Vợ chồng "gần gũi" đều đặn 4 năm không có con, đi khám bác sĩ phát hiện vợ... vẫn "còn nguyên"

Nhiều cặp vợ chồng mãi không có con và khi đi khám mới biết được nguyên nhân cực kỳ oái oăm.

Vô sinh hay khó có con đang là vấn đề ngày càng phổ biến trong xã hội ngày nay. Nhiều cặp vợ chồng sau khi cưới muốn sinh con nhưng lại vấp phải những vấn đề về sức khỏe như suy buồng trứng, buồng trứng đa nang, tinh trùng yếu, không có tinh trùng,... Tuy nhiên, cũng có những trường hợp nguyên nhân gây hiếm muộn khó hiểu và oái oăm như 3 cặp vợ chồng dưới đây. 

Vợ chồng "gần gũi" đều đặn 4 năm không có con, đi khám bác sĩ phát hiện vợ... vẫn "còn nguyên" - 1

Có những trường hợp vợ chồng khó có con vì lý do "oái oăm" đến mức bác sĩ không tin nổi. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau 4 năm không có con, đi khám bác sĩ phát hiện vợ... còn trinh

Theo tờ Guiyang Evening, bác sĩ sản khoa Liu Hongmei, người Trung Quốc, đã chia sẻ về câu chuyện khó có con vô cùng hy hữu của một cặp vợ chồng. Theo đó, khi ông tiếp nhận cặp đôi này tới khám thì anh chồng 26 tuổi và người vợ 24 tuổi. Tuy còn khá trẻ nhưng thực chất họ đã kết hôn được 4 năm. 

Cả hai cho biết vợ chồng luôn duy trì lịch "gần gũi" đều đặn 3 lần/tuần nhưng đến nay vẫn chưa có em bé. Gia đình hai bên thúc giục cả hai đi khám nên họ đến kiểm tra. 

Khi được hỏi về cuộc sống sinh hoạt, cặp vợ chồng nói với bác sĩ Liu rằng họ thường xuyên sinh hoạt chăn gối. Người vợ nói rằng "chuyện ấy" là vô cùng đau đớn đối với cô, nhưng cô chịu đựng nó với hy vọng có thể thụ thai.

Vợ chồng "gần gũi" đều đặn 4 năm không có con, đi khám bác sĩ phát hiện vợ... vẫn "còn nguyên" - 2

Cặp đôi 4 năm quan hệ "nhầm chỗ" nên không thể có con. (Ảnh minh họa)

Ban đầu, bác sĩ Liu tin rằng người vợ có thể mắc bệnh phụ khoa, nhưng khi kiểm tra, bác sĩ bất ngờ phát hiện ra người vợ... vẫn còn trinh.

Hóa ra, do khi yêu chưa từng thử làm chuyện ấy, đến khi cưới về, cặp đôi này đã thiếu kiến thức sinh sản nghiêm trọng, quan hệ 4 năm “nhầm chỗ” qua đường hậu môn. Kết quả là cả hai không thể mang thai, gia đình hai bên cũng đã gây rất nhiều áp lực. May mắn sau khi phát hiện và “sửa sai”, đôi vợ chồng trẻ đã có con vài tháng sau đó.

Vợ bị mắng vì hiếm muộn nhưng nguyên nhân do chồng "nhầm chỗ" 

Có mặt trong chương trình "Doctor is hot", bác sĩ Song Yanren (làm việc tại Bệnh viện Trường Canh, Đài Bắc, Đài Loan) cũng từng chia sẻ về một tình huống tương tự phía trên. Một cặp vợ chồng kết hôn một năm nhưng người vợ mãi vẫn không thụ thai được. Thậm chí, người vợ còn bị mẹ chồng trách móc rằng nguyên nhân do cô bị vô sinh. 

Vậy nhưng, khi đi khám thì mọi chức năng sinh sản của người vợ đều bình thường. Lúc này, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào người chồng, anh này cũng bị gia đình bắt đi khám nhưng kết quả cho thấy sức khỏe sinh sản của người chồng trẻ cũng không có vấn đề gì, khả năng vận động và số lượng tinh trùng đều bình thường.

