Tuần cuối thai kỳ, Hà Anh thường xuyên phải cầu cứu chồng vào ban đêm vì 1 chuyện

Cận kề ngày sinh nở, Hà Anh bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn.

Tháng cuối thai kỳ là giai đoạn mà các mẹ bầu phải trải qua nhiều mệt mỏi nhất. Ngay cả những bà mẹ đã từng có kinh nghiệm mang thai như siêu mẫu Hà Anh cũng không thể tránh được những nỗi vất vả khi bước vào tuần cuối thai kỳ.

Mới đây, trên trang cá nhân của Hà Anh đã đăng tải hình ảnh mang bầu ở tuần thứ 38. Không khó để nhận ra, dù sắp sửa lâm bồn nhưng nhan sắc nàng siêu mẫu vẫn rạng rỡ.

Tuần cuối thai kỳ, Hà Anh thường xuyên phải cầu cứu chồng vào ban đêm vì 1 chuyện - 1

Hà Anh bước vào tuần cuối thai kỳ, thường xuyên bị chuột rút ban đêm. 

Hà Anh chia sẻ, để có được bức hình xinh đẹp và bóng bẩy như thế này, cô đã phải đầu tư hơn 1 tiếng để make up và làm tóc.

Cận kề ngày lâm bồn, Hà Anh bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn nhiều, nói một lúc là phải thở gấp. “Buổi tối ngủ cũng như các mẹ bầu khác là nằm xoay hai bên rất mỏi và bị thức dậy thường xuyên. Thỉnh thoảng chân bị chuột rút ban đêm phải "cầu cứu" bố nó giúp kéo giãn chân cho đỡ đau”, Hà Anh cho biết.

Có thể thấy tình trạng mà Hà Anh gặp phải cũng là nỗi sợ của nhiều mẹ bầu khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Mặc dù hành trình mang thai đôi lúc có nhiều mệt mỏi là vậy nhưng nàng siêu mẫu luôn cảm thấy mình may mắn vì có ông xã, con gái yêu, gia đình và bạn bè luôn ở bên động viên.

Tuần cuối thai kỳ, Hà Anh thường xuyên phải cầu cứu chồng vào ban đêm vì 1 chuyện - 2

Hà Anh hạnh phúc bên chồng và con gái.

Hiện tại Hà Anh đang tranh thủ 2 tuần thảnh thơi còn lại để nghỉ ngơi, “ăn bánh uống trà” cùng bạn bè để sắp tới "vùi đầu vào trọng trách làm mẹ - một hành trình vô cùng mệt mà cũng hết sức yêu thương”.

Tuần cuối thai kỳ, Hà Anh thường xuyên phải cầu cứu chồng vào ban đêm vì 1 chuyện - 3

Hà Anh dành thời gian để tận hưởng những ngày cận kề sinh nở.

Mang thai ở độ tuổi 42 không phải là điều dễ dàng, tuy nhiên siêu mẫu tiết lộ lý do có con vào thời điểm này là vì mong muốn có một người sẽ cùng yêu thương, chơi đùa với Myla, con gái cả. Hà Anh cũng cho biết thêm hiện tại bé Myla đang rất háo hức chờ đón ngày em trai chào đời. “Sáng nào bé cũng vào hôn em trong bụng mẹ, quấn quýt chẳng muốn rời xa”, cô cho biết.

Những vấn đề mẹ bầu phải trải qua khi mang thai giai đoạn cuối thai kỳ

Trong giai đoạn cuối của thai kỳ, mẹ bầu có thể phải đối mặt với một số vấn đề và khó khăn. Dưới đây là một số vấn đề thường gặp trong tháng cuối thai kỳ:

- Cảm giác không thoải mái: Kích thước của bụng ngày càng lớn, gây ra cảm giác nặng nề và không thoải mái cho mẹ bầu. Điều này có thể làm cho việc di chuyển, ngồi và nằm trở nên khó khăn.

- Khó ngủ: Bụng to, cảm giác đau nhức và sự không thoải mái có thể làm cho việc ngủ trở nên khó khăn. Ngoài ra, nhu cầu đi tiểu thường xuyên và cảm giác chướng bụng cũng có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ bầu.

Cảm giác mệt mỏi: Giai đoạn cuối của thai kỳ đòi hỏi một lượng năng lượng lớn từ cơ thể mẹ bầu để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Do đó, mệt mỏi và căng thẳng là những vấn đề mà mẹ bầu thường gặp phải.

- Đau lưng và đau xương chậu: Với việc tăng trọng lượng và sự thay đổi về cân bằng cơ thể, mẹ bầu có thể gặp phải đau lưng và đau xương chậu. Đây là do áp lực lên các khớp và cơ hội chuẩn bị cho quá trình sinh.

- Chứng phù: Phù là một triệu chứng thường gặp ở giai đoạn cuối thai kỳ. Đây là hiện tượng tích tụ chất lỏng trong cơ thể, gây sưng và nặng chân, tay, mặt và các phần khác của cơ thể.

- Cảm xúc không ổn định: Do sự thay đổi hormone và áp lực về tâm lý, mẹ bầu có thể trải qua biến đổi cảm xúc, có thể gồm sự lo lắng, căng thẳng hoặc khó chịu.

- Căng thẳng về quá trình sinh: Trong giai đoạn cuối, mẹ bầu có thể trải qua sự lo lắng và căng thẳng về quá trình sinh. Sự chờ đợi và không biết chính xác thời điểm bắt đầu của quá trình sinh có thể gây áp lực và lo lắng cho mẹ bầu.

Để giảm những vấn đề này, mẹ bầu có thể thử các biện pháp như nghỉ ngơi đầy đủ, duy trì lịch trình sinh hoạt và ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng, sử dụng gối và đệm hỗ trợ, tìm hiểu về quá trình sinh để chuẩn bị tâm lý. Nếu mẹ bầu gặp bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào hoặc có bất kỳ điều gì bất thường, nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ sản khoa để được tư vấn và chăm sóc thích hợp.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chu Cẩm Phong – nhà văn – anh hùng liệt sĩ

Chu Cẩm Phong – nhà văn – anh hùng liệt sĩ

Nhà văn Chu Cẩm Phong tên thật là Trần Tiến, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1941. Quê quán thị xã Hội An (nay TP Hội An), tỉnh Quảng Nam. Năm 1954, theo cha tập kết ra Bắc, Chu Cẩm Phong vào học trường Phổ thông Trung học của học sinh miền Nam tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Chu Cẩm Phong vào học Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ít ai biết rằng năm 1963, khi đang học n

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi