Trồng cây cảnh lá xanh đặt ở vị trí này, chẳng trách lá cứ vàng úa, rễ thì thối

Theo những người yêu hoa, dưới đây là 3 “tử huyệt” trong nhà tuyệt đối không được đặt cây cảnh, nếu không trồng cây nào chết cây đó.

Trong nhà, đa số mọi người chọn trồng những loại cây xanh quanh năm có khả năng thanh lọc không khí và mang ý nghĩa phong thủy tốt lành như kim ngân, kim tiền, lưỡi hổ, trầu bà xanh, lan chi,… Bởi đa số các loại hoa thích hợp trồng ở nơi có nhiều ánh sáng, như vậy cây mới ra hoa được.

Tuy nhiên không ít người phàn nàn rằng cây của họ khi mới mua về lá rất xanh tốt, đặt trong nhà một thời gian lại vàng lá, thối rễ chứ đừng nói đến chuyện đâm chồi, nảy lộc. Việc này có thể là do bạn mắc sai lầm trong quá trình bảo dưỡng như tưới nước sai cách, hoặc cũng có thể do bạn đặt cây chưa đúng vị trí.

Theo những người yêu hoa, dưới đây là 3 “tử huyệt” trong nhà tuyệt đối không được đặt cây cảnh, nếu không trồng cây nào chết cây đó. Bạn hãy xem nhà mình có mắc phải không nhé!

Trồng cây cảnh lá xanh đặt ở vị trí này, chẳng trách lá cứ vàng úa, rễ thì thối - 1

Đừng đặt chậu cây bên cạnh các thiết bị lớn

Ngày nay, các thiết bị điện trong nhà được mọi người sử dụng rất nhiều, trong đó có nhiều thiết bị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa,… Nhiều người thường đặt cây cạnh các thiết bị này để hấp thụ bức xạ, giúp không khí trong lành, tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, điều này vô tình làm hại cây.

Trong quá trình hoạt động, các thiết bị điện sẽ tỏa ra nhiều nhiệt, dễ khiến cây và hoa bị mất nhiều nước, sinh trưởng kém, dẫn đến tình trạng vàng lá sẽ xảy ra. Hơn nữa, nếu đặt quá gần thì khi tưới nước cho cây, nước có thể vô tình bắn vào các thiết bị điện gây hỏng hỏng. Vì vậy, khi trồng cây trong nhà bạn cần đặt cây cách các thiết bị điện một khoảng cách nhất định.

Đừng đặt cây dưới điều hòa, quạt hơi nước

Ngày nay đa số các gia đình đều lắp điều hòa, quạt hơi nước trong phòng khách và sử dụng nhiều vào mùa hè nắng nóng. Nếu bạn đặt cây dưới điều hòa hoặc gần quạt hơi nước thì cây sẽ nhận được luồng khí lạnh rất lớn.

Luồng gió như vậy sẽ làm măng tây, lan chi, trầu bà,…. thất thoát một lượng nước lớn, dễ làm khô lá, héo lá, rụng lá. Vì vậy khi trồng cây trong nhà bạn phải chú ý đến nhược điểm của vị trí này.

Trồng cây cảnh lá xanh đặt ở vị trí này, chẳng trách lá cứ vàng úa, rễ thì thối - 2

Đừng trồng trong góc phòng

Nhiều người thích trồng hoa trong nhà, nhưng để không gian sống không bị chiếm dụng quá nhiều diện tích bởi cây và hoa, người ta sẽ đặt chúng ở góc phòng. Thế nhưng đây là một vị trí “tử huyệt” đối với cây và hoa.

Nguyên nhân là do bất kỳ loại thực vật nào cũng cần ánh sáng để phát triển, chỉ là yêu cầu về ánh sáng của chúng khác nhau mà thôi. Có loại cần nhiều ánh sáng, có loại lại phát triển tốt trong bóng râm, ánh sáng loạn thị. Nếu đặt cây ở góc phòng thiếu sáng mà không thường xuyên đưa cây ra ngoài tắm nắng thì cây sẽ ngừng phát triển, không nở hoa và sẽ bị vàng lá.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n