Sinh đôi 2 "hoàng tử" ở tuổi U60, sản phụ xúc động cảm ơn bác sĩ, xác lập kỷ lục về sinh nở được cả MXH chúc mừng

Sản phụ người Trung Quốc được chẩn đoán có nguy cơ tiền sản giật nên phải mổ gấp ở tuần thứ 34.

“Thật sự quá hạnh phúc. Khi nghe tiếng khóc khỏe khoắn của hai con, trái tim tôi vốn treo lơ lửng suốt hơn 8 tháng qua, cuối cùng cũng được thả lỏng. Tôi vô cùng biết ơn sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ và y tá”.

Đó là những chia sẻ đầy xúc động của bà Giả (tên đã được thay đổi), 56 tuổi, ngay sau ca phẫu thuật mổ lấy thai tại một bệnh viện tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Với lần vượt cạn đặc biệt này, bà đã lập kỷ lục trở thành sản phụ sinh đôi cao tuổi nhất ở Quảng Đông tính đến hiện tại.

Sinh đôi 2 "hoàng tử" ở tuổi U60, sản phụ xúc động cảm ơn bác sĩ, xác lập kỷ lục về sinh nở được cả MXH chúc mừng - 1

Sản phụ sinh đôi thuận lợi ở tuổi 56 được cả MXH chúc phúc.

Ở giai đoạn đầu thai kỳ, thông tin bà Giả mang song thai khi đã bước sang tuổi 56 khiến không ít bệnh viện lo ngại. Nhiều nơi thẳng thắn cảnh báo nguy cơ cực kỳ cao, cả cho mẹ và thai nhi. Điều đó từng khiến bà hoang mang và trăn trở rất nhiều.

“Ban đầu tôi cũng lo lắng lắm. Dù tính tôi vốn lạc quan, nhưng tuổi đã lớn, lại mang song thai thì khó tránh khỏi bất an. Thế nhưng, trong mỗi lần khám thai, các bác sĩ đều giải thích rất chi tiết, báo tin thai phát triển tốt và kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi, dù nhỏ nhất. Nhờ vậy mà tôi dần an tâm, vững tin hơn”, bà chia sẻ.

Ngày 8/9, khi thai được 34 tuần 3 ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy bà Giả có dấu hiệu dương tính với protein niệu - một biểu hiện nguy cơ tiền sản giật. Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp y tế quyết định chỉ định mổ lấy thai sớm vào sáng hôm sau.

Chỉ hơn 30 phút sau khi bắt đầu ca mổ, bà Giả hạ sinh hai bé trai khỏe mạnh, nặng lần lượt 2,25 kg và 2,37 kg. Cả hai bé đều cất tiếng khóc tự nhiên, mọi chỉ số đều đạt 10/10. Sau ca mổ, sức khỏe sản phụ ổn định. Hai bé được chăm sóc đặc biệt trong những ngày đầu, các chỉ số sinh lý dần trở về mức bình thường. Niềm vui vỡ òa không chỉ với gia đình mà còn là niềm tự hào chung của toàn bộ ê-kíp y bác sĩ.

Sinh đôi 2 "hoàng tử" ở tuổi U60, sản phụ xúc động cảm ơn bác sĩ, xác lập kỷ lục về sinh nở được cả MXH chúc mừng - 2

Đội ngũ y tế thở phào sau ca mổ, xúc động đến thăm sản phụ.

Trường hợp của bà Giả một lần nữa cho thấy xu hướng phụ nữ sinh con ở độ tuổi ngày càng muộn trong xã hội hiện đại. Thực tế, tỷ lệ phụ nữ mang thai từ 35 tuổi trở lên tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đang tăng nhanh theo từng năm. Dù vậy, mang thai ở tuổi muộn đồng nghĩa với nguy cơ biến chứng cao hơn, từ tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp đến tiền sản giật, thậm chí nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học hiện đại, cùng quy trình chăm sóc khoa học từ trước khi mang thai, trong thai kỳ và giai đoạn hậu sản, nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn có thể đón con khỏe mạnh chào đời. Trường hợp bà Giả là minh chứng rõ ràng, rằng sự kết hợp giữa ý chí kiên định của người mẹ và sự hỗ trợ chuyên môn của đội ngũ y tế có thể giúp vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể.

