Nếu trong nhà đang có loại nồi chiên không dầu này, nên vứt ngay kẻo hại thân

Những chiếc nồi chiên không dầu kém chất lượng có thể gây ra nguy hiểm trong quá trình sử dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Trong những năm gần đây, nồi chiên không dầu đã trở thành một trong những thiết bị điện tử được ưa chuộng trong gian bếp. Với sản phẩm này, ngay cả những người chưa có kinh nghiệm nấu nướng cũng có thể trở thành đầu bếp tại gia. Đặc biệt, đối với những ai đang theo đuổi chế độ ăn kiêng và sức khỏe, nồi chiên không dầu với ưu điểm ít dầu mỡ là lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại nồi chiên không dầu với mức giá khác nhau. Chỉ cần truy cập vào một trang mua sắm trực tuyến, bạn sẽ thấy có những sản phẩm chỉ dưới 1 triệu đồng, trong khi một số khác có giá lên tới hàng chục triệu.

Nếu trong nhà đang có loại nồi chiên không dầu này, nên vứt ngay kẻo hại thân - 1

Đối với người tiêu dùng bình thường, không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền cho một chiếc nồi chiên không dầu, miễn là sản phẩm đó đảm bảo an toàn.

Cần lưu ý rằng, trong quá trình sử dụng, nồi chiên không dầu hoạt động ở nhiệt độ rất cao. Chất liệu của nồi cũng ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Những chiếc nồi chiên không dầu kém chất lượng có thể gây ra nguy hiểm trong quá trình sử dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Vì vậy, hãy kiểm tra ngay chiếc nồi chiên không dầu của gia đình bạn. Nếu phát hiện có những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, hãy nhanh chóng loại bỏ chúng để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.

Nếu trong nhà đang có loại nồi chiên không dầu này, nên vứt ngay kẻo hại thân - 2

Loại nồi chiên không dầu này nên được loại bỏ ngay

Trong các loại nồi chiên không dầu, phần lòng nồi thường được làm từ các loại nhựa như PP, PS hoặc ABS. Mặc dù cả 3 loại nhựa này đều có khả năng chịu nhiệt tốt, nhưng mức độ chịu nhiệt của chúng lại khác nhau.

Cụ thể, nhựa PP có điểm nóng chảy khoảng 160 độ C, nhưng chỉ nên sử dụng ở nhiệt độ dưới 100 độ C. Nhựa PS có điểm nóng chảy trên 100 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ khuyến nghị sử dụng là dưới 90 độ C. Cuối cùng, nhựa ABS có điểm nóng chảy khoảng 170 độ C, nhưng cũng chỉ nên sử dụng ở nhiệt độ dưới 86 độ C.

Nếu trong nhà đang có loại nồi chiên không dầu này, nên vứt ngay kẻo hại thân - 3

Trong quá trình sử dụng, nhiệt độ trong nồi chiên không dầu thường vượt quá mức khuyến nghị này. Để cải thiện khả năng chịu nhiệt của nhựa, một số nhà sản xuất có thể thêm chất phụ gia, dẫn đến việc sử dụng nhựa kém chất lượng cho lòng nồi.

Lớp lót nhựa kém chất lượng trong nồi chiên không dầu có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Khi được đun nóng, bề mặt của vật liệu này có thể vượt quá ngưỡng chịu đựng, dẫn đến sự phát thải của các chất độc hại như benzen và toluen.

Bạn có thể ngửi thấy một mùi nhựa nhẹ khi vận hành thiết bị. Những chất độc này không chỉ xâm nhập vào thực phẩm mà còn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng trong thời gian dài. Do đó, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn nồi chiên không dầu để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Nếu trong nhà đang có loại nồi chiên không dầu này, nên vứt ngay kẻo hại thân - 4

2 loại chất liệu lòng nồi của nồi chiên không dầu nên chọn

Khi chọn mua nồi chiên không dầu, bạn nên chọn loại được sử dụng 1 trong 2 chất liệu sau đây:

- Lòng nồi bằng inox: Chất liệu inox không chỉ an toàn mà còn không giải phóng các chất độc hại. Nhiều nồi chiên không dầu cao cấp hiện nay đều sử dụng lòng nồi bằng inox.

- Lòng nồi phủ Teflon: Đây là loại lòng nồi phổ biến, có khả năng chịu nhiệt tốt. Nếu được sử dụng đúng cách, không vượt quá 260 độ C, lòng nồi Teflon sẽ an toàn. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng sau một thời gian sử dụng, lớp phủ Teflon có thể bị tróc hoặc xước, và cần được thay thế kịp thời.

Nếu trong nhà đang có loại nồi chiên không dầu này, nên vứt ngay kẻo hại thân - 5

Cuối cùng, bạn nên tránh mua những nồi chiên không dầu giá rẻ, không rõ nguồn gốc vì chúng thường không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Việc sử dụng các sản phẩm này trong thời gian dài có thể gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng do phát sinh các chất độc hại khi bị đun nóng.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm thức thời gian trong thơ Lê Cảnh Nhạc

Cảm thức thời gian trong thơ Lê Cảnh Nhạc

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sinh ngày 15/8/1957, quê Vũ Quang, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học tại Liên xô (cũ); Tiến sĩ Giáo dục học; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ tháng 1/1996), hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Trong di sản hơn hai chục tác phẩm để lại, tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” (NXB Văn học, 2009) là cuốn tiểu thuyết thứ 11 của Nhà văn Đỗ Kim Cuông. Sau “Phòng tuyến sông Bồ”, ông đã cho in các tiểu thuyết “Sau rừng là biển” (NXB Lao động, 2011), “Trang trại Hoa hồng” (NXB Hội Nhà văn, 2016) và “Những chiếc mặt nạ” (NXB Sân khấu, 2017). Tôi không có điều kiện đọc hết cá

Trắc nghiệm: Chọn một chiếc váy cưới bạn thích nhất để nhận thông điệp thú vị về chuyện bầu bí

Trắc nghiệm: Chọn một chiếc váy cưới bạn thích nhất để nhận thông điệp thú vị về chuyện bầu bí

Mỗi cô gái đều có hình dung riêng về chiếc váy cưới trong mơ của mình. Màu sắc bạn chọn không chỉ thể hiện phong cách mà đôi khi còn “hé mở” những tín hiệu thú vị về chuyện bầu bí và hành trình làm mẹ trong tương lai. Hãy lắng nghe trực giác của trái tim - chiếc váy nào khiến bạn rung động nhất?