Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản

Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư và giao ban công tác xuất bản năm 2026.

Chủ trì Hội nghị có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương cho biết, sau hơn một năm thực hiện mô hình tổ chức mới, hệ thống các nhà xuất bản trực thuộc đã cơ bản ổn định tổ chức, duy trì hoạt động liên tục, bám sát tôn chỉ, mục đích, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều đơn vị chủ động đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của các cơ quan chủ quản.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Theo ông Ngô Văn Cương, việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, đây không chỉ là yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản, mà còn là định hướng xây dựng nền xuất bản Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

"Tinh thần cốt lõi của Chỉ thị là phát huy tốt hơn vai trò của xuất bản trong xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển văn hóa, lan tỏa tri thức và nâng cao sức mạnh mềm của quốc gia. Vì vậy, triển khai Chỉ thị không chỉ là trách nhiệm của các nhà xuất bản mà là trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chủ quản và cả hệ thống chính trị", ông Ngô Văn Cương khẳng định.

Ông Ngô Văn Cương đề nghị, để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động xuất bản.

Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập, thẩm định và liên kết xuất bản.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng xuất bản phẩm. Mỗi cán bộ lãnh đạo, biên tập viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động.

Ông Ngô Văn Cương cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc triển khai Chỉ thị. 

Các cơ quan chủ quản quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các nhà xuất bản; các nhà xuất bản tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển văn hóa đọc, tạo sức mạnh chung của toàn hệ thống. Bởi mục đích cao cả của xuất bản không chỉ tạo ra sách, mà còn góp phần kiến tạo nền tảng tri thức, bồi đắp văn hóa và củng cố niềm tin xã hội.

Ông cũng mong muốn, mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan chủ quản và mỗi nhà xuất bản sẽ sớm cụ thể hóa Chỉ thị số 04 thành chương trình, kế hoạch và những việc làm thiết thực; tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy trách nhiệm xã hội và không ngừng xây dựng uy tín của mỗi nhà xuất bản.

Theo Người đưa tin

Hoàng Thị Bích

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức phát sáng

Ký ức phát sáng

Đọc “Ghi chép về Nhà giáo - Liệt sĩ” của Lê Văn Vỵ (Nxb Đại học Vinh, 2025), tôi rất tâm đắc với ý nghĩ của nhà thơ Lê Văn Vỵ ở những ghi chép về nhà giáo - liệt sĩ Phan Văn Mỹ: “…nếu không chớp thời gian để ghi lại những gì có thể, rồi tất cả dần dần trôi vào dĩ vãng. Ký ức chỉ còn là vùng rỗng”. Có lẽ đó cũng là khởi nguồn, là động lực thôi thúc để tác giả thực

Chiếu 9 bộ phim tài liệu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chiếu 9 bộ phim tài liệu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), từ ngày 24 - 25/7/2026, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sẽ tổ chức chương trình "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. Vé mời được tặng trực tiếp tại rạp, khán giả không cần đăng ký trước, Cổng thông tin Bộ VHTTDL đưa tin.