Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày

Để con lớn lên vừa khỏe vừa đẹp, bố mẹ có thể tham khảo các mẹo nhỏ sau đây.

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 1

Không ít ông bố bà mẹ cảm thấy thất vọng khi con sinh ra trông không xinh đẹp như tưởng tượng. Thực tế, trẻ mới sinh hầu hết đều chưa vỡ nét vì nằm trong bọc ối khá lâu. Trôi nổi trong bọc ối, kèm theo việc bị chèn ép trong quá trình chào đời có thể khiến da trẻ nhăn nheo, biến dạng.

Đặc biệt, hầu hết trẻ sơ sinh đều gặp 6 hiện tượng sinh lý sau khi chào đời, nhưng các chuyên gia cho rằng bố mẹ không nên quá lo lắng, bởi đây chỉ là điều bình thường, theo thời gian ngoại hình sẽ thay đổi và bé trông xinh đẹp hơn.

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 2

Một số hiện tượng bình thường ở trẻ sơ sinh nhưng khiến bố mẹ lo lắng

Có mỡ trên da của trẻ

Sau khi trẻ sơ sinh chào đời, trên da sẽ có một lớp mỡ thai, lớp mỡ thai này có tác dụng bảo vệ nhất định làn da của thai nhi, khi bé lớn lên thì lớp mỡ thai này sẽ dần rụng đi.

Trong khoảng thời gian đầu, làn da của trẻ sơ sinh chưa kịp thích nghi với môi trường bên ngoài, có thể hơi bong tróc, do đó da trẻ sơ sinh vốn đã nhăn nheo nay thêm bong tróc, điều này chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy bé trông xấu xí hơn.

Nhìn chung bé sơ sinh bị bong tróc vảy là chuyện bình thường, bố mẹ chú ý tắm rửa cho bé thường xuyên và vệ sinh cho bé thật tốt.

Ngoài ra, lớp mỡ bào thai này có tác dụng bảo vệ da đầu bé. Việc vội vàng vệ sinh cho bé không chỉ khiến da đầu bé mất đi lớp bảo vệ mà còn có thể khiến con bị tổn thương.

Gợi ý: Khi vệ sinh da đầu bé, mẹ có thể chườm bằng khăn nóng, đó lau sạch phần lớp mỡ bong tróc, để mỗi lần gội đầu cho bé sạch sẽ một phần, và sau một thời gian sẽ không ảnh hưởng gì đến da đầu.

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 3

Thực tế, trẻ mới sinh hầu hết đều chưa vỡ nét vì nằm trong bọc ối khá lâu.

Đầu bé bị chèn ép, dị dạng qua ống sinh

Nhiều trẻ sinh tự nhiên thường có một cái đầu dị dạng, rất khác với cái đầu bình thường của chúng ta. Việc sinh con thuận theo quy luật sinh tự nhiên, rất có lợi cho sức khỏe của bé. Dù tạm thời đầu của bé bị biến dạng nhưng bố mẹ không phải lo lắng, đầu của bé sẽ từ từ trở lại bình thường theo thời gian.

Gợi ý: Muốn con có hình hài đầu đẹp thì ba tháng đầu mới sinh là điều vô cùng quan trọng. Khi trẻ ngủ, mẹ không nên kê cao gối cho trẻ, chú ý đổi tư thế cho con luân phiên giữa nằm nghiêng phải và trái, sao cho đầu của em bé có thể được làm tròn.

Lông tơ vàng

Sau khi em bé sơ sinh được sinh ra, trên cơ thể sẽ có một ít lông tơ, tương đối khô và có màu vàng, khi bé lớn lên thì lông tơ của bé sẽ rụng dần, trong giai đoạn này bé sẽ cảm thấy hơi xấu xí.

Gợi ý: Bố mẹ không nhất thiết phải cạo cho trẻ ngay sau khi trẻ đầy tháng, vì như vậy da trẻ không những mất đi lớp bảo vệ của tóc mà còn có thể làm da trẻ bị tổn thương và ảnh hưởng đến sự phát triển về sau.

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 4

Hầu hết các em bé sơ sinh đều có thể gặp vấn đề về vàng da sinh lý.

