Mẹ bầu 9X chỉ ăn gạo lứt, rặn đẻ 15 phút ra em bé nặng 4kg mà không cần rạch

Việc sinh thường nhẹ nhàng, nhanh chóng là mơ ước của hầu hết các bà mẹ.

Với cân nặng chỉ 44kg trước khi mang thai và 54kg trước khi sinh, một bà mẹ trẻ sinh năm 1996 đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ câu chuyện sinh thường chỉ trong 15 phút mà không cần rạch tầng sinh môn. Hành trình mang thai và chuẩn bị sinh nở của cô khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Mẹ bầu 9X chỉ ăn gạo lứt, rặn đẻ 15 phút ra em bé nặng 4kg mà không cần rạch - 1

Bà trẻ 9X tự hào khi sinh thường chỉ trong vòng 15 phút.

Hành trình từ tuần thai thứ 12: Bí quyết từ chế độ ăn uống

Từ tuần thai thứ 12, khi bác sĩ cảnh báo khung chậu nhỏ có thể gây khó khăn khi sinh, cô bắt đầu chú trọng vào chế độ dinh dưỡng. Các món giàu chất béo, nước hầm xương và thực phẩm có đường cao đều được loại bỏ. Để tránh thai nhi phát triển quá lớn, cô thay cơm trắng bằng hoàn toàn gạo lứt và hạn chế ăn đồ chiên rán, tinh bột.

Thay vào đó, cô ưu tiên thực phẩm giàu protein như cá, tôm, thịt đỏ và trái cây ít đường. "Tôi luôn ăn tối trước 20h30, sau đó không ăn gì thêm. Nếu đói vào ban đêm, tôi chỉ uống sữa hoặc ăn bánh mì nguyên cám, cùng một ít trái cây ít đường", cô chia sẻ.

Mẹ bầu 9X chỉ ăn gạo lứt, rặn đẻ 15 phút ra em bé nặng 4kg mà không cần rạch - 2

Bà mẹ trẻ thay cơm trắng bằng hoàn toàn gạo lức trong thai kỳ.

Không chỉ kiểm soát cân nặng của mình, chế độ ăn uống khoa học còn giúp em bé phát triển với trọng lượng phù hợp, hỗ trợ quá trình sinh thường trở nên thuận lợi.

Vận động – Chìa khóa cho hành trình sinh nở nhẹ nhàng

Bắt đầu từ tuần thứ 12, cô duy trì bài tập aerobic dành cho bà bầu 30 phút mỗi ngày, hai lần sau các bữa ăn. Đến tuần thứ 26, bà mẹ trẻ này bắt đầu tập luyện cơ sàn chậu, giúp tăng độ đàn hồi và ngăn ngừa rò rỉ tiểu sau sinh. Đây là những bài tập nhẹ nhàng, dễ thực hiện ngay cả khi ngồi hoặc nằm.

Mẹ bầu 9X chỉ ăn gạo lứt, rặn đẻ 15 phút ra em bé nặng 4kg mà không cần rạch - 3

Từ tuần thứ 32, cô tập yoga dành cho bà bầu mỗi ngày.

Từ tuần thứ 32, cô tập yoga bà bầu và sử dụng bóng yoga đều đặn mỗi ngày. Những bài tập này không chỉ cải thiện sức khỏe, tăng cường hơi thở mà còn giúp linh hoạt khung chậu và khớp háng, mang lại sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sinh thường.

Ở tuần thứ 36, cô tập lắc bóng yoga ít nhất 20 phút mỗi ngày để hỗ trợ thai nhi nhanh chóng quay đầu vào khung chậu. Từ tuần thứ 37, trà lá mâm xôi được cô bổ sung vào chế độ hàng ngày với 2 gói mỗi ngày, giúp làm mềm cổ tử cung.

Ngày thứ 38+5, khi thấy dấu hiệu ra máu báo, cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết cổ tử cung đã mềm và mở 1cm, cô lập tức được nhập viện chờ sinh. Trong suốt thời gian này, cô uống nước mật ong pha đặc với tỷ lệ 1:1 để tiếp tục làm mềm cổ tử cung.

"Phương pháp này tôi học được từ một người bạn. Khi cô ấy áp dụng, em bé nặng 3,8kg vẫn chào đời thuận lợi mà không cần rạch tầng sinh môn”, bà mẹ trẻ cho biết.

Từ tuần thứ 37, cô đã học và thực hành phương pháp thở Lamaze, giúp sử dụng sức hiệu quả trong lúc chuyển dạ. Kỹ thuật này không chỉ giúp cô vượt qua cơn đau mà còn rút ngắn thời gian sinh nở.

Kết quả đáng tự hào

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ trong 15 phút, em bé nặng 3,8kg đã chào đời khỏe mạnh mà không cần can thiệp rạch tầng sinh môn. Bà mẹ trẻ này chính là minh chứng cho việc duy trì chế độ ăn uống khoa học, vận động hợp lý và chuẩn bị chu đáo có thể mang lại kết quả tuyệt vời trong hành trình làm mẹ.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh