Hành trình mang thai đầy "sóng gió" của diễn viên Diễm Hương: Bị rau tiền đạo, ngôi ngang và cơ thể yếu xìu

Bởi thế lúc sắp sinh đến viện thăm khám, các bác sĩ đã siêu âm cho Diễm Hương rất cẩn thận và yêu cầu chỉ định thêm các sĩ để hội chẩn chính xác cho 2 mẹ con.

Đầu tháng 5/2023, cặp đôi hot nhất VTV Diễm Hương - Hồng Quang đã chào đón con thứ 2 chào đời. Trên trang cá nhân của 2 diễn viên đăng nhiều hình ảnh về hành trình sinh con.

Suốt 9 tháng 10 ngày nặng nề và ngay cả khi vừa vượt cạn, ở cữ nhưng diễn viên Diễm Hương luôn giữ được thần sắc tươi tắn, nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

Hành trình mang thai đầy "sóng gió" của diễn viên Diễm Hương: Bị rau tiền đạo, ngôi ngang và cơ thể yếu xìu - 1

Suốt hành trình bầu bí, vượt cạn, ở cữ, diễn viên Diễm Hương luôn giữ được thần sắc tươi tắn, nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

Người hâm mộ không hiếm lần bắt gặp những khoảnh khắc bà xã Hồng Quang vui đùa, trêu chọc chồng trong các clip hàng ngày, thậm chí cả khi đi đẻ hay khi vừa sinh xong, Diễm Hương vẫn nhảy nhót vui vẻ, thái độ "siêu lầy lội". Những clip này đã lan tỏa và đem lại năng lượng tích cực cho rất nhiều mẹ bỉm sữa khác.

Đặc biệt mới đây khi con gái đã tròn 1 tháng tuổi, diễn viên Diễm Hương cũng thú nhận rằng lúc mang thai mọi người thấy cô vui vẻ và tưng tửng thế thôi nhưng thật ra cơ thể cô khá yếu, lại bị rau tiền đạo và con nằm ngôi ngang nên cả nhà ai cũng lo lắng.

Hành trình mang thai đầy "sóng gió" của diễn viên Diễm Hương: Bị rau tiền đạo, ngôi ngang và cơ thể yếu xìu - 2

Hành trình mang thai đầy "sóng gió" của diễn viên Diễm Hương: Bị rau tiền đạo, ngôi ngang và cơ thể yếu xìu - 3

Ông xã luôn đồng hành cùng vợ trong hành trình mang thai và sinh con. 

Bởi thế lúc sắp sinh đến viện thăm khám, các bác sĩ đã siêu âm cho Diễm Hương rất cẩn thận và yêu cầu chỉ định thêm các bác sĩ để hội chẩn chính xác cho 2 mẹ con. Từ đó thống nhất phương án sinh nở an toàn nhất cho Diễm Hương.

“Ca mổ khá phức tạp và rất có thể phải tiếp máu trong lúc mổ nhưng may mắn là ê kíp bác sĩ, y tá đã thăm khám, tư vấn chu đáo và cẩn thận”, Diễm Hương chia sẻ.

Đặc biệt, bà mẹ 2 con này cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người chồng tuyệt vời của mình vì đã luôn đồng hành cùng cô trong suốt quá trình mang thai, sinh đẻ vất vả của vợ.

Hành trình mang thai đầy "sóng gió" của diễn viên Diễm Hương: Bị rau tiền đạo, ngôi ngang và cơ thể yếu xìu - 4

Gia đình hạnh phúc của Diễm Hương.

Được biết sau khi sinh con gái xong, nữ diễn viên Diễm Hương đã thắt ống dẫn trứng để tạm thời dừng lại ở 2 con nhằm nuôi dạy con thật tốt.

Anh xã của Diễm Hương cũng chia sẻ, tuy là đàn ông nhưng khi chứng kiến hành trình mang bầu của vợ, anh cũng cảm nhận rõ những vất vả của vợ. Từ giờ trở đi anh vẫn sẽ luôn đồng hành cùng vợ, sẽ luôn yêu thương, chia sẻ với vợ những khó khăn trong cuộc sống và sẽ nuôi 2 em bé thật tốt.

Rau tiền đạo là gì và những dấu hiệu nhận biết rau tiền đạo

Rau tiền đạo là một trong những biến chứng thai kỳ nguy hiểm đe dọa tính mạng mẹ bầu và thai nhi với tỷ lệ mắc phải 1/200 trường hợp phụ nữ mang thai. 

Rau tiền đạo là hiện tượng rau thai nằm ở vị trí thấp nhất của tử cung, làm che mất một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung, làm cản đường ra của thai nhi trong quá trình sinh nở (bệnh còn có tên gọi khác là nhau tiền đạo).

Hành trình mang thai đầy "sóng gió" của diễn viên Diễm Hương: Bị rau tiền đạo, ngôi ngang và cơ thể yếu xìu - 5

Trong suốt thời gian mang thai, rau (còn gọi là nhau thai) là bộ phận trao đổi chất duy nhất giữa thai phụ và thai nhi, cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng thai nhi. Bánh rau được hình thành từ rất sớm, song song cùng sự phát triển của thai nhi.

Bình thường rau thai bám vào mặt trước, mặt sau hoặc phía trên thành tử cung, bên trái hoặc bên phải của tử cung. Bánh rau có hình dạng tròn, đường kính vào khoảng 15cm, dày khoảng 2,5-3cm, cân nặng khoảng 400-500g (ước tính khoảng ⅙ trọng lượng thai nhi). Mỗi bánh rau gồm 15-20 múi, giữa các múi là các rãnh nhỏ.

Dấu hiệu rau tiền đạo thường gặp

Các triệu chứng của rau tiền đạo khác nhau tùy vào thể lâm sàng và mức độ nặng, nhẹ của bệnh. Nhìn chung, thai phụ có thể sớm nhận biết rau nếu gặp phải các triệu chứng này khi mang thai là: 

- Bị xuất huyết âm đạo bất thường (máu có màu đỏ tươi, có thể lẫn cục máu) nhưng không hề gây cảm giác đau đớn, thường gặp ở 3 tháng cuối thai kỳ.

- Tình trạng xuất huyết âm đạo có thể từ mức độ nhẹ đến nặng, chảy máu ít hoặc nhiều, có thể tự hết mà không cần điều trị. Tuy nhiên, triệu chứng có thể tái phát với mức độ xuất huyết tăng dần.

- Một vài trường hợp thai phụ bị chảy máu đi kèm cơn co thắt.

Nếu bị xuất huyết âm đạo bất thường khi mang thai, nhất là trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ, thai phụ cần đến ngay bệnh viện để được can thiệp điều trị đúng cách và hiệu quả, tránh trường hợp mất máu nặng ảnh hưởng đến tính mạng thai phụ và thai nhi.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật

“Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật” là một hội thảo ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), giúp lan tỏa những giá trị của Điện Biên Phủ trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, thúc đẩy sự thăng hoa, bền bỉ, nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo cho các văn ng

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

(Ảnh) “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”: Thăm và phát động cuộc thi vẽ tranh tại Trường Tiểu học Him Lam

Trong khuôn khổ chương trình “Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên”, đoàn đại biểu là các văn nghệ sĩ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có dịp đến thăm và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Him Lam, đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hoan Hô chiến sỹ Điện Biên”. Sự kiện do Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điệ