Thứ độc hại con người sợ khiếp vía nhưng là “bảo bối” trồng hoa, cho cây “ăn” một chút cành lá sum suê

Chúng chứa khá nhiều kali, lân và các khoáng chất cần thiết cho thực vật như canxi, magie,… nên bạn có thể dùng như một loại phân bón.

Thứ độc hại con người sợ khiếp vía nhưng là “bảo bối” trồng hoa, cho cây “ăn” một chút cành lá sum suê - 1

Tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người là điều không phải bàn cãi nữa. Mặc dù các phương tiện truyền thông đưa tin thường xuyên, và ngay cả trên bao bì cũng ghi dòng chữ cảnh báo như “hút thuốc lá có thể gây bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính”, “hút thuốc lá dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn”,… nhưng nhiều người vẫn hút thuốc lá bất chấp sức khỏe của mình.

Sau khi hút, tàn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá,… trong gạt tàn sẽ bị đổ thẳng vào thùng rác vì chúng được coi là thứ vô dụng. Nhưng trên thực tế, những thứ này lại là “bảo bối” để trồng rau và hoa.

Thứ độc hại con người sợ khiếp vía nhưng là “bảo bối” trồng hoa, cho cây “ăn” một chút cành lá sum suê - 2

Cách tận dụng tàn thuốc lá

Đầu lọc thuốc lá hãy cắt nhỏ, phơi nắng 4 tiếng cho khỏi mốc, hư hỏng rồi cho vào túi nilong cùng tàn thuốc lá để sử dụng dần. Hoặc đốt phần giấy ở đầu lọc thuốc lá để lấy tro.

Nếu trong gạt tàn có nước và tàn thuốc, bạn cũng có thể sử dụng thứ này trong việc làm vườn.

Công dụng của tàn thuốc lá với cây trồng

- Dùng làm phân bón

Tàn thuốc lá và phần giấy ở đầu lọc sau khi đốt cháy có tính kiềm mạnh, là một loại phân bón rất tốt cho cây trồng. Chúng chứa khá nhiều kali, lân và các khoáng chất cần thiết cho thực vật như canxi, magie,… nên bạn có thể dùng như một loại phân bón.

 Nếu cây và hoa xuất hiện các triệu chứng thiếu kali, hãy pha loãng tàn thuốc là và phần giấy ở đầu lọc sau khi đốt với nước theo tỷ lệ 1:10, cho vào bình tưới và phun lên lá, thân và hoa để thúc đẩy cây ra hoa.

Thứ độc hại con người sợ khiếp vía nhưng là “bảo bối” trồng hoa, cho cây “ăn” một chút cành lá sum suê - 3

- Ngăn ngừa sâu bệnh gây hại

Tàn thuốc lá có tính kiềm cao và có thể kiểm soát nhiều loài sâu bệnh gây hại, bao gồm côn trùng bay nhỏ màu đen, rệp và côn trùng có vảy.

Côn trùng bay nhỏ thích môi trường tối, ẩm ướt. Nếu phát hiện xung quanh chậu cây có rất nhiều côn trùng bay nhỏ màu đen, bạn chỉ cần xịt nước thuốc lá lên cây và bề mặt đất chậu, chúng sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Nếu phát hiện côn trùng có vảy, nhện đỏ hoặc rệp trên rau, cây ăn quả và hoa, hãy dùng bột giặt pha với nước thuốc lá. Dùng dung dịch này phun vào thẳng vào những vùng đang bị côn trùng tấn công là có thể đạt được kết quả tốt.

Trong trường hợp nặng, rệp và các loại côn trùng có vảy sẽ tập trung lại thành nhiều lớp, rất khó có hiệu quả triệt để trong một lần. Cho nên, cứ cách 5 đến 7 ngày, hãy phun lại một lần. Sau 2 - 3 lần phun, côn trùng gây hại sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Thứ độc hại con người sợ khiếp vía nhưng là “bảo bối” trồng hoa, cho cây “ăn” một chút cành lá sum suê - 4

- Cân bằng độ pH của đất

Rau bina, củ cải đường, cà tím, cần tây, bắp cải, bí ngô, dưa chuột và các loại rau khác thích đất hơi kiềm. Đối với các loại rau và hoa ưa đất hơi kiềm, nếu đất bị chua nặng thì có thể cho thêm một lượng nhỏ tàn thuốc lá và phần giấy ở đầu lọc sau khi đốt cháy trộn với đất để rau và hoa có thể phát triển bình thường.

Ngoài có công dụng hữu ích trong việc làm vườn, tàn thuốc lá còn có nhiều tác dụng khác trong cuộc sống. Cụ thể, bạn có thể hòa bột giặt với nước ngâm đầu lọc thuốc lá rồi xịt dung dịch này lên bếp gas, tường bếp. Để yên vài phút rồi dùng giẻ lau nhẹ nhàng, vết dầu sẽ dễ dàng được loại bỏ.

Nếu nhà vệ sinh có mùi hôi nồng nặc, có thể dùng thứ nước này đổ vào bồn cầu để tẩy sạch chất bẩn và khử mùi hôi.

Hoặc, xịt nước ngâm tàn thuốc lá vào thùng rác còn có tác dụng ngăn ngừa mùi hôi và đuổi côn trùng bay nhỏ.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Chiều 28/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Namvà UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Họp báo Chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum). Đồng chủ trì buổi họp báo có các đại biểu: Nguyễn Như Hiếu - Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Đào Quang Bính - Tổng Thư ký T

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và Opera Vầng trăng Him Lam

Sau 8 năm kể từ ngày công diễn vở opera Lá đỏ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trở lại ấn tượng với opera Vầng trăng Him Lam, tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025.