Khổ sở vì được mẹ chồng chăm cữ bắt ăn yến chưng, nàng dâu lén đổ vào thùng rác

Cách hành xử này của bà mẹ trẻ thực sự đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là hội mẹ bỉm sữa sau sinh.

Được mẹ chồng chăm khi ở cữ nhưng do bất đồng quan điểm trong chế độ dinh dưỡng, một mẹ trẻ mới sinh tên N.V. đã lên mạng xã hội than thở nỗi khổ sau sinh của mình song lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

“Kết hôn xong vợ chồng em mua nhà ở riêng. Từ khi em có bầu, mẹ chồng dọn sang ở cùng để tiện chăm sóc cho dâu. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ em sướng khi bầu bí được mẹ chồng chăm nhưng bản thân em lại không thấy vậy. Thực tế, sống chung với mẹ chồng, hàng ngày bị quản thúc ăn uống theo ý bà khiến em căng thẳng tới mức cảm giác như ngạt thở".

Khổ sở vì được mẹ chồng chăm cữ bắt ăn yến chưng, nàng dâu lén đổ vào thùng rác - 1

Bài chia sẻ của người mẹ trẻ sau sinh thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh chụp màn hình)

Bà mẹ trẻ tên V. chia sẻ thể trạng của cô dễ hấp thụ dinh dưỡng nên nhanh béo, cô hầu như không ăn tinh bột. Khi mang bầu, mẹ chồng ngày nào cũng nấu đủ ngày 3 bữa cơm cho con dâu khiến cô mệt mỏi, ức chế. Và cách giải quyết của V. thực sự bất ngờ:

Em làm văn phòng, buổi trưa bà không muốn con dâu ăn quán hoặc bỏ bữa ảnh hưởng thai nhi nên toàn chuẩn bị cơm bắt em mang theo. Sợ bà tự ái em đành cầm lên công ty nhưng hầu như không ăn, hoặc là bỏ hoặc đưa đồng nghiệp ăn hộ. Bữa tối phải ngồi chung mâm với mẹ chồng, em mới đành chịu”.

V. cứ nghĩ sau sinh sẽ hết bị mẹ chồng quản thúc chuyện ăn uống. Thực tế ngược lại, con dâu đẻ xong mẹ chồng càng chăm sóc kỹ hơn. Nhiều người sẽ xem đây là điều may mắn còn với V., cô lại thấy mệt mỏi trước sự chăm sóc quá tận tình của bà.

V. than thở: “Em sinh được có 10 ngày thôi, ngoài 3 bữa chính mẹ chồng vẫn ép ăn thêm 2 bữa phụ. Đặc biệt ngày nào cũng chưng yến với táo đỏ cho con dâu ăn. Em không thích vị yến chưng song bà bảo: ‘Tổ yến bổ lắm, không thích cũng phải ăn mới có sữa cho con bú’…”.

Khổ sở vì được mẹ chồng chăm cữ bắt ăn yến chưng, nàng dâu lén đổ vào thùng rác - 2

Con dâu không thích vị yến chưng song mẹ chồng cứ bảo: ‘Tổ yến bổ lắm, không thích cũng phải ăn mới có sữa cho con bú’…” (Ảnh minh họa)

V. kể, cô nghe nhiều người nói và cũng đọc được 1 số thông tin trên mạng nói rằng tổ yến tuy bổ nhưng có tính hàn, ăn lạnh bụng, gái đẻ ăn không tốt sau dễ hậu sản. Cuối cùng bà mẹ trẻ này đã đưa ra cách hành xử gây nhiều tranh cãi: “Để không phải ăn yến chưng mẹ chồng làm, em toàn đợi bà ra khỏi phòng là đổ luôn vào thùng rác hoặc đổ vào bồn cầu xả nước là xong. 10 ngày nay em cứ làm thế các chị ạ”.

