ và sáng tạo của trẻ sau này.

Bố mẹ nên chú ý và cố gắng không ngắt lời để bảo vệ sự tập trung của con. Đồng thời, bố mẹ cũng cần cân bằng sự tập trung này bằng cách tổ chức các hoạt động vận động, khám phá môi trường xung quanh để trẻ không bị "mất cân bằng" giữa thế giới ảo và hiện thực. Sự kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm thực tế và sự tập trung sâu sắc sẽ giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn.

Thích dùng tay và gây sự phá hoại

Li Meijin từng nói rằng, muốn nhận biết trẻ có thông minh hay không chỉ bằng cách nhìn vào bàn tay, mà không cần phải đợi đến khi lớn lên.

Bàn tay được các nhà khoa học gọi là “bộ não thứ hai của cơ thể con người”.

Montessori cũng cho rằng nếu có hoạt động bằng tay, trí thông minh của trẻ sẽ đạt đến mức cao hơn. Khi trẻ làm việc, tay, mắt và não cùng phối hợp với nhau, giúp kích hoạt tối đa các tế bào não và giúp não phát triển thông minh hơn.

Trẻ thích làm mọi việc bằng tay, điều này thể hiện ở việc lục lọi các hộp, tủ ở nhà và tháo dỡ đồ chơi. Trẻ không thể nghỉ ngơi một giây phút nào.

Trong trường hợp này, bố mẹ có thể cung cấp cho con một số đồ chơi rèn luyện tay như đồ chơi tháo lắp, khối lego, miếng nam châm, câu đố, sách, dán ảnh...,

Giáo sư tâm lý: Trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nuôi càng khó - 3

Trẻ thích làm mọi việc bằng tay.

Nhiều câu hỏi

Khả năng nói rõ ràng cho thấy trẻ có kỹ năng ngôn ngữ tốt, tư duy tích cực và trí tưởng tượng tốt. Đặc biệt là những trẻ có thể diễn đạt rõ ràng, logic những gì mình thấy, nghe và tưởng tượng, chứng tỏ những khả năng này rất tốt.

Trẻ tò mò về mọi thứ, không chỉ có nhiều câu hỏi mà còn thích đặt câu hỏi đến cùng, điều này cho thấy trẻ có tính tò mò rất cao.

Bố mẹ nên tránh trả lời chiếu lệ, hãy kiên nhẫn hơn và cố gắng rõ ràng nhất khi giải đáp câu hỏi của con. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ nên dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chơi các trò chơi giáo dục, đọc sách, nhằm giúp trí não trẻ phát triển thông minh hơn.

Giáo sư tâm lý: Trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nuôi càng khó - 4

Giai đoạn nào trí não trẻ phát triển nhanh nhất?

Một số nghiên cứu nhận thấy độ tuổi từ 0 đến 8 là giai đoạn vàng phát triển trí tuệ của trẻ. Ở giai đoạn này, bộ não và khả năng tiếp thu của trẻ phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển sau này.

Ở giai đoạn này, bố mẹ nên "chăm chỉ" hơn nữa để giúp con phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng năng lực để đương đầu với học tập, sự nghiệp và cuộc sống sau này. Vậy bố mẹ nên "làm việc chăm chỉ" như thế nào?

Nhà giáo dục Suhomlinsky từng nói: "Ba mươi năm kinh nghiệm đã thuyết phục tôi rằng, mức độ phát triển trí tuệ của học sinh phụ thuộc vào khả năng đọc tốt".

Giáo sư tâm lý: Trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nuôi càng khó - 5

Bố mẹ nên rèn đọc sách cùng con.

Vì vậy, việc bố mẹ hướng dẫn con xem sách, đọc sách là sự lựa chọn tốt nhất để phát triển trí thông minh. Nó có lợi cho việc phát triển khả năng tập trung, hiểu biết và diễn đạt ngôn ngữ, mở rộng kiến ​​thức, hình thành thói quen ham học tập tốt.

Chuyên gia Li Meijin khuyên bố mẹ nên rèn đọc sách cùng con để phát triển thói quen và sở thích đọc sách. Trẻ cũng sẽ được hưởng lợi từ việc đọc sách trong suốt cuộc đời.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động vận động, khám phá thiên nhiên và môi trường xung quanh. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và rèn luyện khả năng tập trung sẽ giúp trẻ phát triển tốt về cả thể chất lẫn trí tuệ.

Giáo sư tâm lý: Trẻ có chỉ số IQ càng cao thì nuôi càng khó - 6

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Từng là công nhân lắp máy trên công trường Thủy điện Hòa Bình trong những năm đầu xây dựng, sau này trở thành nhà báo rồi nhạc sĩ, Tào Khánh Hưng mang vào ca khúc “Ngọn lửa Sông Đà” không chỉ ký ức về một công trình lớn của đất nước mà còn cả trải nghiệm của người trực tiếp lao động giữa khói hàn, đá núi và những ca làm việc xuyên đêm. Chính xuất phát điểm ấy tạo nên nét

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, theo Cổng thông tin điện tử Quốc Hội.

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H