Khoa học phát hiện: 1 trong 16 phụ nữ mang thai đã tiếp xúc với các loại thuốc có thể gây dị tật thai nhi

Các nhà nghiên cứu của Đại học Florida, Mỹ đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng 1 trong 16 phụ nữ đã tiếp xúc với chất gây hại có thể làm ảnh hưởng tới thai nhi.

Trong thời gian mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong muốn em bé trong bụng phát triển ổn định, chào đời khỏe mạnh. Cũng vì vậy các chuyên gia sản khoa luôn lưu ý mẹ bầu phải cẩn trọng với các tác nhân gây dị tật thai nhi. 

Các tác nhân gây dị tật thai nhi bao gồm bức xạ, nhiễm trùng ở mẹ, hóa chất và thuốc. Trong số các chất gây dị tật thai có thể xảy ra, thuốc chiếm khoảng 1% tổng số dị tật bẩm sinh có căn nguyên đã biết. Các chất gây hại là một tác nhân có thể làm rối loạn sự phát triển của phôi thai hoặc thai nhi, dẫn đến sẩy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trong tử cung, chậm phát triển trí tuệ, sinh ung thư hoặc đột biến gen.

Các tác nhân gây dị tật thai (teratogen) ngăn cản sự phát triển bình thường của thai nhi. Hàng trăm loại thuốc có teratogen, bao gồm cả thuốc điều trị co giật, chứng đau nửa đầu, béo phì, mụn trứng cá, tăng huyết áp, bệnh lưỡng cực và ung thư.

Khoa học phát hiện: 1 trong 16 phụ nữ mang thai đã tiếp xúc với các loại thuốc có thể gây dị tật thai nhi - 1

Có rất nhiều loại thuốc có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. (Ảnh minh họa)

Mới đây, khảo sát tại Đại học Florida, Mỹ cho thấy có tới 1/16 phụ nữ mang thai đã tiếp xúc với teratogen gây hại. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu hơn 200 loại thuốc gây quái thai và đánh giá sự phơi nhiễm trong số 3,4 triệu lần mang thai được xác định trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm tư nhân quốc gia từ năm 2006 đến 2017. Phơi nhiễm trước khi sinh được xác định khi người mẹ dùng ít nhất một loại thuốc gây dị tật thai trong thai kỳ.

Các loại thuốc đã được tách thành hai nhóm dựa trên ảnh hưởng gây dị tật thai đã biết. Khoảng 140 loại thuốc có tác dụng gây dị tật thai xác định và 65 loại thuốc khác có tác dụng gây quái thai tiềm ẩn.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ mang thai phơi nhiễm với các chất gây dị tật thai xác định giảm nhẹ trong thời gian 12 năm nghiên cứu từ 1,9% xuống 1,2%. Tuy nhiên, phơi nhiễm các chất gây quái thai tiềm ẩn tăng từ 3,4% lên 5,3%.

Nghiên cứu cũng kiểm tra độ tuổi và nguy cơ phơi nhiễm trước khi sinh với các loại thuốc gây dị tật thai. Kết quả là thanh thiếu niên và phụ nữ ở độ tuổi 40 có nguy cơ cao nhất. Trong đó, có nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn và việc tiếp xúc với thuốc có thể là do ngẫu nhiên.

Khoa học phát hiện: 1 trong 16 phụ nữ mang thai đã tiếp xúc với các loại thuốc có thể gây dị tật thai nhi - 2

Mẹ bầu cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. (Ảnh minh họa)

Điều này cho thấy, cần tuyên truyền các biện pháp ngừa thai hiệu quả và kế hoạch hóa gia đình để tránh khi sử dụng thuốc có thể gây dị tật thai. Đồng thời, càng khẳng định việc kiểm tra cẩn thận các loại thuốc được kê đơn và không kê đơn trong thời kì mang thai của phụ nữ là hết sức quan trọng.

Các chuyên gia cho hay, nếu đang mang thai, có kế hoạch mang thai, hoặc có quan hệ tình dục, bạn cần biết các rủi ro liên quan đến việc dùng thuốc có nguy cơ gây dị tật thai. Ngoài ra, có thể tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc đọc các nhãn thuốc để đảm bảo các loại thuốc bạn đang dùng không ảnh hưởng đến thai nhi.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng – Hành trình xanh trên miền đất biển và di sản

Hải Phòng – Hành trình xanh trên miền đất biển và di sản

Buổi sáng ở Hải Phòng bắt đầu bằng tiếng còi tàu vọng từ bến Bính, hòa cùng tiếng sóng mềm vỗ vào bãi đá Đồ Sơn, mằn mặn như một lời chào đặc trưng của miền biển. Trên nền trời sớm, những đám mây mỏng trôi qua thành phố đang đổi thay từng ngày – một Hải Phòng hiện đại, rộng mở và đầy khát vọng xanh. Thành phố đã đặt mục tiêu đầy tự tin trong Nghị quyết Đại hội

Góc khuất Trường Sơn và B.Trọc

Góc khuất Trường Sơn và B.Trọc "cặp song sinh"

Vừa qua nhà văn Phạm Việt Long đã cho ra mắt bạn đọc tập tuyện: “Góc khuất Trường Sơn”. Đây là tập truyện thứ 6 của ông, bên cạnh 2 tiểu thuyết, 1 ký sự và 6 công trình nghiên cứu đã xuất bản, với 6 giải thưởng cấp quốc gia cho 6 tác phẩm. Đặc biệt là tác phẩm “B. Trọc” đã được nhà xuất bản Thanh niên xuất bản năm 1999 và Nhà xuất bản Văn học tái bản lần thứ hai.

Đồng USD sắp có tuần giảm mạnh nhất trong 4 tháng: Điều gì đang diễn ra trên thị trường tiền tệ?

Đồng USD sắp có tuần giảm mạnh nhất trong 4 tháng: Điều gì đang diễn ra trên thị trường tiền tệ?

Đồng USD đang hướng tới tuần giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 7 trong bối cảnh thanh khoản mỏng dịp Lễ Tạ Ơn và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là ngân hàng trung ương “đơn độc” trong chu kỳ cắt giảm lãi suất năm tới. Trong khi đó, loạt đồng tiền châu Á – Thái Bình Dương như yen Nhật, đô New Zealand và đô Australia đồng loạt tăng giá nhờ chính sách trong nước chuyển hư

Làn sóng sa thải lan rộng: Vì sao hàng loạt tập đoàn lớn đang cắt giảm nhân sự?

Làn sóng sa thải lan rộng: Vì sao hàng loạt tập đoàn lớn đang cắt giảm nhân sự?

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, ngày càng nhiều tập đoàn tại Mỹ và châu Âu đồng loạt cắt giảm hàng chục nghìn việc làm. Từ công nghệ, ô tô, giải trí cho tới thực phẩm và hàng tiêu dùng, xu hướng “siết chi phí dồn lực cho AI” đang khiến thị trường lao động trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? (Về tập thơ “Dần sáng”, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nxb Hội Nhà văn, 2025)

Thi sĩ tồn tại để làm gì? là tên một tiểu luận của M. Heidegger (1946), như sự trả lời câu hỏi quan trọng của Hölderlin: Thi sĩ tồn tại để làm gì trong thời khốn khó. Những ưu tư thi ca và triết học nghệ thuật ấy đã gợi ý cho bài viết này, về tập thơ “Dần sáng” của Nguyễn Thị Kim Nhung.