Mẹ chồng bức xúc vì con dâu vừa mới ly hôn đã có bạn trai mới

Bà Thôi cho rằng hành động có bạn trai mới chỉ vài tháng sau khi ly hôn của con dâu cũ là "thiếu giáo dục". 

Xã hội hiện đại có cái nhìn thoáng hơn về chuyện kết hôn - ly hôn, cũng bởi vậy tỷ lệ ly hôn của các cặp đôi trẻ tuổi rất cao. Sau khi ly hôn, có người chọn cách thu mình lại, sống vì bản thân nhưng cũng có những người chọn cách gặp gỡ người mới, xoa dịu trái tim tổn thương rồi bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Thế nhưng, khi đi bước nữa trong chuyện tình cảm, nhiều người không tránh khỏi điều tiếng, dị nghị. 

Mẹ chồng bức xúc vì con dâu vừa mới ly hôn đã có bạn trai mới - 1

Ảnh minh họa.

Mới đây, một người mẹ chồng họ Thôi, người Trung Quốc đã phàn nàn trên mạng xã hội rằng, con dâu cũ của bà sau khi ly dị chẳng bao lâu đã vội vã có tình yêu mới. Điều này khiến bà cảm thấy con dâu cũ là người cạn tình cạn nghĩa, trước đây kết hôn với con trai bà cũng là vì vật chất chứ không thật lòng yêu thương. Không chỉ thế, bà Thôi còn cho rằng, hành động có bạn trai mới chỉ vài tháng sau khi ly hôn của con dâu cũ là "không hợp nữ tắc (quy chuẩn đạo đức dành cho phụ nữ)", "thiếu giáo dục". 

Thế nhưng, chia sẻ của người mẹ chồng không nhận được sự đồng tình của mọi người mà còn bị mắng ngược lại. Đa số mọi người đều cho rằng: "Bà mới là kẻ ngang ngược ấy! Cô ấy ly hôn chứ có phải chồng chết đâu mà phải thủ tiết", "Ly hôn rồi yêu đương ai mắc mớ gì tới nhà chồng cũ, mẹ chồng cũ vậy? Cô ấy bỏ chồng, giờ là phụ nữ độc thân chứ có phải góa phụ đâu", "Không phải việc của cô, đừng quản quá nhiều, nói quá rộng, tỉnh táo lại đi"...

Có những người còn trào phúng lại bằng những câu đùa chua cay: "Báo công an bắt cô ấy đi, lên đây nói với chúng tôi làm gì?", "Con trai cô ly hôn rồi đấy, tại sao vẫn chưa xuất gia? Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy ly hôn rồi", "Tôi mà là cô ấy, sống trong gia đình chồng như thế này khéo còn có bạn trai trước khi ly hôn!". 

Tư Tuyền (Theo CNT)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghĩ từ phê bình văn chương

Nghĩ từ phê bình văn chương

Quan hệ giữa sáng tác và phê bình đã từng là nỗi băn khoăn của nhiều người cầm bút. Bản chất của mối quan hệ này là sự tương tác tốt đẹp. Sáng tác là đối tượng của phê bình, nên có sáng tác mới có phê bình. Còn phê bình thì như bà mối giới thiệu sáng tác với công chúng. Thế thì phê bình và sáng tác phải là sự gắn bó thân thiết, ở mức độ cao phải là tri âm tri kỷ. Vậy vì sa