Vàng da sinh lý

Hầu hết các em bé sơ sinh đều có thể gặp vấn đề về vàng da sinh lý. Nếu tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ cần cho bé bú nhiều hơn, cho bé ăn thêm sữa ngoài, chú ý chế độ dinh dưỡng. Cho bé ra nắng nhiều hơn, nếu bé bị vàng da nặng thì bố mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Rôm sảy

Vào mùa hè nắng nóng, nhiều bé sơ sinh dễ bị nóng dẫn đến rôm sẩy trên cơ thể, cũng ảnh hưởng đến ngoại hình của bé.

Vào mùa hè, bố mẹ cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ trong nhà, nếu thời tiết quá nóng có thể sử dụng điều hòa để làm mát phòng, chú ý tắm cho bé thường xuyên, không nên để bé trùm kín để tránh cho bé bị rôm sẩy mà còn giúp da trẻ phục hồi nhanh hơn.

Da nhăn nheo

Sau khi em bé sơ sinh chào đời, làn da nhăn nheo cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến trẻ trông xấu xí.

Nhưng mẹ đừng lo lắng, sẽ không mất nhiều thời gian để làn da của bé ngày càng hoàn thiện hơn. Ngày thường, mẹ cần chú ý đến việc vệ sinh và chăm sóc da cho bé.

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 5

Những mẹo hay giúp trẻ lớn lên vừa khỏe vừa đẹp

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 6

Massage nhẹ nhàng - Giúp da bé thêm hồng hào

Các chuyên gia khuyên mẹ nên massage nhẹ nhàng, thường xuyên sẽ giúp màu da bé trở nên hồng hào và mịn màng hơn. Đồng thời nó sẽ kích thích máu lưu thông tốt hơn, cho bé một cơ thể thật khỏe mạnh.

Mẹ có thể massage cho con bằng dầu oliu hoặc dầu dừa, cả hai loại này đều có công dụng làm mờ các sắc tố xấu, giúp da trẻ trắng trẻo, hồng hào.

Ngoài ra, trong sữa chua chứa rất nhiều axit lactic, protein, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu khác chuyên biệt cho da. Nếu trẻ được massage bằng sữa chua thường xuyên sẽ làm giảm vết thâm, giúp da trở nên trắng trẻo và rạng rỡ.

Uốn, nắn tư thế đi đứng - Cải thiện chiều cao

Để con có đôi chân dài, thẳng tắp ngay từ nhỏ mẹ hãy uốn, nắn cho con cách đi đứng đúng tư thế. Nếu uốn nắn đúng cách và thích hợp nếu là bệnh lý vì lúc này xương chưa hoàn hoàn phát triển hoàn thiện.

Đồng thời, mẹ cũng nên tuyệt đối không bế cắp nách hay cho trẻ tập đi sớm khi bé chưa có dấu hiệu muốn đi.

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 7

Các chuyên gia khuyên mẹ nên massage nhẹ nhàng, thường xuyên sẽ giúp màu da bé trở nên hồng hào và mịn màng hơn.

Tăng cường ăn cá, trứng, óc chó - Giúp trẻ có đôi mi dài, cong

Các chuyên gia để trẻ có đôi mắt đẹp, lông mi dài cong mẹ có thể cho con ăn nhiều hơn các loại thực phẩm như: Cá, trứng, quả óc chó,...

Khi trẻ đã lớn hơn, mẹ có thể dùng dầu dừa chuốt nhẹ lên hàng lông mi trên và dưới để kích thích nó mọc dài và đen hơn.

Trò chơi rèn luyện mắt - Bé có đôi mắt khỏe, tinh anh

Ai cũng ao ước con mình có đôi mắt to, đẹp, trong veo phải không nào. Vậy nên, để đảm bảo cho đôi mắt con luôn khỏe đẹp.

Trẻ bắt đầu học bò là lúc thích hợp để mẹ dùng những đồ chơi có màu sắc tươi sáng thu hút sự chú ý của con. Điều này không chỉ kích thích mắt bé, mà còn có hiệu quả tích cực trong việc vận động tay chân trẻ.

Để mắt trẻ luôn, to sáng mẹ nên vệ sinh mắt, hạn chế không để bé dụi mạnh, làm ảnh hưởng đến thị lực sau này. Đồng thời, chú ý bổ sung thêm những thực phẩm giúp mắt sáng như cà rốt, ngô, bơ,..

Trẻ chào đời trông xấu xí hãy thực hiện 4 mẹo chăm sóc này, bé sẽ xinh đẹp hơn từng ngày - 8

Để mắt trẻ luôn, to sáng mẹ nên vệ sinh mắt, hạn chế không để bé dụi mạnh, làm ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất