Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc

Khi trồng hoa nhài vào mùa hè, nhất định phải bật 3 “công tắc nhỏ” này, làm tốt thì mỗi chậu hoa có thể nở tới 200 bông, đẹp không thể tả!

Hoa nhài nở từ tháng 5 đến cuối tháng 10, mỗi đợt hoa kéo dài khoảng 20 ngày. Nói cách khác, nếu chăm sóc đúng cách, hoa nhài có thể liên tục nở hoa trong suốt thời gian này.

Tuy nhiên, tại sao nhiều người trồng hoa nhài sau khi nở một lần lại rất khó để nó ra hoa lần nữa? Hoặc đến mùa hoa mà mãi không thấy dấu hiệu ra hoa? Thực ra lý do rất đơn giản, là vì chưa bật “công tắc nở hoa” mà thôi!

Vì thế, khi trồng hoa nhài vào mùa hè, nhất định phải bật 3 “công tắc nhỏ” này, làm tốt thì mỗi chậu hoa có thể nở tới 200 bông, đẹp không thể tả!

Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc - 1

1. Đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng

Vào mùa hè, nhiệt độ thường tăng cao, ở một số nơi có thể lên tới hơn 40℃. Nhiều cây bị vàng lá, rụng hoa dưới tác động của nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh, hoa nhài cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, nhiều người sợ hoa nhài bị cháy nắng nên chọn đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ, thoáng gió, nhưng lại không biết rằng hoa nhài là cây ưa sáng điển hình, rất cần nhiều ánh sáng.

Ánh sáng đầy đủ không chỉ giúp tránh tình trạng cây mọc yếu, lá vàng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng hoa. Muốn hoa nhài nở nhiều, phải đảm bảo cây nhận được ánh sáng đầy đủ và đều đặn mỗi ngày.

Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc - 2

Bạn nên dựa vào sự thay đổi nhiệt độ mà di chuyển chậu hoa hoặc che chắn hợp lý. Ví dụ, khi nhiệt độ dưới 35℃ có thể để cây chịu ánh sáng toàn phần; khi nhiệt độ trên 35℃ thì nên che nắng vào buổi trưa để tránh lá bị cháy.

Có thể dùng lưới che hoặc các biện pháp giảm ánh sáng khoảng 50%, giúp hoa nhài nhận được ít nhất 6 tiếng nắng mỗi ngày. Nếu ánh sáng không đủ, cần bổ sung ánh sáng nhân tạo kịp thời.

Ngoài ra, nên xoay chậu thường xuyên để tất cả các phần của cây đều nhận được ánh sáng đều, tránh phần cây không nhận ánh sáng mọc dài nhưng chỉ ra lá mà không ra hoa.

Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc - 3

2. Bổ sung dinh dưỡng đúng cách

Nhiệt độ cao liên tục phần nào làm tăng độ khó trong việc bón phân, bởi vì nhiệt độ cao đồng nghĩa với việc phải tưới nước nhiều hơn, mà tưới nhiều nước sẽ làm phân bón phân hủy nhanh hơn. Do đó, vào mùa hè, nếu bón phân không cẩn thận thì cây dễ bị cháy rễ.

Thế nhưng, các nguyên tố phốt pho và kali lại là yếu tố then chốt giúp cây ra hoa, không thể thiếu và không thể thay thế. Vì vậy, cần phải cân bằng tốt giữa việc cung cấp đủ phốt pho và kali để cây có đủ dưỡng chất dự trữ, đồng thời tránh bị thừa phân gây cháy rễ.

Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc - 4

Khuyên bạn, vào mùa hè nóng bức nên bón phân phốt pho và kali dạng phân hòa tan trong nước, áp dụng cả hai cách là tưới gốc và phun lá, 15 ngày một lần. Tuy nhiên, cần chú ý sau khi phun và tưới gốc phải tăng cường thông gió, đặt chậu cây ở nơi mát mẻ, thoáng khí để lượng nước thừa nhanh chóng bốc hơi.

Đặc biệt khi tưới gốc, phải đợi đến khi mặt đất khô ráo, có màu trắng thì mới dùng dung dịch phân phốt pho-kali (nồng độ 0,02%) thay cho nước máy, tưới đều khắp bề mặt đất.

Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc - 5

3. Cắt tỉa kịp thời

Mặc dù mùa hoa nhài là vào mùa hè, nhưng nhiều người trồng hoa nhài lại thấy cây sau mùa hè chỉ còn chậu trống hoặc đầy cành lá khô héo, tại sao lại như vậy? Thực ra lý do rất đơn giản, ngoài việc bón phân và ánh sáng không đủ điều kiện để hoa nở, còn có thể là do thông gió kém khiến hoa nhài bị các loại sâu bệnh tấn công.

Do đó, vào mùa hè phải tăng cường thông gió cho hoa nhài. Nếu điều kiện tự nhiên không đủ thoáng, có thể dùng quạt để tạo luồng gió thổi vào cây, giúp không khí lưu thông tốt hơn.

Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc - 6

Không chỉ vậy, vì môi trường nóng ẩm dễ làm cây mọc dài yếu, nên phải kiên quyết cắt tỉa cành lá. Ngoài việc cắt bỏ kịp thời những cành lá già, bị bệnh hoặc héo úa, cũng cần cắt bớt những cành đã ra hoa và những cành mọc quá dày hoặc quá dài, giúp giảm bớt sức tiêu hao không cần thiết của cây.

Việc bấm ngọn và tỉa hợp lý cũng giúp kích thích sự phát triển của các cành bên, bởi từ tháng 5 đến tháng 10 không chỉ là mùa hoa mà còn là thời kỳ cây phát triển mạnh nhất. Do đó, nếu cây hoa nhài trong chậu lâu không ra hoa hoặc số lượng hoa ít, cần cắt tỉa kịp thời và sau đó tăng cường ánh sáng cùng việc bón phân.

Hoa nhài có 3 "công tắc nhỏ", mùa hè bật chúng lên cây sẽ nở 200 bông cùng lúc - 7

Những cành lá đã cắt tỉa cũng đừng vội bỏ đi. Bạn có thể tận dụng nó để giâm cành, nhân giống thêm nhiều cây hoa nhài, phòng khi cần hoặc để hoa nở nhiều hơn.

Cụ thể, bạn hãy cắt bỏ phần ngọn, để lại đoạn dài khoảng 6–8 cm, có khoảng 3–4 lá, phần gốc cắt xéo 45 độ. Cắm vào nước hoặc cát, giữ đủ ẩm, đặt ở nơi có ánh sáng đầy đủ và thông thoáng như bậu cửa sổ. Sau khoảng một tuần kiên trì chăm sóc, cây sẽ ra rễ.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên