Sinh thường em bé 4,1kg mà không phải rạch tầng sinh môn: Bác sĩ mách 4 mẹo giúp mẹ bầu thai to chuyển dạ thuận lợi

Từ trường hợp sản phụ sinh thường 4,1kg mà không phải rạch tầng sinh môn, bác sĩ Cường cũng mách nước những yếu tố giúp các mẹ bầu thai to có ca đẻ thuận lợi, an toàn.

ThS.BS. Tạ Việt Cường - Phó Giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng chị Quyên (Hà Nội) hạnh phúc bên em bé mới chào đời của mình.

Theo đó, ThS.BS. Tạ Việt Cường tiết lộ, sản phụ Quyên mới vượt cạn bằng phương pháp sinh thường. Đáng lưu ý hơn là em bé của chị Quyên nặng đến 4,1kg mà sinh thường không cần rạch tầng sinh môn. Điều này khiến các mẹ bỉm sữa hết sức bất ngờ vì thai to mà không phải can thiệp đẻ mổ cũng như rạch tầng sinh môn như nhiều sản phụ bình thường khác.

Sinh thường em bé 4,1kg mà không phải rạch tầng sinh môn: Bác sĩ mách 4 mẹo giúp mẹ bầu thai to chuyển dạ thuận lợi - 1

Vợ chồng chị Quyên (Hà Nội) hạnh phúc bên em bé mới chào đời của mình. (Ảnh: BSCC)

Trước đó, chị Quyên cũng từng đi khám ở các  nơi khác. Tuy nhiên, những lần đi khám đó, bác sĩ chỉ dự đoán em bé tầm 3,1 - 3,6kg, hoàn toàn có thể đẻ thường. Vì thế 4h sáng ngày cuối năm, sản phụ Quyên chuyển dạ nên nhập viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng cổ tử cung đã mở gần hết.

"Mọi thứ tiến triển thuận lợi, đầu lọt qua khung chậu dễ dàng, sau khoảng hơn 15 phút thì đầu lọt thấp để chuẩn bị đỡ đẻ. Với kế hoạch sẽ giữ tầng sinh môn, để đường sinh được nong ra từ từ nên cũng không quá vội vàng. Và do tim thai cũng không có dấu hiệu suy thai chậm nên mọi thứ tiến triển thuận lợi”, bác sĩ Tạ Việt Cường nhận định.

Vì thế sau vài lần dồn sức, sản phụ Quyên đã rặn được đầu em bé ra ngoài. Bé sơ sinh chào đời khóc to, trắng trẻo, hồng hào trong sự vui mừng của mọi người. Nhưng khi hộ sinh cân thì báo bé sơ sinh nặng 4,1kg khiến ai nấy đều bất ngờ.

“Thật sự nếu biết cân nặng này từ đầu của bé như thế này thì không ai dám cho đẻ thường. Bởi con trên 4kg là chỉ định đẻ mổ tuyệt đối do nguy cơ đầu không lọt, hay mắc vai cũng rất cao", bác sĩ Cường chia sẻ.

Từ trường hợp sản phụ sinh thường 4,1kg mà không phải rạch tầng sinh môn, bác sĩ Cường cũng mách nước những yếu tố giúp các mẹ bầu thai to có ca đẻ thuận lợi, an toàn.

Thứ nhất, khung chậu người mẹ và ngôi thế thuận lợi. Lần đầu đẻ con của sản phụ, em bé đã nặng 3,6kg. Đây là lần sinh thứ 2 của sản phụ Quyên.

Thứ hai, âm đạo của sản phụ đủ mềm và giãn (sản phụ sinh lần 2 nên cũng là một lợi thế).

Thứ ba, diễn biến tim thai thuận lợi, không hề có dấu hiệu suy thai.

Thứ tư, việc xác định giữ tầng sinh môn để vùng kín nong rộng ra cũng là một yếu tố giảm nguy cơ mắc vai (yếu tố này vẫn còn phụ thuộc vào khung chậu và diễn biến tim thai).

Sinh thường em bé 4,1kg mà không phải rạch tầng sinh môn: Bác sĩ mách 4 mẹo giúp mẹ bầu thai to chuyển dạ thuận lợi - 2

ThS.BS. Tạ Việt Cường đón em bé mới chào đời. (Ảnh: BSCC)

Cũng theo Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, quá trình đẻ thường cần nỗ lực rất lớn của sản phụ. Việc bác sĩ có quyết định rạch tầng sinh môn hay không trong quá trình vượt cạn phụ thuộc nhiều vào việc mẹ rặn đẻ có tốt không. Những trường hợp tầng sinh môn rách ít hầu hết là do mẹ rặn tốt, tim thai không bị suy, bác sĩ mới có thể để cho tầng sinh môn nong, giãn rộng hết cỡ.

Ngược lại, nếu sản phụ rặn đẻ không tốt, quá trình rặn bị kéo dài, tim thai nhi bị suy, bé có nguy cơ bị ngạt, bác sĩ sẽ phải rạch tầng sinh môn với mục đích đưa em bé ra ngoài dễ dàng và thuận lợi hơn.

Có thể nói, quá trình sinh thường cần sự nỗ lực từ cả hai phía: bác sĩ và sản phụ. Việc sinh thường hay mổ phải tuân theo chỉ định của bác sĩ sản khoa. Thực tế, sản phụ sinh thường dễ dàng hay không còn phụ thuộc vào sức khỏe, thể chất, khung xương chậu, độ đàn hồi của âm đạo, từ đó dẫn tới sự khác biệt trong việc sinh con của từng sản phụ.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.