Vừa về tới nhà sau khi lấy máu định kỳ, bà bầu 36 tuổi được gọi quay lại bệnh viện mổ lấy con gấp, tỷ lệ sống sót chỉ còn 50%
Trước ngày dự sinh 2 tuần, bà bầu được chẩn đoán gặp biến chứng thai kỳ nguy hiểm chỉ 1/10.000 người mắc phải.
Bị ngứa khi mang thai có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: dị ứng, thay đổi nội tiết, viêm da, ứ mật thai kỳ… Tưởng chừng đơn giản nhưng mẹ bầu không nên chủ quan bởi đây có thể là dấu hiệu cho thấy bản thân đang mắc các biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ.
Mới đây, truyền thông Anh đưa tin, chị Dyna Persard, 36 tuổi, đang sinh sống tại London phải mổ lấy thai vì gặp biến chứng chỉ 1/10.000 mẹ bầu gặp phải.
Bị ngứa trong thai kỳ - nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm, mẹ bầu không thể chủ quan (ảnh minh hoạ).
Theo chia sẻ, Dyna Persard bị ngứa toàn thân khi mang bầu con thứ 3. Để dứt cơn ngứa, cô đã dùng một cây nĩa để gãi khiến cả người bị rướm máu. Kèm theo đó, thai phụ còn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cổ họng khô và luôn trong trạng thái khát nước. Ở 2 lần mang thai trước, cơ thể cô hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng này. Chính vì thế, cô chỉ nghĩ đơn giản đây là một biểu hiện phổ biến ở những bà bầu lớn tuổi. Trong các buổi khám thai định kỳ của cô, kết quả xét nghiệm cũng không cho thấy điều gì bất thường.
Vào 2 tuần trước ngày sinh, Dyna Persard đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm như mọi khi. Vừa về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi từ y tá, yêu cầu phải quay lại mổ lấy thai gấp: “Cô phải đến bệnh viện và sinh con ngay lập tức”. Ngay sau khi vào phòng cấp cứu, thai phụ yếu đi rất nhanh và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Trước tình hình đó, bác sĩ đã tiến hành mổ gấp để cứu lấy mẹ và em bé.
Chị Dyna Persard nhập viện mổ gấp trước ngày dự sinh 2 tuần.
Dyna Persard được chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ cấp tính thai kỳ (AFLP). Theo các chuyên gia Hoa Kỳ, đây là biến chứng hiếm gặp thường xảy ra ở những tháng cuối, với tỷ lệ mắc là 1/10.000. Các biểu hiện của bệnh gần như giống với Dyna Persard, đó là ngứa khắp cơ thể, mệt mỏi kéo dài, đau bụng, buồn nôn… Bên cạnh đó, Dyna Persard còn được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết cấp tính, tỷ lệ sống sót chỉ còn 50%.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y tế, thai phụ đã “mẹ tròn con vuông”. Vì sinh non, nên cô được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Bé trai chào đời nặng 2,4 kg, được nuôi qua ống trong những ngày đầu tiên. Sức khỏe của cậu bé dần tiến triển tích cực, bắt đầu bú sữa mẹ và thích nghi tốt với môi trường bên ngoài.
Sau khi vượt qua cửa tử, Dyna Persard đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để nâng cao nhận thức cho các chị em khác. “Dù đây là lần thứ 2 mang thai nhưng tôi không hề biết gì về bệnh gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ. Nếu bạn có các triệu chứng ngứa khi mang thai, hãy đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị”.
Bệnh gan nhiễm mỡ cấp tính thai kỳ có tỉnh lệ mắc 1/10.000, khả năng tử vong cao.
Cảnh báo nghiêm trọng: Gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ
Gan nhiễm mỡ cấp tính thai kỳ (Acute Fatty Liver of Pregnancy - AFLP) là một biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường xuất hiện vào giai đoạn cuối thai kỳ, khoảng từ tuần thứ 30 trở đi. Đây là tình trạng gan bị tích tụ mỡ đột ngột khiến cơ quan này mất khả năng hoạt động bình thường. Bệnh có thể gây suy gan, tổn thương thận, rối loạn đông máu, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1. Dấu hiệu nhận biết sớm
- Mệt mỏi kéo dài, kiệt sức bất thường.
- Buồn nôn, nôn nhiều và kéo dài.
- Vàng da, vàng mắt.
- Đau tức vùng bụng trên bên phải.
- Ngứa toàn thân, nhất là ở lòng bàn tay và lòng bàn chân.
- Nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu.
- Dễ bầm tím, chảy máu cam, chảy máu chân răng.
- Rối loạn tri giác, lú lẫn trong giai đoạn nặng.
2. Mức độ nguy hiểm
Gan nhiễm mỡ cấp tính thai kỳ diễn tiến rất nhanh, có thể chỉ trong vài giờ đến vài ngày. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh có thể gây ra suy gan cấp, nhiễm trùng, suy đa cơ quan và dẫn đến tử vong cho mẹ hoặc thai nhi. Nhiều trường hợp phải mổ lấy thai khẩn cấp để cứu sống cả hai. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm qua các xét nghiệm và theo dõi kỹ lưỡng, việc điều trị và hồi phục là hoàn toàn có thể.
3. Mẹ bầu nên làm gì khi cơ thể có dấu hiệu bất thường?
- Tuyệt đối không chủ quan khi thấy mệt mỏi dữ dội, vàng da, ngứa bất thường hoặc rối loạn tiêu hóa trong những tháng cuối thai kỳ.
- Đi khám bác sĩ chuyên khoa ngay khi có triệu chứng lạ, dù là nhỏ.
- Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm máu theo chỉ định để theo dõi men gan, chức năng gan và chỉ số đông máu.
- Không tự ý dùng thuốc bổ gan hoặc các bài thuốc dân gian khi chưa có tư vấn y tế.
- Luôn chia sẻ tình trạng sức khỏe với bác sĩ theo dõi thai kỳ để được hỗ trợ sớm.
Bình luận