Các bác sĩ sản khoa nhấn mạnh, phụ nữ lớn tuổi khi quyết định mang thai cần thăm khám và đánh giá sức khỏe toàn diện trước khi bước vào hành trình. Trong suốt thai kỳ, phải duy trì chế độ ăn uống cân bằng, kiểm tra định kỳ đều đặn và luôn báo ngay với bác sĩ nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ngoài ra, sự đồng hành của gia đình và người thân đóng vai trò quan trọng. Một tinh thần lạc quan, được chia sẻ và động viên, sẽ giúp thai phụ an tâm hơn trong suốt quá trình bầu bí và vượt cạn.

Câu chuyện của bà Giả không chỉ lập nên một “kỷ lục” tại Quảng Đông, mà còn gợi mở nhiều suy nghĩ về xu hướng sinh nở muộn trong xã hội hiện đại. Khi phụ nữ ngày càng bận rộn với sự nghiệp và những áp lực cuộc sống, độ tuổi làm mẹ dần bị kéo dài. Dẫu biết rằng “thiên chức làm mẹ” không có giới hạn tuyệt đối về thời gian, nhưng các chuyên gia vẫn khuyến nghị - mang thai ở độ tuổi phù hợp (thường trước 35) là lựa chọn an toàn cho cả mẹ và con.

Tuy vậy, với những trường hợp bất khả kháng, khoa học hiện đại đang mở ra nhiều cánh cửa hy vọng. Điều quan trọng nhất chính là được theo dõi y tế chặt chẽ, tin tưởng vào bác sĩ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Nguy cơ và lưu ý khi mang thai tuổi ngoài 40

Ở tuổi ngoài 40, việc mang thai và sinh con không còn hiếm trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định đây là nhóm thai phụ cần được theo dõi sát sao nhất, bởi nguy cơ biến chứng cao hơn nhiều so với giai đoạn “vàng” của sinh sản. Dưới đây là những nguy cơ phổ biến và lưu ý quan trọng mà chị em cần ghi nhớ:

a. Nguy cơ thường gặp:

- Tăng tỷ lệ sảy thai, thai lưu.

- Nguy cơ cao mắc tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, tiền sản giật.

- Sinh non, trẻ nhẹ cân hoặc dị tật bẩm sinh cao hơn so với thai phụ trẻ.

- Khó khăn trong quá trình chuyển dạ, dễ phải sinh mổ.

b. Những lưu ý quan trọng:

- Cần khám sức khỏe tổng quát và tham vấn bác sĩ trước khi có kế hoạch mang thai.

- Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là axit folic, sắt, canxi.

- Kiểm tra thai định kỳ nghiêm ngặt, không bỏ qua các xét nghiệm sàng lọc.

- Luyện tập nhẹ nhàng: yoga, đi bộ, bơi lội giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tinh thần.

- Tránh căng thẳng, giữ tinh thần lạc quan, nhận sự hỗ trợ từ gia đình và chuyên gia tâm lý khi cần thiết.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiến hành phiên trù bị

Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiến hành phiên trù bị

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam điều hành Đại hội.

Trần Anh Thơ: 35 năm hành trình văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục

Trần Anh Thơ: 35 năm hành trình văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục

Buổi đầu tôi vinh hạnh được gặp ông từ quãng năm 1973 khi ông đang là giảng viên Tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội, được mời đến dạy môn ngoại ngữ tại lớp đại học báo chí ở Báo Nhân Dân, mà tôi là đang là biên tập viên trẻ tại đây, đồng thời là sinh viên của lớp này. Tôi bước sang tuổi hai mươi bảy, thầy hơn tôi 8 tuổi. Chẳng mấy chốc thầy - trò thân nhau. Càng về sa

Đường về Nông Cống xứ Thanh

Đường về Nông Cống xứ Thanh

Huyện Nông Cống - mảnh đất của những trầm tích văn hóa bên dãy núi Ngàn Nưa huyền thoại có người liệt nữ Triệu Thị Trinh đã lưu danh muôn thuở, có những câu ca dao, phương ngữ đến bây giờ vẫn là những ẩn số giải mã của vùng đất xứ Thanh rộng lớn trù phú này…

Khơi dậy sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên mới

Khơi dậy sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Theo lộ trình, dự thảo sẽ được trình Bộ Chính trị trong quý IV/2025.

Kiến tạo hệ sinh thái cho điện ảnh Việt Nam bứt phá

Kiến tạo hệ sinh thái cho điện ảnh Việt Nam bứt phá

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam khởi sắc, nhiều tác phẩm ra rạp trở thành “hiện tượng phòng vé”. Sự phục hồi mạnh mẽ của phim Việt Nam không chỉ phản ánh khả năng sáng tạo của những người làm nghề mà còn cho thấy triển vọng mới trong phát triển công nghiệp văn hóa.