Cách hành xử này của bà mẹ trẻ thực sự đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là hội mẹ bỉm sữa sau sinh. Hầu hết mọi người đều lên tiếng khuyên sau sinh được mẹ chồng chăm sóc từng bữa ăn như vậy là điều mà rất nhiều nàng dâu ao ước. Dù rằng việc hàng ngày mẹ chồng đều đặn chưng tổ yến cho dâu ăn đúng là chưa khoa học, cũng như ăn nhiều sẽ ngán nhưng cô nên giải thích cặn kẽ để mẹ chồng hiểu, không nên đổ yến đi như thế vừa lãng phí, thiếu tôn trọng công sức mẹ chồng dành cho con dâu và cháu nội.

Phụ nữ sau sinh có ăn được tổ yến?

Tổ yến chứa nhiều vitamin và khoáng chất mang đến rất nhiều dinh dưỡng bổ ích cho phụ nữ sau sinh và đang cho con bú. Tuy nhiên, theo Đông y nhận định, mẹ mới sinh xong chưa nên vội ăn yến. Nguyên nhân là bởi sau quá trình vượt cạn cơ thể mẹ còn rất yếu và suy nhược, nếu ăn thực phẩm quá bổ dưỡng ngay thì cơ thể không thể hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng từ yến.

Khổ sở vì được mẹ chồng chăm cữ bắt ăn yến chưng, nàng dâu lén đổ vào thùng rác - 3

Theo Đông y nhận định, mẹ mới sinh xong chưa nên vội ăn yến. (Ảnh minh họa)

Chưa kể, yến có vị ngọt, tính hàn cao, nếu không cẩn trọng có thể gây ra tình trạng tiêu chảy gây “hỏng đường ruột” còn non yếu của bé.

Do đó, sau sinh ít nhất 1 tháng trở ra, mẹ có thể ăn được tổ yến. Lúc này chất dinh dưỡng từ tổ yến giúp tăng cường thể lực cho bà đẻ, phục hồi nhanh chóng vết mổ, bổ sung nhanh dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Trong tổ yến chứa 1,75% Lysine giúp tăng khả năng hấp thụ tốt các thức ăn có Canxi để giúp cho xương, răng chắc khỏe, chống lão hóa cột sống và nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, cũng nên dùng tổ yến đúng liều lượng, một tuần chỉ nên nên ăn 2 lần, mỗi lần khoảng 2 – 3gr mà thôi. 

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Năm 2025 “kỳ lạ” của Elon Musk

Năm 2025 “kỳ lạ” của Elon Musk

Năm 2025 là một hành trình đầy biến động với Tesla và CEO Elon Musk: cổ phiếu lên xuống dữ dội, dính sâu vào chính trị Mỹ, tranh cãi gay gắt quanh gói lương khổng lồ và những bước tiến then chốt trong tham vọng xe tự lái. Dưới đây là ba sự kiện nổi bật nhất đã định hình một năm “không giống ai” của Tesla.

Các nhà văn quân đội với dấu ấn phim chiến tranh sau dấu mốc 1975

Các nhà văn quân đội với dấu ấn phim chiến tranh sau dấu mốc 1975

Chúng ta đã có độ lùi 50 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025) với sự trưởng thành toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong đó có văn học nghệ thuật. Đối với ngành điện ảnh, đã có nhiều thành tựu, dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam kể từ dấu mốc 1975 đến nay đã được tổng kết, đánh giá một cách khách quan, khoa học. Tiêu biểu trong đ

Hé lộ nữ vận động viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2025

Hé lộ nữ vận động viên kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của thể thao nữ toàn cầu. Theo xếp hạng của Forbes, 20 nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới đã thu về tổng cộng 293 triệu USD, tăng 13% so với năm trước. Không chỉ tiền thưởng thi đấu tăng mạnh, dòng tiền từ quảng cáo, bản quyền và các mô hình giải đấu mới đang tạo ra một “cú bứt tốc” hiếm thấy trong lịch sử thể thao nữ.