Nhà giàu mấy cũng đừng đặt 4 thứ này cạnh TV, không phải mê tín mà có cơ sở cả

Mặc dù có nhiều không gian nhưng bên cạnh TV không nên có những thứ này.

Phòng khách thường là khu vực chính trong nhà. Đây là nơi đón tiếp khách khứa cũng là nơi gia đình quây quần, đoàn tụ bên nhau. Chính vì vậy hầu hết các nhà đều đặt TV trong phòng khách.

Tuy nhiên trong phòng khách không chỉ có TV mà còn có nhiều đồ vật khác. Khuyên bạn dù nhà có giàu đến mấy, nhiều đồ đạc bao nhiêu cũng đừng đặt 4 thứ này cạnh TV. Đó không phải mê tín mà có cơ sở cả.

1. Không đặt ấm điện cạnh TV

Nhà giàu mấy cũng đừng đặt 4 thứ này cạnh TV, không phải mê tín mà có cơ sở cả - 1

Vì trên tủ TV có nhiều ổ điện nên nhiều người thường cắm điện, đun nước ở đây. Như vậy mỗi khi cần đun nước pha trà sẽ rất tiện lợi.

Tuy nhiên, khuyên bạn không nên làm điều này cạnh TV, vì cạnh TV thường có rất nhiều đường dây điện. Nếu bạn thường xuyên đun nước ở đây, nếu nước bị rò rỉ hoặc vô tình rơi xuống chắc chắn sẽ làm hỏng các thiết bị điện.

Đôi khi chúng ta đổ đầy nước vào, nước sẽ tràn ra ngoài khiến TV bị đoản mạch và gây điện giật. Vì vậy, tốt hơn hết mọi người nên đun nước ở nơi an toàn chứ không chỉ để thuận tiện.

2. Không che TV bằng vải chống bụi

Nhà giàu mấy cũng đừng đặt 4 thứ này cạnh TV, không phải mê tín mà có cơ sở cả - 2

Nhiều gia đình có thói quen này, mỗi lần xem TV xong họ đều che thiết bị lại bằng một tấm vải chống bụi để tránh bụi bẩn bám trên màn hình. Mặc dù cách này có thể giảm bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa, nhưng khuyên bạn không nên làm như vậy.

Bởi khi bạn che TV bằng vải chống bụi có thể gây ra một số tác dụng phụ không đáng có. Bản thân TV là một thiết bị điện và nó tạo ra rất nhiều nhiệt khi bạn tắt TV. TV cần có thời gian để tản nhiệt, nếu không các bộ phận bên trong có thể bị hỏng và ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Không chỉ vậy, vải chống bụi còn dễ cháy và có thể gây ra sự cố cháy nổ nếu bạn không cẩn thận. Vì vậy, mọi người không nên che TV bằng vải chống bụi.

3. Không trồng cây xanh cạnh TV

Nhà giàu mấy cũng đừng đặt 4 thứ này cạnh TV, không phải mê tín mà có cơ sở cả - 3

Để phòng khách thêm đẹp hơn, nhiều người sẽ đặt cây xanh ở không gian này. Tuy nhiên, không nên đặt cây xanh cạnh TV.

Nguyên nhân là do cây xanh đòi hỏi phải tưới nước thường xuyên để đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh mà chúng ta đặt cạnh TV, điều này đồng nghĩa với việc môi trường xung quanh sẽ trở nên rất ẩm ướt.

Các thiết bị điện vốn sợ ẩm. Nếu tiếp xúc lâu với môi trường như vậy sẽ thực sự ảnh hưởng đến tuổi thọ của TV.

Không chỉ vậy, khi TV hoạt động sẽ tạo ra nhiệt lượng và một loại bức xạ, mặc dù bức xạ này không gây hại cho cơ thể con người nhưng lại có thể gây hại cho cây xanh, phá hủy các tế bào trong cây xanh, khiến cây dần bị khô héo, úa vàng.

4. Không đặt bộ định tuyến cạnh TV

Nhà giàu mấy cũng đừng đặt 4 thứ này cạnh TV, không phải mê tín mà có cơ sở cả - 4

Nhiều gia đình thích đặt bộ định tuyến ngay cạnh TV. Nếu nhà bạn cũng làm như vậy, tốc độ Internet tại nhà chắc chắn sẽ giảm xuống, thậm chí bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì cả TV và bộ định tuyến đều có nam châm điện riêng. Bộ định tuyến phát ra tín hiệu và TV nhận tín hiệu. Khi bạn đặt cả hai cạnh nhau sẽ gây nhiễu sóng, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Tốt hơn hết, bộ định tuyến cần đặt ở một khu vực riêng biệt mà không có chướng ngại vật xung quanh.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Monaco GP: Leclerc có lợi thế trên sân nhà, Ferrari dồn toàn lực

Đua xe F1, Monaco GP: Leclerc có lợi thế trên sân nhà, Ferrari dồn toàn lực

(Tin thể thao, tin F1) Không phải Mercedes hay McLaren như thường lệ, Scuderia Ferrari mới là đội đua đạt phong độ thăng hoa trong ngày mở màn tuần đua Monaco GP khi Lewis Hamilton và Charles Leclerc độc chiếm hai vị trí dẫn đầu ở cả hai phiên chạy FP1 và FP2. Ngày thi đấu cũng đã chứng kiến những vụ tai nạn dẫn đến cờ đỏ gián đoạn phiên thử nghiệm của các tay đua.

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Từ chiến tranh đến hòa bình, lời thú của con chim và khẩu súng máy

Tôi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm riêng của mình rằng, tiểu thuyết “Màu rừng ruộng”, được viết cách đây hai mươi năm (2006), vào cái lúc nhà văn Đỗ Tiến Thụy còn “bị” gọi là “tác giả trẻ”, mới thật là tác phẩm gây ấn tượng mạnh hơn cả về văn chương của anh. Chứ không phải tiểu thuyết “Con chim joong bay từ A đến Z”, xuất bản năm 2017, được tái bản nhiều lần, bản g