Vợ chồng "gần gũi" đều đặn 4 năm không có con, đi khám bác sĩ phát hiện vợ... vẫn "còn nguyên" - 3

Bác sĩ Song Yanren (làm việc tại Bệnh viện Trường Canh, Đài Bắc, Đài Loan) cũng từng gặp trường hợp vợ chồng quan hệ sai chỗ.

Trong quá trình hội chẩn, các bác sĩ bỗng nhận ra một chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là khi người vợ liên tục phần nàn rằng hai vợ chồng họ rất khó quan hệ. "Lần nào quan hệ, tôi cũng cảm thấy rất đau đớn", người vợ nói với bác sĩ.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện người vợ bị viêm niệu đạo, kết luận niệu đạo bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ Song Yanren đã vô cùng ngạc nhiên, liền gọi người chồng đến phòng để tư vấn.

Nam bác sĩ giải thích cho người chồng hiểu rằng phần dưới của phụ nữ thực sự có 3 lỗ, niệu đạo ở phía trước, âm đạo ở giữa và hậu môn ở phía sau. “Tôi đoán, anh đã xâm nhập vào phần niệu đạo, đúng không?”, bác sĩ Song Yanren hỏi người chồng. Lúc này người chồng mới gật đầu thừa nhận và cho biết họ rất khó khăn để có thể quan hệ tình dục.

Qua dấu hiệu bất thường của người vợ và lời thừa nhận của người chồng, bác sĩ Song Yanren cuối cùng kết luận cặp đôi không thể mang thai vì đã xâm nhập tình dục vào niệu đạo chứ không phải âm đạo, đó cũng là lý do khiến người phụ nữ bị viêm đường tiết niệu và không thể có thai. 

Sau đó, nhờ được bác sĩ Song tư vấn, cặp đôi cuối cùng đã mang thai thành công, họ đã cùng nhau đến gặp bác sĩ một lần nữa để nói lời cảm ơn.

Cưới nhau 5 năm chưa có "tin vui", bác sĩ phát hiện vợ là đàn ông 

Bệnh viện Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cũng từng tiếp nhận một trường hợp khó có con với lý do vô cùng hy hữu. Anh Vương (tên nhân vật đã được thay đổi) và vợ đã cưới nhau 5 năm nhưng không thể có con. Họ cũng đã chữa trị bằng các phương thuốc y học cổ truyền nhiều lần nhưng không thành công. Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho cả hai chồng để xác nhận nguyên nhân hiếm muộn. 

Vợ chồng "gần gũi" đều đặn 4 năm không có con, đi khám bác sĩ phát hiện vợ... vẫn "còn nguyên" - 4

Bác sĩ tại bệnh viện Hồ Nam chia sẻ về trường hợp hiếm muộn cực hy hữu.

Sau đó, anh Vương đã chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo thực ra vợ anh là... đàn ông. Cụ thể, cô gái 26 tuổi này có ngoại hình hệt như những phụ nữ bình thường, có khuôn ngực phát triển, tử cung và ống dẫn trứng khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô lại mang bộ nhiễm sắc thế thứ 23 là XY, nghĩa là về mặt sinh học thì cô là một người đàn ông. Đồng thời, vợ anh Vương cũng có hai tinh hoàn và cơ thể thường tiết ra cả hormone nam giới. Đây là lý do chính khiến cô gặp khó khăn khi muốn mang thai. 

Bác sĩ cho biết những trường hợp "lưỡng tính" về mặt sinh học như vợ anh Vương rất hiếm gặp. Bác sĩ khuyên cô nên cắt bỏ tinh hoàn để tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư tinh hoàn.

Vợ chồng "gần gũi" đều đặn 4 năm không có con, đi khám bác sĩ phát hiện vợ... vẫn "còn nguyên" - 5

Người vợ có vẻ ngoài như phụ nữ nhưng lại mang nhiễm sắc thể thứ 23 là XY, nghĩa là về mặt sinh học thì cô là một người đàn ông.

