Một năm sau ngày mất con, người mẹ đón “em bé cầu vồng” nặng gần 6kg khiến cả bệnh viện kinh ngạc
Người mẹ không ngờ rằng mình lại có thể sinh ra em bé nặng gần 6kg như vậy.
Sau khi trải qua cú sốc mất con vào đúng sinh nhật năm 29 tuổi, cô Shelby Martin không ngờ chỉ một năm sau, cô lại đón chào cậu bé nặng gần 6kg, “em bé khổng lồ” khiến cả bệnh viện sửng sốt.
Cô Shelby Martin, 30 tuổi, sống tại bang Tennessee (Mỹ), là mẹ của bốn cậu con trai. Cô từng lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần sinh thứ tư: sinh thường, da kề da ngay sau sinh và trì hoãn kẹp dây rốn. Nhưng mọi thứ bị đảo lộn khi bác sĩ thông báo thai nhi phát triển vượt chuẩn ở tuần 36.
“Bác sĩ nói có nguy cơ con bị mắc kẹt khi sinh thường, nên tôi chọn sinh mổ, đó là cách an toàn nhất. Ban đầu tôi rất buồn vì không được sinh như dự định, nhưng bây giờ chỉ thấy biết ơn vì cả hai mẹ con đều khỏe mạnh”, Shelby chia sẻ.
Ngày 29/7, tại Bệnh viện Phụ nữ TriStar Centennial ở Nashville, cô Shelby sinh con trai Cassian, nặng 12 pound 14 ounce (gần 5,9 kg), em bé lớn nhất bệnh viện này từng đón trong ba năm qua.
“Tôi biết con to, nhưng không nghĩ lại gần 6kg. Giờ nhìn lại mấy tấm hình bụng bầu, chắc tôi phải đoán được rồi”, Shelby cười nói.
Khoảnh khắc Cassian ra đời khiến cả phòng sinh vỡ òa. Dù là lần đầu sinh mổ, Shelby nói cô quên hết lo lắng khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con.

Em bé có kích thước quá lớn khiến người mẹ không thể sinh thường.
“Ai cũng choáng khi thấy con. Bác sĩ, y tá từ khắp nơi đều đến NICU (khoa sơ sinh đặc biệt) để nhìn ‘em bé khổng lồ’. Con nhanh chóng trở thành ‘ngôi sao nhỏ’ ở bệnh viện”, cô kể.
Bé Cassian phải ở lại NICU 10 ngày vì phổi còn yếu và đường huyết chưa ổn định. Dù vậy, cô Shelby cho biết đội ngũ chăm sóc “thật sự yêu thương” cậu bé. “Lần nào tôi đến cũng thấy ai đó đang bế con rồi. Là một bà mẹ lần đầu có con nằm NICU, điều đó khiến tôi yên tâm vô cùng”, bà mẹ 4 con cho biết thêm.
Điều khiến câu chuyện của Shelby xúc động hơn cả, là Cassian ra đời đúng sinh nhật tuổi 30, chính ngày mà một năm trước cô từng đánh mất đứa con trong bụng.
“Năm ngoái, sáng sinh nhật tôi và chồng háo hức đi siêu âm. Dự định xong sẽ uống sinh tố, ghé thăm Parthenon. Trời rất đẹp. Nhưng rồi bác sĩ nói không còn tim thai… Tôi bước ra bãi xe, trời bắt đầu đổ mưa. Thế giới bỗng tối sầm”, người mẹ nhớ lại.
Một năm sau, bé Cassian xuất hiện, mang sắc màu trở lại cho cuộc sống của cả gia đình. “Con chính là cầu vồng rực rỡ nhất mà chúng tôi chờ đợi. Dù vẫn nhớ về thiên thần nhỏ đã mất, nhưng Cassian đã lấp đầy khoảng trống trong tim chúng tôi. Ba anh trai của con thì vui sướng khôn tả”, Shelby nói.
Cassian là em út của ba anh trai: Elijah (9 tuổi), Waylon (8 tuổi) và Jonah (7 tuổi). Từ khi về nhà, bé khiến cả gia đình rộn ràng hơn bao giờ hết. “Con hòa nhập nhanh lắm, như thể con chính là mảnh ghép còn thiếu của chúng tôi,. Ba anh trai thì mê mẩn em không rời nửa bước”, cô Shelby chia sẻ.
Bước sang mùa thu, cô Shelby háo hức được cùng con trai tận hưởng những khoảnh khắc đầu tiên: “Tôi rất mong được đưa con đến vườn bí ngô, cùng con đón Halloween đầu tiên. Cassian rất thích ở ngoài trời”, cô nói đầy háo hức.

Em bé xuất hiện mang lại niềm vui cho cả gia đình.
Từ nỗi đau mất mát đến niềm hạnh phúc vỡ òa, câu chuyện của Shelby Martin là minh chứng rằng đôi khi, điều kỳ diệu vẫn đến, vào chính khoảnh khắc ta không ngờ nhất.
Sinh con “khổng lồ” tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Theo các chuyên gia sản khoa, trẻ sơ sinh nặng trên 4kg được xem là macrosomia (thai to). Những em bé này thường khỏe mạnh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé.
1. Với người mẹ:
- Nguy cơ vỡ tử cung, băng huyết sau sinh, rách tầng sinh môn nếu cố sinh thường.
- Tăng khả năng phải mổ lấy thai, như trường hợp của Shelby.
- Sau sinh, mẹ dễ gặp đau vết mổ kéo dài hoặc chậm hồi phục.
- Nguyên nhân khiến thai quá to thường liên quan đến tiểu đường thai kỳ, tăng cân quá mức trong thai kỳ, hoặc di truyền.
2. Với em bé:
- Trẻ nặng cân có thể hạ đường huyết sau sinh, suy hô hấp, hoặc phải nằm NICU như bé Cassian.
- Một số trường hợp sinh thường có thể gây tổn thương vai hoặc gãy xương đòn do mắc kẹt khi sinh.
- Khi lớn lên, nhóm trẻ này có nguy cơ béo phì hoặc tiểu đường typ 2 cao hơn nếu không kiểm soát chế độ dinh dưỡng hợp lý.
- “Dù sinh một em bé to không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng điều quan trọng là cần theo dõi sát kích thước thai nhi trong thai kỳ và lắng nghe tư vấn của bác sĩ để chọn phương pháp sinh an toàn nhất,” bác sĩ sản khoa HCA Healthcare khuyến cáo.
Bình luận