Đồng thời, cô phải uống thuốc để bổ sung estrogen, kích thích tử cung phát triển như người bình thường. Bác sĩ cũng khẳng định vợ chồng anh Vương vẫn có cơ hội sinh con thông qua việc thụ tinh trong ống nghiệm hoặc mang thai hộ. 

Nghe bác sĩ nói vậy, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại vợ anh Vương đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn theo chỉ định của bác sĩ. 

Những nguyên nhân hiếm muộn 

Hiếm muộn được các chuyên gia bác sĩ xác định trong trường hợp một cặp vợ chồng có tần suất giao hợp đều đặn, không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào, nhưng sau 6 tháng (đối với người vợ từ trên 35 tuổi) hoặc 12 tháng (đối với người vợ dưới 35 tuổi) vẫn chưa thể thụ thai một cách tự nhiên.

Nguyên nhân hiếm muộn có thể do nam hoặc nữ. Vì thế, cần tìm ra được chính xác nguyên nhân để giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao.

Nguyên nhân ở nam giới: 

- Chất lượng tinh trùng: tinh trùng yếu, cấu trúc bất thường, di chuyển chậm. 

- Do vấn đề quan hệ tinh dục: rối loạn chức năng cương cứng, xuất tinh ngược vào bàng quang hay không xuất tinh.

- Bất thường ở cơ quan sinh dục: Nhiễm khuẩn,  lỗ niệu đạo lạc chỗ, tinh hoàn không xuống bìu, không có tinh hoàn hay suy tuyến sinh dục do thiếu hụt testosterone…

- Thói quen sinh hoạt và yếu tố tâm lý: hững nam giới nghiện rượu, ma túy, thuốc lá, tâm lý căng thẳng trong thời gian dài hay tiếp xúc với nhiều chất độc hại (tia Xquang, điện thoại di động…) cũng khiến số lượng và chất lượng tinh trùng suy giảm ảnh hưởng đế khả năng làm cha của phái mạnh.

Nguyên nhân ở nữ giới: 

- Mắc bệnh phụ khoa: Viêm âm đạo, lạc nội mạc tử cung, tác đường ống dẫn trứng,...

- Cổ tử cung bất thường: nhiễm trùng màn tinh, vết sẹo ở cổ tử cung, tử cung mỏng, dịch nhầy ở cổ tử cung quá ít… 

- Vấn đề về buồng trứng: Nội tiết tố hoạt động bất thường khiến khiến buồn trứng của chị em khó có thể tiếp cận với tinh trùng. Không phóng noãn, trứng không rụng đều làm chị em khó có thể thụ thai. 

- Tuổi tác và tâm lý: Đối với nữ giới tuổi càng cao khả năng thụ thai cũng giảm xuống. Những phụ nữ dưới 35 tuổi khả năng thụ thai sẽ cao hơn nhóm phụ nữ trên 35 tuổi. Mặt khác, yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng mang thai của người phụ nữ.

Ngọc Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".

Góc nhìn nhân sinh quan từ một bài thơ

Góc nhìn nhân sinh quan từ một bài thơ

Trong cõi nhân gian, có hai ý niệm luôn đối đầu gay gắt đó là sự nghiệt ngã của dòng chảy thời gian và khát vọng bất tử của tâm hồn con người. Để đối ngẫu và hóa giải tấn bi kịch ngàn đời ấy, thi ca chính là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất. Trên văn đàn xứ Thanh - vùng đất địa linh nhân kiệt với một bề dày truyền thống văn học đáng tự hào, người đọc luôn trân trọng những b

Hà Nội: Tập trung cao độ, hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5

Hà Nội: Tập trung cao độ, hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5

Cổng TTĐT UBND Thành phố Hà Nội thông tin, chiều 5/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vàn

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Cổng TTĐT UBND Thành phố Hà Nội đưa tin.